Điệu hổ ly sơn, ác mộng với Tô Lâm?

Link Video: https://youtu.be/2BZ_9eI9qrw

Tướng võ thường hiếu chiến nhưng kém mưu mô. Ở nhiệm kỳ 2011 – 2016, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh là 2 tướng võ. Khi hai ông này ra khỏi ngành của mình thì ngay lập tức trở nên yếu thế trước các đối thủ chính trị khác. Nhãn quan chính trị kém, đánh giá đối thủ sai dẫn tới việc cương nhu không đúng lúc và kết quả là nhận trái đắng.

Khi ông Phùng Quang Thanh làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Thanh làm vua một cõi. Lúc đó con trai ông là Phùng Quang Hải tự tung tự tác trong Bộ Quốc phòng, không ai làm gì được. Thế rồi đến năm 2016, kết thúc 2 nhiệm kỳ, ông Thanh phải rời Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, khi ông hết quyền lực trong Bộ Quốc phòng thì ông như “đại bàng gãy cánh”, chấp nhận về vườn nhường cuộc chơi lại cho những người khác.

Ông Trần Đại Quang cũng thế, ông Quang là Bộ trưởng Bộ Công an quyền lực, thét ra lửa. Xây dựng thế lực Ninh Bình tại Bộ Công an rất hùng mạnh. Nhưng ông đã bị ông Nguyễn Phú Trọng dụ “ra khỏi hang”. Khi không còn là Bộ trưởng Bộ Công an thì ông Trần Đại Quang chỉ là một hình nộm trên bàn cờ chính trị mà thôi. Ý kiến của một người trong cuộc cho Thoibao.de nhận xét như thế.

Hình: Ông Trần Đại Quang, người được cho là đã dính kế “điệu hổ ly sơn”

Điều đáng nói là ông Trần Đại Quang lại không thấy được mối nguy khi ông bị nhử ra khỏi “sào huyệt” Bộ Công an. Ông Trần Đại Quang chỉ thấy đằng trước không hề thấy đằng sau, nên ông muốn vào Tứ Trụ ngồi ghế Chủ tịch nước, rồi chạy đua lên chức Tổng Bí thư. Bởi nấc thang từ Chủ tịch nước lên Tổng Bí thư ngắn hơn từ Bộ trưởng Bộ Công an lên Tổng Bí Thư. Còn bởi đến năm 2021, ông Trần Đại Quang đúng 65 tuổi, vừa đẹp để còn ở lại Bộ Chính Trị. Lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng vừa đủ 2 nhiệm kỳ rồi rút là đẹp. Tuy nhiên, người tính không bằng… ông Tổng tính.

Khi ông Trần Đại Quang ra khỏi Bộ Công an thì xem như ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng kế “điệu hổ ly sơn” thành công. Cọp đã về đồng bằng thì không còn khả năng vốn có nữa. Và ở giữa đồng bằng, “con cọp” Trần Đại Quang đã bị hạ thủ, đó là một phần của lịch sử.

Theo như thông tin mà Thoibao.de có được, ông Tô Lâm cũng đang sợ ông dẫm vào kế “điệu hổ ly sơn” của ai đó, đó là lý do ông nhất quyết không chịu rời khỏi Bộ Công an. Thực ra ông Nguyễn Phú Trọng đề nghị ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước, một phần để cứu lấy sự nghiệp chính trị của Tô Lâm sắp hết hạn, phần khác cũng là để ông khỏi phải vất vả tìm người. Tuy nhiên, Tô Lâm không muốn và viện lý do cần phải ở lại Bộ Công an lo nhiều công việc mà ông Tổng Bí thư giao ông còn đang thực hiện dang dở.

Hình: Ông Tô Lâm, đang không muốn dẫm lên vết chân của Trần Đại Quang

Thực ra, ông Trọng không lập lại kế “điệu hổ ly sơn” với Tô Lâm như đã từng làm với Trần Đại Quang, nhưng ông Tô Lâm vẫn sợ. Ông Tô Lâm sợ vì ông có quá nhiều kẻ thù. Trong đó, cánh thân ông Nguyễn Xuân Phúc rất cay ông Tô, vì ông đã bung lực lượng hùng hậu ra để truy mọi ngóc ngách, để lôi ra cho bằng được sai phạm của bà Trần Thị Nguyệt Thu. Ngoài ra, ông Phạm Minh Chính, người đang bị liên minh Nguyễn Phú Trọng – Vương Đình Huệ buộc phải “chịu trách nhiệm” giống như đã buộc Nguyễn Xuân Phúc. Biết đâu, khi “con hổ” Tô Lâm ra khỏi rừng “Bộ Công an”, thì không phải ông Tổng mà là ông khác ra tay thì sao?

Thực tế, khi làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm xem thường ông Phạm Minh Chính, nhưng khi là Chủ tịch nước hữu danh vô thực, thì Tô Lâm không còn là đối thủ của Phạm Minh Chính nữa.

Chính trường Việt Nam những ngày sau Tết lại sôi lên vì chức vụ Chủ tịch nước. Hai người có đủ tiêu chuẩn là Tô Lâm và Võ Văn Thưởng thì lại chê. Ông Nguyễn Phú trọng giờ đang đau đầu không biết tính sao cho chiếc ghế này. Hai người thân cận tả hữu (là Võ Văn Thưởng và Tô Lâm) không ai mặn mà chiếc ghế này. Tô Lâm thì sợ mất khả năng tự vệ, Võ Văn Thưởng thì chê vì tham vọng ông Thưởng là ghế khác. Kết quả sẽ thế nào, chờ xem.

 

Hình: Ông Phạm Minh Chính là trụ vẫn còn khá mạnh

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phạm Bình Minh, một cái kết buồn ( Người Buôn Gió)

>>> Lễ Tịch điền và nghề nông Việt Nam

>>> Cháu bé tử vong do hóc hạt bí, gia đình tố bệnh viện tắc trách

Miss World Vietnam 2022 muốn dựa vào bão dư luận để càng nổi tiếng?


Kasse animation 7.8.2023