Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý nhận hối lộ của Hậu “pháo” và Nguyễn Duy Hưng?

Nhiều nguồn tin cho biết Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý (SN 1976, quê quán Nghệ An) là kẻ trịch thượng trong giao tiếp với cấp dưới và người dân.

Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý

Với bản chất tham lam vô độ, từ ngày lên Bí thư đến nay Quý chỉ chọn nhân sự có tiền, có quan hệ. Quý sẵn sàng loại trừ những người có tài, có đức, nhưng lại chọn những người “đầu to óc quả nho” vào làm việc bất chấp sự thiệt hại chất xám cho đất nước.

Thái Thanh Quý được mệnh danh là Mao Trạch Đông tái thế khi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân một cách bừa bại với các em sinh viên trường Cao đẳng Y Tế Nghệ An giờ nâng cấp thành Trường Đại học Y khoa Vinh, và các em sinh viên Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An. Người cung cấp “rau sạch” cho Quý là tiến sỹ Y khoa Dương Đình Chỉnh, nguyên Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, nay làm Bí thư huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Tiến sỹ Chỉnh đã nhận rất nhiều tiền của Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, trong vụ thổi giá kít xét nghiệm COVID-19. Cả tỉnh Nghệ An ai cũng biết chỉ trừ cơ quan CSĐT Bộ Công an là không biết. Về nguyên tắc công bằng Chỉnh là người phải chịu trách nhiệm chính nhưng đã ném tiền tấn để chạy án một cách ngoại mục, đẩy Nguyễn Văn Định – Giám đốc CDC Nghệ An và Nguyễn Thị Hồng Thắm – Kế toán trưởng CDC Nghệ An vào tù đầy oan ức.

Tại sao xứ Nghệ được mệnh danh là đất học mà không chọn được người tài mà phải nhắm mắt chấp nhận Thái Thanh Quý?

Khi đó Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, nguyên Giám đốc Công an Nghệ An, có đủ năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm để làm quy trình bổ nhiệm lên làm Chủ tịch tỉnh Nghệ An, nhưng ông đã bị Quý đánh bại bằng cách nhờ thầy của mình là Nguyễn Thế Kỷ, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, quê gốc Yên Thành, Nghệ An và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng quê Nghệ An.

Từ khi giúp Quý lên Chủ tịch HĐND và Bí thư Nghệ An đến nay là gần 6 năm, Quý chẳng nhớ ơn và cũng không xem Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thế Kỷ là thầy hay ân nhân, sống kiểu qua cầu rút ván.

Những sai phạm của Thái Thanh Quý như việc ký các hồ sơ bổ nhiệm thần tốc, các dự án mà dùng tiền mua bán cấp khống giấy phép, thí dụ như các mỏ cát, mỏ khoáng sản, mặc dù không đủ điều kiện… cho đến nay vẫn chưa thấy cơ quan thanh tra, kiểm tra vào cuộc!

Đặc biệt, Bí thư Thái Thanh Quý nhận hối lộ của Hậu “pháo” và Nguyễn Duy Hưng trong các dự án ở Nghệ An có liên quan đến 2 Tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An.

Theo nguồn tin nội bộ, Nguyễn Văn Hậu (Hậu “pháo”), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, khai biếu cho Thái Thanh Quý 1.000.000$ (1 triệu đô la Mỹ) và Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, khai biếu cho Quý 700.000$ (7 trăm ngàn đô la Mỹ).

Nếu Bí thư Thái Thanh Quý lại thoát khỏi vụ nhận hối lộ này, không bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật, thì người dân sẽ mất niềm tin, họ sẽ hiểu rằng việc “đốt lò” chống tham nhũng chỉ là phương tiện để thanh trừng phe nhóm, đánh người này nhưng lại tha cho người kia.

Tin nội bộ

Kasse animation 7.8.2023