Hội nghị TW5, cái kết nào cho Nguyễn Thị Kim Tiến, Trương Quốc Cường và Nguyễn Thanh Long?

Link Video: https://youtu.be/liy2j2nnGxo

Tiêu cực ở Bộ Y tế là truyền từ đời bộ trưởng này đến bộ trưởng khác. Ngay cả ông Vũ Đức Đam là người tạm nắm quyền sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế thì cũng “kịp” nhúng chàm trong vụ công ty Việt Á. Mặc dù ông Vũ Đức Đam chưa được nêu tên trong danh sách kỷ luật, nhưng trách nhiệm tiêu cực của ngành y tế Việt Nam thời gian qua không thể không có tên ông Vũ Đức Đam.

Thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến là thời mà ngành y hết tai tiếng này đến tai tiếng khác. Từ tai tiếng vaccine trẻ em đến tai tiếng buôn thuốc ung thư giả có liên quan đến doanh nghiệp mà em chồng bà Tiến làm giám đốc, công ty VN Pharma.

Đáng lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng cần phải xử lý ngay và luôn để tránh những sai phạm liên hoàn như thế. Đến bây giờ, những sai phạm từ trước đây cho đến hôm nay đang ứ đọng chưa thể giải quyết hết, trong khi đó ông Trọng cần giải quyết dứt điểm để người dân thấy rằng, ông có quyết tâm đốt lò thật sự. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì đã bị kỷ luật, tuy nhiên điều lạ là bà Tiến chỉ bị kỷ luật nhưng cấp phó của bà Tiến trước đây là ông cựu Thứ trưởng Bộ Y tế – Trương Quốc Cường thì đã xộ khám. Đây là tiếng chuông báo động cho bà cựu Bộ trưởng vì tội của bà không thể nhẹ hơn tội của ông Trương Quốc Cường.

Hình: Ông cựu thứ trưởng Bộ Y tế – Trương Quốc Cường

Theo dự kiến, ngày 12/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa ông Trương Quốc Cường cùng 13 bị cáo ra xét xử do sai phạm liên quan vụ thuốc giả tại VN Pharma.

Theo báo chí Nhà nước CS cho biết thì kế hoạch xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường (61 tuổi), Nguyễn Việt Hùng (cựu Cục phó Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng“. Hai bị cáo này bị đề nghị khung hình phạt 3 – 12 năm tù.

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VN Pharma) và 11 bị can khác cùng hầu tòa về các tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng“; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh“.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong các ngày 12 – 17/5. Chủ tọa là thẩm phán Đào Bá Sơn với 5 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đồng giữ quyền công tố. Trong vụ án này, ông Trương Quốc Cường, với vai trò Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Phó Chủ tịch thường trực, được Chủ tịch ủy quyền điều hành Hội đồng Xét duyệt thuốc đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao.

Hình: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế – Nguyễn Thị Kim Tiến

Ông Trương Quốc Cường đứng trước vành móng ngựa là một nỗi lo rất lớn cho bà Nguyễn Thì Kim Tiến. Nhiều người đang chờ đợi, phiên tòa này có phát sinh tình tiết gì mới để có thể đưa bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ra hầu tòa mới xứng với tội danh của bà. Những phê duyệt cấp bộ trong chính quyền CS Việt Nam hầu hết là ý kiến của Bộ trưởng nhưng chữ ký là của thứ trưởng. Đấy là cách làm việc rất đặc trưng của CS, cấp trưởng rất ít dùng chữ ký của mình trong các quyết định với động cơ không trong sáng để tránh bị kết tội nếu đổ bể. Thông thường dưới quyết định, có chữ “kí thay Bộ trưởng Nộ Y tế, Thứ trưởng ký

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang mang án kỷ luật đảng, đây là một loại án treo. Bất kỳ lúc nào, cơ quan chức năng cũng có thể ra tay khởi tố. Đối với quan chức CS thì muốn truy tố phải bị xử lý về mặt đảng trước, vấn đề xử lý về mặt đảng đã xong, giờ cơ quan chức năng chỉ cần ông Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh là họ ra tay.

Chịu cảnh tương tự như bà Nguyễn Thị Kim Tiến là ôn Bộ trưởng Bộ Y tế hiện nay – ông Nguyễn Thanh Long. Ông Long cũng đã bị kỷ luật về mặt đảng, vì thế nếu ông Trọng bật đèn xanh cho Tô Lâm thì ông Long cũng khó mà thoát.

Ngày khai mạc hội nghị Trung ương 5 đang được đếm ngược, cả ông Nguyễn Thanh Long và bà Nguyễn Thị Kim Tiến đều không thể không lo. Họ lo là họ sẽ bị xộ khám như ông Trương Quốc Cường. Những quan chức mà gây ra biết bao sự khốn khổ cho dân thì cần phải trừng trị, đấy là điều mà ông Nguyễn Phú Trọng cần phải thực hiện để giữ tiếng cho mình.

Hình: Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Gọi điện sang Đức đe dọa nhà báo, ủng hộ viên Vinfast đã nói gì?

>>> Kinh hoàng tại Đức. Bắt lợn rừng về mổ trộm, suýt cháy cả chung cư!

>>> Lệnh bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn, có dính Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thị Kim Ngân hay không?

Ai giúp Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn thoát? Lộ nhân vật khủng?


Kasse animation 7.8.2023