Cuộc đấu quyền lực cung đình đang ở cao trào và huỷ hoại niềm tin của dân

Ngày 24/4, VOA Tiếng Việt bình luận “Vụ Phạm Thái Hà: cuộc đấu giành quyền lực đang nóng lên?”

VOA dẫn nhận định của các nhà quan sát, cho rằng, việc Trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị bắt, cho thấy, cuộc đấu tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang nóng lên, và Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang có ưu thế.
Theo đó, sóng gió quanh vụ bắt giữ ông Phạm Thái Hà ập đến với ông Vương Đình Huệ không lâu sau vụ việc tương tự xảy ra với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Hiện giờ chưa rõ, ông Huệ có bị xác định trách nhiệm trong vụ Tập đoàn Thuận An hay không, nhưng theo tin từ báo chí trong nước thì ông vẫn thực thi những chức trách của Chủ tịch Quốc hội.

VOA dẫn quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát và nhà bất đồng chính kiến, cho rằng, nếu cuối cùng ông Huệ cũng ra đi như ông Phúc, ông Thưởng trong cùng một nhiệm kỳ, thì “đó sẽ là biến động chưa từng có trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”.
“Đây là cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nó đang diễn ra và đang ở cao trào,” ông Lê Trung Khoa, nhà quan sát chính trị ở Berlin, Đức, nói với VOA.

Ông Nguyễn Quang A cho biết, ông đã từng gặp ông Huệ vài lần khi ông Huệ còn là Tổng Kiểm toán Nhà nước, và đánh giá ông Huệ là người thông minh”. “Nhưng sau này ông ấy lên làm to hơn, to hơn rất nhiều. Quyền lực có thể làm tha hóa con người”.
VOA cho biết, người điều khiển các cuộc điều tra của Bộ Công an nhắm vào ông Võ Văn Thưởng trước đây, và Trợ lý của Vương Đình Huệ hiện nay, là ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an.
Ông Lê Trung Khoa nhận xét, với tình trạng sức khỏe của ông Trọng, người nắm quyền lực lớn nhất là ông Tô Lâm”.
Do đó, ông Khoa cho rằng, vị Bộ trưởng Công an này đang nhắm đến việc được Đảng đặc cách về tuổi tác, để cho vào một trong Tứ trụ và nhắm đến chức Tổng Bí thư.
Ông Khoa cũng cho rằng ông Trọng bất lực, không thể bảo vệ ông Vương Đình Huệ trước những bằng chứng mà có lẽ ông Tô Lâm nắm rất rõ, về việc Trợ lý ông Huệ tham nhũng, nhận hối lộ”.
“Ông Trọng sức khỏe đã yếu đi nhiều thì không còn khả năng che chắn cho ông Huệ, hay có những dàn xếp để ổn định nội bộ của Đảng,” ông Khoa phân tích.

Tuy phe ông Huệ trong Trung ương Đảng đông hơn, “Nhưng các phe phái hiện nay đang đứng trước việc điều tra, xét hỏi và bắt bớ khắp nơi của Bộ Công an thì tôi nghĩ rằng họ cũng có những cân nhắc nhất định chứ không phải tìm cách cứu giúp người đồng hương của họ – ông Khoa nêu quan điểm.
“Ông Vương Đình Huệ là một chính trị gia nhạy bén. Có thể, ông ấy thấy nguy hiểm đang đến gần, nên ông phải đi trước một nước. Ít nhất là đi thăm Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội được sự ủng hộ của Tập Cận Bình và để ông ta có thể vượt qua trở ngại lần này”, ông Khoa nói.
Ông Khoa cũng chỉ ra việc mới đây, Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh đã sang Việt Nam để bàn về cải cách tư pháp, và đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Tô Lâm, trong lúc cuộc bố ráp của Bộ Công an nhắm vào Tập đoàn Thuận An đang diễn ra.

VOA nhận xét, sau khi cách chức ông Thưởng hồi tháng 3, đến nay Đảng vẫn chưa tìm được Chủ tịch nước. Do đó, nếu ông Huệ cũng bị phế truất, thì Đảng lại càng căng thẳng về nhân sự.
Ông Khoa cho rằng, trong trường hợp đó, Đảng có thể sửa quy định (chức vụ Tứ trụ phải phục vụ hết một nhiệm kỳ Bộ Chính trị) cũng như Đảng đã từng đặc cách về tuổi tác cho ông Nguyễn Phú Trọng trước đây.
Còn ông Nguyễn Quang A cho rằng, nếu Đảng xử lý ông Huệ, họ có thể lấy đó để ca ngợi công cuộc đốt lò là rất hiệu quả, lên đến tận những cấp cao nhất. Nhưng mặt khác, nó sẽ “hủy hoại niềm tin của người dân vào các lãnh đạo”.
“Lẽ ra
, chống tham nhũng là phải làm những việc rất bài bản để hạn chế những nguyên nhân gốc rễ của tham nhũng, chứ không phải chỉ dừng ở truy tố vụ A, vụ B, vụ C. Truy tố người này lại lòi ra những người khác,” ông A nói.

 

Thu Phương – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023