18 nhà đấu tranh quả cảm bị Cộng sản cầm tù, chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc lên tiếng

Link Video: https://youtu.be/1Xv0mB1Bi4M

Việt Nam thường phớt lờ những lời kêu gọi của các tổ chức xã hội dân sự toàn cầu và các nhóm nhân quyền, nhưng Hà Nội khó phớt lờ Liên Hợp Quốc, vì họ muốn duy trì ảo tưởng rằng, họ coi trọng và quan tâm đến suy nghĩ của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc – đây là quan điểm của ông Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), được RFA trích dẫn trong một bài báo ngày 6/1/2023.

RFA loan tin, một thư chung của 4 nhóm nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã được gửi đến Chính phủ Việt Nam, yêu cầu giải trình về việc cầm tù 18 nhà hoạt động bị bắt giữ tùy tiện, chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận. Thư chung này mới được công khai, nhưng đã được gửi từ tháng 11/2022. Bốn nhóm thuộc Liên Hợp Quốc gồm: Báo cáo viên đặc biệt về tình hình người bảo vệ nhân quyền; Nhóm Công tác về bắt giữ tùy tiện; Báo cáo viên đặc biệt về quyền sức khỏe thể chất và tinh thần; Báo cáo viên đặc biệt về tra tấn và các hình thức đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục người khác.

18 nhà báo, nhà hoạt động được nêu tên trong danh sách này, hoặc đang bị điều tra, hoặc đã bị kết án dựa trên những điều luật mơ hồ. Có 2 người bị kết án vì tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 và 16 người bị kết án hoặc điều tra về tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015. Một số trường hợp bị tra tấn và ngược đãi trong thời gian tạm giam trước khi xét xử.

Hình: Bài báo trên RFA

RFA dẫn lời chuyên gia nhân quyền Phil Robertson, người đã theo dõi tình hình nhân quyền của Việt Nam trong nhiều năm qua:

Thông tin mà các chuyên gia độc lập thu thập đóng một chức năng quan trọng trong việc cố gắng buộc Hà Nội phải chịu trách nhiệm về hành động vi phạm nhân quyền của họ đối với những người bất đồng chính kiến, đặc biệt, Chính phủ Việt Nam sẽ cảm thấy buộc phải chính thức phản hồi về những cáo buộc này.

Nêu ra những trường hợp cụ thể như 18 cá nhân này, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho Hà Nội thấy, họ đang bị theo dõi chặt chẽ, và đôi khi điều này sẽ dẫn đến việc những người có tên trong bức thư được đối xử tốt hơn trong trại giam”.

Các chuyên gia Liên Hợp Quốc nên tiếp tục yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện tất cả những người bị giam giữ chỉ vì thực hiện các quyền dân sự và chính trị của họ một cách ôn hòa”.

Điều này đặc biệt quan trọng khi Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, vì điều đó đặt ưu tiên cho Việt Nam trong việc duy trì hình ảnh là một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc tuyên bố duy trì và tôn trọng nhân quyền”.

Hình: Cựu công an Lê Chí Thành bị bắt về điều 331

Bức thư chung của 4 chuyên gia Liên Hợp Quốc dài 22 trong, nêu các cáo buộc đàn áp sách nhiễu 18 nhà hoạt động, biệt giam trong thời gian điều tra và xét xử họ bằng những phiên tòa không đảm bảo các nguyên tắc xét xử công bằng. Các chuyên gia nói rằng, nếu các cáo buộc được xác nhận thì có nghĩa là Việt Nam vi phạm trắng trợn luật nhân quyền quốc tế về các điều 9,14,19,25 và 26 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam tham gia từ năm 1982, RFA cho biết.

Bà Đỗ Thị Thu, vợ tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương và là thành viên của một gia đình có đến 3 người là tù nhân lương tâm có tên trong danh sách, đã trả lời phỏng vấn của phóng viên RFA, ngày 6/1/2023. Bà Thu nói: “Tôi mong mẹ chồng, chồng và em chồng cũng như các tù nhân lương tâm khác được trả tự do. Tuy nhiên, tôi không hy vọng nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện điều này trong tương lai gần”.

Trong thư chung, 4 chuyên gia cũng kêu gọi Việt Nam xóa bỏ Điều 117 và 331 của Bộ luật Hình sự, vì 2 điều này đi ngược với quyền tự do ngôn luận và lập hội. Họ cũng yêu cầu Chính phủ Việt Nam cung cấp thông tin và phản hồi các cáo buộc về 18 trường hợp được nêu ra. Nhưng đến nay, Chính phủ Việt Nam chưa phản hồi thư chung này.

Mặc dù luôn bị cáo buộc về vi phạm nhân quyền, và mới đây Việt Nam đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào danh sách các quốc gia cần theo dõi đặc biệt về đàn áp tự do tôn giáo, nhưng Việt Nam vẫn được bầu vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Hình: Các tù nhân lương tâm, ảnh từ trái sang phải: bà Cấn Thị Thêu, ông Trịnh Bá Phương, bà Nguyễn Thị Tâm, ông Trịnh Bá Tư

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hết người, ông Nguyễn Phú Trọng “vơ đại” 2 “thanh gỗ mục” thay 2 “thanh củi khô”

>>> Hải quan lại bị tố “vòi tiền”, lò Tổng Trọng có quạt lửa vào ngành này hay không?

>>> Tập Cận Bình cho “bóp họng” dân Trung Quốc vì dám “nói xấu trẫm”

Mở toang cửa cho khách Trung Quốc, Việt Nam đối diện nguy cơ “toang” với cô vi


Kasse animation 7.8.2023