Tiếng sét giữa trời quang – Trương Thị Mai sắp ra đi: Sự thật hay tin đồn?

Sự ra đi của một loạt nhân vật quyền lực nhất thuộc “Tứ trụ” của Ban lãnh đạo Việt Nam gần đây, đã bị đánh giá là một cơn địa chấn chính trị chưa từng thấy trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo nhận định của giới quan sát và truyền thông quốc tế, việc giới lãnh đạo chóp bu liên tiếp ra đi đã phản ánh sự leo thang đáng báo động, về việc cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng đang có dấu hiệu mất kiểm soát.

Ngay sau khi ông Huệ ra đi, mạng xã hội lại loan truyền tin đồn rằng, “Sắp có vụ “nổ” cực lớn như Thưởng và Huệ”, sẽ diễn ra trong một ngày gần đây. Thêm vào đó, có tin, “Bà [Trương Thị] Mai từ chối làm Chủ tịch Quốc hội, nếu vẫn ép thì bà đâm đơn xin nghỉ luôn”.  Điều này đã khiến công luận hết sức bất ngờ.

Lâu nay, giới phân tích vẫn cho rằng, bà Mai là một lãnh đạo “sạch”, và không có dấu hiệu tham nhũng. Bà Mai trưởng thành từ một cán bộ của “Đoàn phái”, giống như Võ Văn Thưởng, ít liên quan đến vật chất và tiền bạc. Tuy nhiên, việc ông Thưởng bị kết tội nhận 64 tỷ đồng từ Tập đoàn Phúc Sơn cách đây 12 năm, thời còn làm Bí thư tỉnh Quảng Ngãi, đã đánh đổ lập luận vừa kể.

Giáo sư Zachary Abuza, từ tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington, có bài bình luận mới nhất với tựa đề, “Cuộc chiến vào ngôi vị lãnh đạo Việt Nam nóng lên, sau hàng loạt các vụ cách chức làm giảm số lượng đối thủ”. Bài viết đã đánh giá về 3 nhân sự có cơ hội trở thành Tổng Bí thư nhiệm kỳ tới, đó là: Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Tác giả Abuza đã đánh giá, “Bà Mai là người có năng lực và kinh nghiệm”. Theo đó, bà đứng thứ 3 trong Bộ Chính trị, sau khi ông Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm mới đây. Và vị nữ lãnh đạo 66 tuổi này, được cho là có năng lực và kinh nghiệm sâu rộng nhất trong số 3 ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư.

Tuy nhiên, ông Zachary Abuza cũng tiết lộ một thông tin khá bất ngờ, đó là, “gia đình bà [Mai] có các các cổ phần trong lĩnh vực y tế, nhưng cho đến nay, vấn đề này vẫn chưa  được công bố công khai”.

Bất ngờ hơn, trong một bài bình luận mới nhất, liên quan tới sự “lộn xộn” mất kiểm soát của chính trường Việt Nam, khi đề cập tới cái gọi là “cuộc “oanh tạc” đối với cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh”, BBC đã nhận xét rằng:

“Lửa từ chiếc lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng không ngừng lan rộng tới các tỉnh thành. Hàng loạt lãnh đạo cấp tỉnh, trong đó có nhiều người thuộc diện “Trung ương quản lý”, đã bị xử lý theo nhiều mức độ khác nhau, nhẹ thì có kỷ luật về mặt Đảng, nặng thì khởi tố hình sự.”

Mới đây nhất, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái bị khởi tố, bắt giam, do có liên quan đến Tập đoàn Thuận An – Tập đoàn là nguyên nhân khiến ông Vương Đình Huệ phải ra đi.

Trước đó, ngày 20/3, tại Vĩnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thuý Lan đã bị khởi tố, bắt giam, về tội “Nhận hối lộ” liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn – Tập đoàn đã khiến ông Võ Văn Thưởng phải chủ động xin từ chức.

Giới thạo tin khẳng định, nếu 1, 2 ngày nữa mà Lâm Đồng bắt thêm quan chức, thì cũng không có gì lạ”. Vào đầu năm 2024, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) của Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, để điều tra hành vi “nhận hối lộ”. Mở rộng điều tra, C03 bắt giữ tiếp ông Trần Đức Quận – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nguồn tin cho biết, tại C03, 2 bị can Hiệp và Quận đã khai rằng, bà Trương Thị Mai lấy cương vị là lãnh đạo cao cấp, nhiều lần thúc ép và đe dọa, buộc họ phải hành động trái pháp luật, để làm lợi cho ông Nguyễn Cao Trí và tiếp tay cho Tập đoàn Đại Ninh.

Facebooker Hoàng Dũng từng khẳng định, ông Trần Đức Quận – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã bỏ tiền xây dựng tư gia cho bà Trương Thị Mai ở Sài Gòn.

Cách đây ít lâu, đã có ý kiến cho rằng, các nạn nhân kế tiếp trong cuộc chiến quyền lực, sẽ là những người có khả năng tranh chấp chiếc ghế Tổng Bí thư, như ông Vương Đình Huệ, ông Phạm Minh Chính, và cả bà Trương Thị Mai.

Tất cả những nhân vật này đều có những tin đồn về các bê bối nhận hối lộ, tham nhũng, hay hủ hóa với phụ nữ. Còn bà Trương Thị Mai thì bị tin đồn cáo buộc được cấp dưới xây nhà bằng tiền tham nhũng./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023