Ngày mất đảo Hoàng Sa, Phạm Minh Chính tôn vinh người bán đảo

Link Video: https://youtu.be/jayJolwJ6RU

Cho dù Đảng Cộng sản Việt Nam có cố gắng bào chữa đến đâu, nhưng công hàm 1958 của ông Phạm Văn Đồng vẫn là bằng chứng pháp lý mà phía Trung Quốc đưa ra, để bào chữa cho hành động cướp lấy Hoàng Sa và một phần Trường Sa Việt Nam.

Cũng vì nắm trong tay “bằng chứng pháp lý”  nhưng mà từ ngày 17 đến 19/1/1974, Trung Quốc đem quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là mất mát cho cả dân tộc, cho cả đất nước. Cho dù lý do gì đi nữa thì Chính quyền Cộng sản cũng không thể che đậy được sự thật này.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 4/9/1958, Chính phủ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Trung Hoa ra Tuyên bố, trong đó có ý rằng, bề rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý tính từ bãi biển ra. Điều này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất của Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc, theo Trung Quốc tuyên bố. Trong đó, Tây Sa là Hoàng Sa của Việt Nam, Nam Sa là Trường Sa của Việt Nam.

Hình: Công hàm 1958 của ông Phạm Văn Đồng

Không biết vì lý do gì mà ngày 14/9/1958, ông Phạm Văn Đồng lúc đó là Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lại có Công hàm gửi ông Chu Ân Lai – Thủ tướng Trung Quốc, công nhận tuyên bố của phía Trung Quốc. Trong Công hàm có đoạn “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc”. Chỉ cần như vậy, phía Trung Quốc xem như đảo đã thuộc về tay họ, và năm 1974 họ đánh chiếm Hoàng Sa. Lúc này Hoàng Sa do Việt Nam Cộng hòa quản lý, nhưng họ đã thất thủ trước Cộng sản Trung Quốc.

Đấy là di sản mà ông Phạm Văn Đồng để lại cho lịch sử. Lãnh thổ Việt Nam đã mất, chỉ vì tờ “khế ước” ấy. Đảng Cộng sản luôn tung hô ông Phạm Văn Đồng là “học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tuy nhiên xuất sắc theo kiểu đem biển đảo dâng cho ngoại bang, thì không thể nào gột rửa được nỗi ô nhục này trước lịch sử. Đảng Cộng sản không chịu thừa nhận cái sai của ông Phạm Văn Đồng, tuy nhiên, với nhân dân thì Công hàm Phạm Văn Đồng là một phần của lịch sử, phần ô nhục và đáng xấu hổ.

Hình: Cố Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng

Ngày 18/1/2023, là ngày 49 năm Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, ông Phạm Minh Chính lại tới nhà riêng của ông Phạm Văn Đồng, để dâng hương tưởng nhớ. Ngoài ra ông Phạm Minh Chính còn ca ngợi ông Phạm Văn Đồng là “học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Thực ra ông Phạm Văn Đồng là người dưới quyền ông Hồ Chí Minh lúc ấy, Công hàm mà ông Phạm Văn Đồng đã ký thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc, khi đấy, lẽ ra đã không có, nếu ông Hồ Chí Minh không đồng ý. Vậy nên, người dân có nên hiểu Phạm Văn Đồng là “học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” ở cả khía cạnh này chăng?

Còn về ông Phạm Minh Chính, việc chọn ngày Hoàng Sa bị đánh chiếm, để tôn vinh một ông Thủ tướng đã ký bán Hoàng Sa cho Trung Quốc, thì có lẽ người dân Việt Nam nên hiểu con người của ông Phạm Minh Chính cho đúng. Ông Phạm Minh Chính không thể không biết Công hàm này, và ông Phạm Minh Chính không thể không biết, ông đang dâng hương cho ông Phạm Văn Đồng – kẻ đã “bán” Hoàng Sa và Trường Sa? Cho nên, ông Chính chọn ngày này đến thắp nhang vì tôn vinh ông Phạm Văn Đồng là hành động thách thức lòng dân, xem kẻ bán đi biển đảo của Tổ quốc là có công.

Không biết ông Phạm Văn Đồng có công với ai, nhưng chắc chắn ông có công với Trung Quốc. Vì nếu không có cái Công hàm oái ăm này, thì Trung Quốc không thể có bằng chứng pháp lý mạnh mẽ trước dư luận quốc tế.

Hình: Ông Phạm Minh Chính dâng hương ông Phạm Văn Đồng nhân ngày mất Hoàng Sa

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bố Nguyễn Xuân Phúc bị “trúng đạn”, con Nguyễn Xuân Hiếu cũng “gãy cánh”?

>>> Già yếu ra ngoài vịn tay Tập, về nước ông mạnh nhất Trung ương

>>> “Công lao” 10 năm quật và đì, ông Trọng làm Sài Gòn tan hoang, sa sút nội lực

Phòng tuyến bảo vệ gia đình bị chọc thủng, vợ con của ông Phúc như “ngàn cân treo sợi tóc”


Kasse animation 7.8.2023