Cựu Chủ tịch Phúc “gài”, ông Tổng gỡ thế nào?

Link Video: https://youtu.be/zu4gX5NZiEk

Ở bản tin trước, Thoibao.de đã an tích câu nói của ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rằng: “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận” chính là một thứ “kim bài miễn tử” cho vợ ông.

Lời nói của ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đăng, đã công khai nội dung. Vấn đề là phía Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà người đại diện là ông Trần Cẩm Tú cần phải lên tiếng xác nhận những lời khẳng định của cựu Chủ tịch nước. Lời nói của cựu Chủ tịch nước đã được xã hội chú ý và tin rằng, nếu không có sự xác nhận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì ông Nguyễn Xuân Phúc đã không dám nói thế.

Sự khác nhau giữ lời khẳng định ông Nguyễn Xuân Phúc và dư luận xã hội đã tạo ra sự nghi ngờ rất lớn trong xã hội. Tại Việt Nam, bao lâu nay người dân đã quen hóng tin từ nguồn không chính thức, và trong đó có rất nhiều nguồn tin sau đó được xác định là chính xác.

Hình: Có người khen Cựu Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã ngã ngựa vẫn bảo vệ vợ mình

Từ bao lâu nay người dân đã chứng kiến câu nói nổi tiếng của cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm” là đúng. Chính vì thế người dân không tin mấy vào những gì diễn ra trên báo chí, mà họ đợi tin tức mật từ bên trong tuồn ra. Cộng thêm một số hành động của Chính quyền làm cho không ít người tin vào câu nói nổi tiếng kia hơn.

Trước khi ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị truất phế, Chính quyền đã cho bắt Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân; bắt Nguyễn Thị Thanh Thủy, bắt Nguyễn Bạch Thùy Linh. Điều đáng chú ý là Chính quyền buộc tội bà Thủy và bà Linh là đã lợi dụng ảnh hưởng để can thiệp, tác động lãnh đạo một số bộ, ngành tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á. Vậy câu hỏi được đặt ra là bà Thủy và bà Linh đã lợi dụng ảnh hưởng của ai? Nếu không phải cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì người đó là ai? Phía Bộ Công an cần phải làm rõ điều này.

Việc Bộ Chính trị nói ông Nguyễn Xuân Phúc bị truất phế là để Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh và xa hơn là ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long sai phạm, mà không đả động gì đến yếu tố người nhà ông Chủ tịch nước lợi dụng uy tín của ông để làm ăn, trong khi đó, kết luận bà Thủy và bà Linh là đã “lợi dụng ảnh hưởng”. Vậy thì cuối cùng ông Nguyễn Xuân Phúc có để người nhà lợi dụng uy quyền của ông để làm ăn là có hay không thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần lên tiếng.

Hình: Ông Trần Cẩm Tú cần phải lên tiếng xác nhận lời nói của cựu Chủ tịch nước

Có người cho rằng, cú ra đòn vào ngày 4/1 của ông cựu Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc quả là lợi hại. Cú ra đòn này giờ đây ông Phúc đã đưa Trần Cẩm Tú và thế “há miệng mắc quai”, rất khó giải thích thông suốt hành động bắt bà Linh và Thủy với lời nói của ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Thực ra đây là trò chơi đánh đấm ở thượng tầng chính trị, chứ chẳng phải là làm trong sạch bộ máy Đảng và bộ máy Nhà nước như Chính quyền khoe mẽ. Bởi có đánh bao nhiêu người gục thì cũng chẳng moi đâu ra quan chức trong sạch để thay thế. Thực tế là chia phe đấu nhau. Ông Nguyễn Phú Trọng đã quật ngã được Nguyễn Xuân Phúc, tuy nhiên, ông Phúc cũng không phải vừa, lợi dụng cơ hội xuất hiện hiếm hoi được báo chí tường thuật, ông Phúc đã kịp bung “kim bài miễn tử” ra “chèn họng” phe ông Trọng, để bảo vệ sự an toàn cho vợ con. Xem ra võ đài chính trị thượng tầng Đảng Cộng sản hấp dẫn ra phết.

Không biết ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương phản ứng thế nào trước “kim bài miễn tử”? Nếu tìm thì cũng dở mà trả lời thì đường nào cũng để lộ ra sơ hở, và lúc đó, không cần ông Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng, xã hội sẽ phân tích và nhiệm vụ giải thích lại là phía Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tăng số lượng tướng công an để bảo vệ ai?

>>> Việt Nam bịt miệng cựu Chủ tịch nước, sẽ có diễn biến gì tiếp theo?

>>> Thể chế thối từ gốc nhưng ông Trọng vẫn chỉ chặt củi đốt lò

Cựu Chủ tịch Phúc cao cờ, tung “kim bài miễn tử” bảo vệ vợ con?


Kasse animation 7.8.2023