Putin chân run run khi Tập trình bày thỏa thuận hòa bình Ukraine trong trục lịch sử của cuộc gặp gỡ xấu xa giữa những kẻ chuyên quyền

Hai nhà độc tài bắt tay nồng nhiệt tại điện Kremlin

Vladimir Putin run chân khi gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã đưa ra một thỏa thuận hòa bình tiềm năng để chấm dứt chiến tranh Ukraine.

Putin nồng nhiệt chào đón người đồng cấp chuyên quyền của mình tại Điện Kremlin nhưng lại tỏ ra lúng túng khi ngồi xuống đối diện với Tập khi cặp đôi “trục ma quỷ” chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trong tuần này.

Sau khi xuống máy bay tại sân bay Vnukovo ở Mátxcơva, ông Tập đã duyệt qua hàng ngũ danh dự trên thảm đỏ trước khi lên đường tới cuộc gặp với ông Putin.

Khi đến Điện Kremlin, hai người đã chào đón nhau nồng nhiệt và bắt tay khi Putin nói: “Bạn thân mến, chào mừng đến với nước Nga.”

Nhưng khi họ ngồi xuống cạnh lò sưởi với một chiếc bàn ở giữa, Putin bắt đầu vặn vẹo rõ rệt khi chân co giật.

Trong những tháng gần đây, bàn chân của ông Putin bị co giật và co giật bàn chân, một triệu chứng của bệnh Parkinson.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc dự kiến sẽ đưa ra các đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Nhưng cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bất kỳ đề xuất cụ thể nào ngoài kế hoạch hòa bình 12 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine.

Putin nói với vị khách của mình “chúng tôi sẽ thảo luận về sáng kiến ​​của bạn mà chúng tôi coi trọng” và rằng “chúng tôi sẵn sàng cho một quá trình đàm phán về Ukraine.”

Tổng thống Nga sau đó ca ngợi “cách tiếp cận cân bằng” của ông Tập đối với cuộc chiến.

Đến lượt mình, Tập ca ngợi Putin và nói với ông rằng ông “tin chắc” rằng ông được người dân Nga ủng hộ trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.

Chủ tịch Trung Quốc – người vừa được phong làm lãnh đạo trọn đời – cũng cảm ơn sự ủng hộ của ông Putin đối với Trung Quốc và cho rằng Bắc Kinh nên có quan hệ thân thiết với Moscow.

Chuyến đi diễn ra chỉ vài ngày sau khi lệnh bắt giữ Putin được ban hành vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Trước chuyến thăm ba ngày, cả hai nhà lãnh đạo đã trao đổi với nhau trong các bài báo viết cho các tờ báo do nhà nước kiểm soát.

Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để tôi gặp gỡ người bạn cũ tốt của mình, người mà chúng tôi có mối quan hệ nồng ấm nhất với họ,” ông Putin nói.

Ông Tập trả lời, nói rằng ông mong muốn “tiến lên phía trước để mở ra một chương mới cho tình hữu nghị, hợp tác và phát triển chung giữa Trung Quốc và Nga.”

Điện Kremlin đã hoan nghênh kế hoạch hòa bình của Trung Quốc và cho biết kế hoạch này sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán giữa Putin và Tập sẽ bắt đầu trong bữa tối vào thứ Hai.

Đề xuất này sẽ chấm dứt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, Ukraine từ bỏ lãnh thổ và NATO rút khỏi biên giới phía đông.

Nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ chỉ xem xét các cuộc đàm phán hòa bình sau khi tất cả quân đội Nga hoàn toàn rời khỏi lãnh thổ của đất nước ông.

Hoa Kỳ đã bác bỏ mạnh mẽ ý tưởng củng cố hiệu quả các lợi ích chiến trường của Điện Kremlin.

Trung Quốc coi Nga là nguồn cung cấp dầu khí cho nền kinh tế đói năng lượng của mình và là đối tác chống lại điều mà cả hai nước coi là sự thống trị của Mỹ đối với các vấn đề toàn cầu.

Hai nước cũng đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung.

Chuyến đi của ông Tập tới Nga diễn ra sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế hôm thứ Sáu ban hành lệnh bắt giữ ông Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Điện Kremlin, vốn không công nhận thẩm quyền của ICC, đã bác bỏ động thái của ICC là vô hiệu về mặt pháp lý.

Putin đã thực hiện một chuyến thăm gây sốc tới thành phố Mariupol của Ukraine bị chiếm đóng chỉ vài ngày sau khi lệnh bắt giữ ông được đưa ra.

Ông đã được truyền hình nhà nước Nga quay phim lái xe quanh thành phố bị tàn phá và gặp gỡ người dân trong chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm ngoái.

Truyền thông nhà nước đưa tin ông Putin đã thực hiện một “chuyến công tác” tới thành phố cảng Mariupol bị chiến tranh tàn phá, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở vùng Donbas của Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Ukraine tuyên bố có tới 1.000 trong số ước tính 14.700 trẻ em mà Nga đã bắt cóc kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược là từ Mariupol.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Xe điện VinFast tự bốc cháy trong phòng trưng bày ở Đức

>>> Ngưu tầm ngưu, Tập đi thăm Putin

>>> Quản lý cấp cao nghỉ việc, ngày tàn của VinFast đang đến

Ngưu tầm ngưu, Tập đi thăm Putin


Kasse animation 7.8.2023