Tô Ân Xô bị thay thế, Tô nhỏ bay về đâu?

Link Video: https://youtu.be/tvJ6Nsg6VVM

Ngày 31/1, Bộ Công an bất ngờ thông báo, Bộ này có tân Chánh Văn phòng. Người sẽ nhậm chức Chánh Văn phòng Bộ Công an từ ngày 1/2 là ông Đặng Hồng Đức – Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Ông này sẽ thay thế ông Tô Ân Xô – Trung tướng.

Người thay ông Đặng Hồng Đức làm Giám đốc Công an Yên Bái là ông Lê Việt Thắng – Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2023. Như vậy là ông Tô Ân Xô sẽ thôi giữ chức vụ này sau 3 năm 144 ngày.

Chiều 16/4/2021, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ công bố Quyết định của ông Nguyễn Phú Trọng thăng cấp bậc hàm Trung tướng cho ông Tô Ân Xô. Sau khi được thăng hàm Trung tướng thì ngày 10/11/2021, ông Tô Ân Xô được bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an.

Từ vị trí này, rất có thể ông Tô Ân Xô sẽ lên chức Thứ trưởng Bộ Công an trong một tương lai không xa. Hiện nay, Bộ Công an có 7 Thứ trưởng, trong đó chỉ có 2 người là Ủy viên Trung ương Đảng, đó là ông Trần Quốc Tỏ – Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực và ông Lương Tam Quang – Thượng tướng, Thứ trưởng.

Hình: Tô Ân Xô bị thay thế

Cấp hàm Trung tướng là cấp hàm chuẩn bị cho lên vị trí cao hơn, bởi vị trí Chánh Văn phòng Bộ Công an thường là Thiếu tướng. Hiện tại chưa biết ông Tô Lâm sẽ bố trí cho ông Tô nhỏ này vị trí nào? Tuy nhiên, có người dự đoán là ông Tô Ân Xô sẽ lên chức.

Trước năm 2017, ông Tô Ân Xô từng là chỉ huy tình báo công an tại Hoa Kỳ, dưới vỏ bọc là Đại diện Lãnh sự quán Việt Nam ở Houston, Hoa Kỳ. Sau đó ông này về nước và được bổ nhiệm làm Cục trưởng thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Tô Ân Xô được xem là đàn em thân tín của ông Tô Lâm. Ngày 6/9/2020, với tư cách là Chánh Văn phòng Bộ Công an, ông Tô Ân Xô trả lời báo chí về vụ án Đồng Tâm, nói vụ này là một loại “cường hào địa chủ mới”. Một ông cụ ngoài 80 chỉ muốn giữ đất, không cho chính quyền cướp, vậy mà bị ông này vu cho là “địa chủ mới”.

Hiện nay, những cánh tay đắc lực của ông Tô Lâm là Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc và Thượng tướng Lương Tam Quang đều đã là Thứ trưởng Bộ Công an. Riêng Lương Tam Quang đang được ông Tô Lâm đào tạo làm người thay thế chính ông trong Bộ Công an, nhằm cạnh tranh với em trai ông Trần Đại Quang là Trần Quốc Tỏ.

Hình: Ông Tô Ân Xô sẽ được bố trí vị trí nào?

Như vậy là sau khi tìm cách để điều chỉnh luật, để phong thêm tướng, để gầy dựng phe cánh thật hùng hậu, ông Tô Lâm đang củng cố vị trí cho đàn em trong Bộ Công an cho thật vững mạnh. Hiện nay ông Lương Tam Quang đang yếu thế hơn ông Trần Quốc Tỏ trên đường đua đến chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Sự xáo trộn trong Bộ Công an vào lúc mà thượng tầng đang có đấu đá khốc liệt, cho thấy, đây là cơ hội cho ông Tô Ân Xô thể hiện. Ông Tô Ân Xô được đào tạo để làm tình báo, mà đặt ông vào vị trí Người phát ngôn Bộ Công an là phí phạm. Bộ Quốc phòng có Tổng Cục 2 đang ráo riết thu thập những câu chuyện thầm kín của các đồng chí, thì có lẽ Bộ Công an cũng cần có những cơ quan đối trọng để cuộc chơi cho công bằng.

Ghế Chủ tịch nước còn trống, trống vì ông Tô Lâm và ông Võ Văn Thưởng đều chê. Trong khi đó ông Nguyễn Phú Trọng thì đã quá già, ông đã từng bị dân đàm tiếu vì giữ 2 chức. Không thể để trống chức vụ Chủ tịch nước. Chậm nhất, đến kỳ họp Hội nghị Trung ương tiếp theo, phải tìm cho ra nhân sự để điền vào chiếc ghế trống này. Không loại trừ khả năng, nếu không ai muốn ngồi, thì lúc đó sẽ phải ép một người nhận. Nếu rui ro ông Tô Lâm bị ép, thì ắt ông cũng cần phải chuẩn bị cho phe cánh của ông chiếm lấy Bộ Công an, để rồi khi ông “rời khỏi tổ kén”, ông không bị bơ vơ như Trần Đại Quang trước đây.

Hình: Tô Lâm đang chuẩn sắp xếp nhân sự trong Bộ Công an, liệu Tô Lâm có bị đẩy vào ghế Chủ tịch nước hay không?

Kim Giang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bão hung quần thảo, Phạm Minh Chính cho gia cố nhóm lợi ích quân đội “chống bão”?

>>> Tổng – Tô và Chính – Giang, hai cặp sẽ “kịch chiến”?

>>> Thượng gian, hạ ác. Lính Tô Lâm tấn công dân như kẻ thù

Kế 37: “vắt dân ra tiền”


Kasse animation 7.8.2023