Boris Johnson trong chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine để gặp Tổng thống Zelensky đã cam kết Anh ủng hộ ‘chừng nào còn cần thiết’

Cựu Thủ tướng hội đàm với Tổng thống Zelensky
Cặp đôi bị bắt gặp gặp nhau ở thủ đô Kiev

Boris Johnson đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine, nơi ông gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Cựu thủ tướng nói với người Ukraine rằng Vương quốc Anh sẽ ủng hộ ông “chừng nào còn cần thiết” để đánh bại Vladimir Putin trong cuộc chiến Ukraine.

Ông được nhìn thấy ở thị trấn Bucha, nơi một ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm nạn nhân của một vụ thảm sát ở Nga đã được khai quật vào năm ngoái.

Ông Johnson cũng được nhìn thấy ở thành phố Borodianka của Ukraine và các vùng ngoại ô khác ở Kiev.

Ông nói với thị trưởng Bucha: “Tôi có thể nói với bạn rằng Vương quốc Anh sẽ gắn bó với Ukraine cho đến chừng nào còn có thể.”

Các bạn sẽ chiến thắng và các bạn sẽ đuổi tất cả người Nga ra khỏi đất nước của các bạn, nhưng chúng tôi sẽ ở đó lâu dài.”

Và chúng tôi cũng sẽ muốn giúp bạn xây dựng lại.”

Ông Johnson sau đó được nhìn thấy gặp Tổng thống Zelensky và hai người bắt tay nồng nhiệt trước khi có cuộc nói chuyện trực tiếp.

Cựu Thủ tướng cho biết trong một tuyên bố: “Thật vinh dự khi được đến thăm Ukraine theo lời mời của Tổng thống Zelensky.”

Sự đau khổ của người dân Ukraine đã kéo dài quá lâu.”

Cách duy nhất để kết thúc cuộc chiến này là Ukraine giành chiến thắng – và giành chiến thắng càng nhanh càng tốt.”

Đây là thời điểm để tăng gấp đôi và cung cấp cho người Ukraine tất cả các công cụ họ cần để hoàn thành công việc.”

Putin thất bại càng sớm thì càng tốt cho Ukraine và toàn thế giới.”

Người phát ngôn của ông Johnson nói thêm rằng ông hoàn toàn ủng hộ chính sách của Chính phủ Anh đối với Ukraine, bao gồm cả quyết định gửi xe tăng Challenger 2 gần đây.

Chuyến thăm của ông thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine,” họ nói.

Chuyến thăm của ông Johnson diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông được vinh danh là “Công dân Kiev” danh dự.

Nguyên Thủ tướng nhận huân chương danh dự trong cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos.

Ông nói rằng đó là một “vinh dự to lớn” trước khi nói thêm: “Không nghi ngờ gì về việc Putin đã mắc một sai lầm thảm khốc.”

Điều duy nhất mà chúng tôi, những người bạn của Ukraine phải làm là tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, bằng xe tăng, máy bay, bằng bất cứ điều gì cần thiết cho đến khi Ukraine chiến thắng.”

Văn phòng Thủ tướng cho biết trong một tuyên bố rằng Rishi Sunak “luôn ủng hộ tất cả các đồng nghiệp cho thấy Vương quốc Anh đứng sau Ukraine và sẽ tiếp tục hỗ trợ họ“.

Một người ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Ukraine, Johnson đã lên kế hoạch cho chuyến thăm của mình trong vài tuần qua.

Đầu tháng này, một người bạn của Johnson nói với tờ Times rằng anh ấy sẽ đến Ukraine.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

 >>> Phan Đình Trạc “tuyên chiến” Bộ Quốc phòng, ai công, ai bị công?

>>> Cuối năm, Phạm Minh Chính củng cố phòng tuyến cuối cùng để “nghênh chiến” Tổng Trọng?

>>> Cuối năm cọp tuyên chiến, đầu năm mèo xuất quân, “quân thù” của ông Trọng khiếp vía.

Trách nhiệm trước dân…


Kasse animation 7.8.2023