Tô Đại – Thủ Chính kẻ tung người hứng quyết đưa Huệ Vương vào lò

Sự chính xác gần như tuyệt đối của các tin đồn liên quan đến cựu Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng mất chức, do liên quan đến việc nhận hối lộ tới 64 tỷ đồng từ tập đoàn Phúc Sơn của Hậu “pháo”, dường như đã kích thích công luận quan tâm đến sự kiện sắp tới một tứ trụ của Việt Nam lại mất chức.

Dư luận xã hội cho rằng, hết Hậu pháo của Phúc Sơn, nay lại đến Hưng của Thuận An, nhưng cái sân sau của Nguyễn Duy Hưng tập đoàn Thuận An lớn nhanh như Phù Đổng có vẻ còn đình đám và uy lực hơn vụ Võ Văn Thưởng mất chức. Đa số ý kiến cho rằng Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ có lẽ là một “siêu củi” là điều khó có thể tránh khỏi.

Cổng thông tin của Chính phủ ngày 19/4/2024 đã đưa tin với tiêu đề, “Tập trung lực lượng, mở rộng điều tra vụ án TẬP ĐOÀN THUẬN AN và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan”. Bản tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, để làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.

Theo đó, liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, đến thời điểm hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can. Trong đó có 3 bị can là Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An. Cùng 3 bị can là lãnh đạo, cán bộ quản lý Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bắc Giang. Đồng thời các địa phương cũng đang khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra các dự án, gói thầu có liên quan tới Tập đoàn Thuận An theo yêu cầu của Bộ Công An.

Theo giới quan sát, bản tin vừa kể với cách giật tittle khác thường của báo Cổng thông tin Chính phủ, với các tông chữ to nhỏ khác nhau đã cho thấy một sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan trong Chính phủ. Hay nói một cách đúng hơn, nó thể hiện sự phối hợp ăn ý giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công An ông Tô Lâm trong bối cảnh cuộc chiến cung đình đang diễn ra quyết liệt.

Ngay lập tức, yêu cầu của Bộ trưởng Công An Tô Lâm được các địa phương đồng tình và ủng hộ. Theo báo Tuổi trẻ, đưa tin “Thuận An ngưng thi công hai gói thầu tại TP.HCM, Ban hạ tầng ra ‘tối hậu thư’”. Theo đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đã gửi công văn yêu cầu Tập đoàn Thuận An phản hồi khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng tại các gói thầu XL-05, XL-06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên.

Theo chủ đầu tư và báo cáo của tư vấn giám sát thì hiện nay, qua kiểm tra công trường gói thầu XL-05, gói thầu XL-06 Tập đoàn Thuận An đã ngưng thi công. Các nhân sự ban chỉ huy công trường, cũng như nhân công… không có trên công trường. Điều đó có nghĩa là, Tập Đoàn Thuận An sân sau của phe Nghệ An và Vương Đình Huệ, sau khi các đầu não bị bắt giữ và đã chính thức rã đám chờ ngày bàn giao cho chủ mới là nhóm lợi ích khác.

Theo giới quan sát, việc cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã bị Bộ trưởng Tô Lâm âm thầm bất ngờ hạ bệ nhanh chóng, chỉ trong vòng 17 ngày, vì đã nhận hối lộ từ Tập đoàn Phúc Sơn 64 tỷ. Để thấy, chiêu thức đánh án của Bộ trưởng Tô Lâm đối với phe Nghệ Tĩnh và ông “trùm” Vương Đình Huệ mang tính tổng lực, để giải quyết Huệ Vương nhanh chóng hơn. Đó là lý do khiến Vương Đình Huệ đã phải sớm thúc thủ và chủ động viết đơn xin từ chức.

Đó là chưa kể đến các thông tin mới nhất mà nguồn tin của thoibao.de từ Hà nội tiết lộ cho hay, Thường Trực Ban Bí thư kiêm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bà Trương Thị Mai, đã đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải xử lý kỷ luật nghiêm đối với ông Vương Đình Huệ. Theo đó, quan điểm của bà Trương Thị Mai khẳng định, “… phải xử nghiêm A4 (Huệ Vương) vì cần công bằng với mọi người trong đó có A2 (Võ Văn Thưởng).”.

Trong khi đó theo giới thạo tin, Huệ Vương giả bệnh phải cấp cứu ở Bệnh Viện Quân đội Trung ương 108 mới đây, với hy vọng Ban lãnh đạo Bắc Kinh sẽ dùng quyền lực để ép Ban lãnh đạo Hà Nội và Bộ trưởng Công An Tô Lâm phải thay đổi quan điểm xử lý đối với Chủ tịch Vương Đình Huệ. Nhưng trái lại, ông Tô Lâm kiên quyết mở rộng các vụ án, với phương châm “bắt, bắt nữa, bắt mãi” để ép Huệ Vương ra đi trong tủi nhục và đau đớn.

Xin nhắc lại phe chính trị Nghệ An của ông trùm Huệ Vương đã từ lâu ỷ thế Tổng Bí thư Trọng để làm càn, tham ô, tham nhũng và lợi ích nhóm như chốn không người. Đó là lý do vì sao, trong 2 cuộc bỏ phiếu tín nhiệu trong nội bộ Bộ Chính trị, dù phe Nghệ tĩnh chiếm số đông trong tổ chức này, nhưng Huệ Vương không vượt mốc ủng hộ 70%.

Đây là cơ hội cho Bộ trưởng Tô Lâm ra tay tiễu trừ tay chân của Tổng Trọng để thu hồi quyền bính và lập lại trật tự trong đảng. Điều đó sẽ đáp ứng được mong mỏi của công luận./.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023