Putin ‘ảo tưởng’ khi nghĩ rằng cuộc xâm lược Ukraine sẽ phá vỡ NATO và khiến phương Tây cúi đầu trước Nga

Vladimir Putin nghĩ NATO và phương Tây sẽ sụp đổ sau cuộc xâm lược Ukraine của ông

Vladimir Putin tin rằng NATO sẽ tan rã và các nước phương Tây cầu xin Nga đừng làm hại họ sau khi ông xâm lược Ukraine, tài liệu gián điệp bị rò rỉ cho thấy.

Khi số người Nga thiệt mạng trong cuộc chiến Ukraine vượt qua mốc 150.000, bằng chứng mới đang nổi lên về việc bạo chúa Nga đã ảo tưởng như thế nào về một chiến thắng nhanh chóng.

Putin đã ra lệnh cho các lực lượng của mình xâm chiếm Ukraine chỉ hơn một năm trước với niềm tin rằng ông có thể giành được một chiến thắng chớp nhoáng bằng cách chiếm thủ đô Kyiv và “chặt đầu” lãnh đạo trong ba ngày.

Nhưng nhiều giờ và nhiều ngày sau khi chiến tranh bắt đầu, cảnh tượng ớn lạnh của những chiếc trực thăng đổ xô về phía Kyiv đã nhường chỗ cho những hình ảnh đau lòng về những chiếc xe bọc thép cháy thành than bị quân Ukraine phục kích.

Các tài liệu bị rò rỉ từ bên trong cơ quan an ninh FSB, mà tờ The Sun Online có được, tiết lộ rằng Putin dự kiến phương Tây sẽ run sợ sau một chiến thắng chớp nhoáng, sau đó là sự sụp đổ của NATO.

Chúng đến từ một nguồn được gọi là Wind of Change và được gửi đến nhà hoạt động nhân quyền người Nga Vladimir Osechkin, người sáng lập Gulagu, nơi nêu bật những vụ lạm dụng trong các nhà tù của đất nước.

Các email ban đầu được cho là tác phẩm của một sĩ quan FSB nhưng giờ đây người ta cho rằng một số người đã đóng góp vào các email.

Putin đã viện dẫn Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic gia nhập NATO như một mối đe dọa an ninh và sử dụng nó để biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine của mình.

Trong một email được gửi ngay sau cuộc xâm lược, Wind of Change phác thảo những gì Putin tưởng tượng sẽ xảy ra sau khi ông xâm lược và điều đó bao gồm cả việc khiến NATO phải phục tùng.

Sẽ có một tối hậu thư được đưa ra cho phương Tây để chấp nhận sự chiếm đóng của Nga và một vùng cấm bay được tuyên bố đối với Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic.

Nguồn tin cho biết “bộ ba hạt nhân sẽ được kích hoạt” một cách đáng sợ, đề cập đến vũ khí hạt nhân phóng từ trên bộ, trên không và từ tàu ngầm.

Điều đó sẽ dẫn đến việc “một số quốc gia rút khỏi NATO” và có thể là Liên minh châu Âu.

Tất cả những điều đó sẽ dẫn đến “sự sụp đổ cơ bản của phương Tây trong khoảng thời gian (do Putin) ấn định sau khi tối hậu thư được ban hành.”

Các nước phương Tây khiếp sợ sẽ đưa ra “lời kêu gọi riêng tới Nga rằng họ không tiến hành các hành động gây hấn chống lại Nga và họ không phải là một phần của cuộc chiến có thể xảy ra.”

Tất cả điều này sẽ dẫn đến việc Nga có quyền lực tương đương với Liên Xô cũ, mà nguồn này đề cập đến tên chính thức của nó, Liên Xô.

Putin, người từng phục vụ trong KGB thời Liên Xô, trước đây đã gọi sự sụp đổ của KGB, được cai trị từ Moscow, là “thảm họa địa chính trị lớn nhất” của thế kỷ 20,

Sức mạnh của Nga ở vị thế (đối với các cuộc đàm phán) sẽ tương đương với sức mạnh của Liên Xô,” Wind of Change viết.

Trong tương lai, điều này sẽ cho phép Nga nắm quyền kiểm soát chính trị đối với một số quốc gia từng là một phần của Liên Xô. NATO với tư cách là một cấu trúc không thể thiếu sẽ không còn tồn tại.”

Điều đó sẽ dẫn đến “sự sụp đổ cơ bản của phương Tây” với một số quốc gia thậm chí sẵn sàng chấp nhận tấn công tên lửa vào Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic.

Keir Giles, một chuyên gia về Nga tại tổ chức tư vấn chính sách đối ngoại Chatham House, nói rằng “rất hợp lý” rằng Putin đã có những mục tiêu trước chiến tranh này.

Một trong những lý do tại sao cuộc xâm lược Ukraine của Putin khiến nhiều người ở phương Tây ngạc nhiên là vì nó vô nghĩa – trừ khi bạn ở trong tâm trí của Putin.”

Điều đã xảy ra trong năm trước đó là sau khi thoát ra khỏi cuộc sống ẩn dật giống như ẩn sĩ ở Covid, ông ấy đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về thế giới.”

Những gì chúng tôi không thể thấy là tất cả những ý tưởng khác nhau này về tình trạng của Nga và thế giới bên ngoài sẽ xếp chồng lên nhau như thế nào để đưa ông ấy đến một thực tế hoàn toàn khác.”

Giles, tác giả của cuốn sách Cuộc chiến của Nga với mọi người: Và nó có ý nghĩa gì đối với bạn, nói rằng các hiệp ước với NATO do Putin đề xuất trước chiến tranh đã đặt ra tất cả những nguyện vọng mà những người trong FSB mô tả.

Kiềm chế sức mạnh của Hoa Kỳ, lấy đi sự bảo vệ của NATO đối với các quốc gia Đông Âu và cho phép Nga có quyền tự do cai trị các quốc gia mà Putio cho rằng nên nằm dưới sự thống trị của Moscow.”

Hoàn toàn hợp lý khi nghĩ rằng sẽ có những quốc gia trong NATO không thể chịu đựng được quá trình này và sự chia tay với những thành viên của liên minh quyết tâm chống lại Nga.”

Điều này đã được chứng minh bằng hành vi của Đức, nước mà kể từ cuộc xâm lược Ukraine đã phải bị bắt nạt và dụ dỗ làm điều đúng đắn.”

Charles Dunst, tác giả cuốn ‘Đánh bại các nhà độc tài: Nền dân chủ có thể chiếm ưu thế như thế nào trong thời đại của kẻ mạnh‘ cho biết kết quả của cuộc chiến đã đi ngược lại với những gì Putin mong muốn.

Ông nói: “Kỳ vọng của Putin rằng sự thống nhất của phương Tây sẽ tan biến trong cuộc chiến của ông ở Ukraine đã bị đặt nhầm chỗ một cách đáng kinh ngạc.”

Thay vào đó, cuộc xâm lược Ukraine của ông ấy đã củng cố các tổ chức như NATO và khiến chính các nước châu Âu coi cuộc sống không có năng lượng của Nga.”

Nhiệm vụ của Putin về một chiến thắng nhanh chóng, được định hình bằng việc thu thập thông tin tình báo mà ông ấy muốn nghe, sớm trở nên rõ ràng.

Nỗ lực ban đầu nhằm chiếm sân bay Hostomel và sử dụng nó để đổ quân tiếp viện đã kết thúc trong sự nhục nhã khi những người lính dù tinh nhuệ của Nga được giao nhiệm vụ đã bị tiêu diệt.

Ngay cả các tướng lĩnh của Putin cũng không được an toàn khi họ bắt đầu bị bắt và bị giết khi ra mặt trận nhằm xoay chuyển tình thế của chiến dịch đang chững lại.

Đợt quân đầu tiên được gửi qua biên giới nhanh chóng trở thành một “đoàn xe tử thần” dài 40 dặm với quân Nga bị một đội gồm những người Ukraine gan dạ bằng máy bay không người lái tiêu diệt.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Quyền uy sâu rộng của Tổng Trọng làm hại hệ thống Đảng

>>> Phương Hằng gọi, đang ngồi trực ngắm Himalaya, Thủy Tiên có ới?

>>> Phận “sinh vật cảnh”, Võ Văn Thưởng làm gì để tồn tại chốn “quan trường hiểm ác”?

Nuốt cục tiền không trôi, “Đảng của giai cấp công nhân” tỏ ra lươn lẹo


Kasse animation 7.8.2023