Bà Trương Thị Mai dọa ai? Dọa Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh rồi ai nữa?

Link Video: https://youtu.be/3-Y3fODCSy8

Sau khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân về vườn, thì bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, là người phụ nữ có quyền lực cao nhất trên chính trường. Trước đây, những người ngồi ở vị trí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đều là nam nhi, nhưng nay, bà Trương Thị Mai lại chiếm được chiếc ghế này. Trước khi làm Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính cũng là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nói vậy để biết rằng, chiếc ghế của bà Mai là chiếc ghế quyền lực. Ghế này đại diện cho tiếng nói ông Tổng Bí thư, bố trí nhân sự cho Đảng. Vì thế, tiếng nói của bà Mai được rất nhiều quan chức chú ý. Bởi nó liên quan đến sự nghiệp chính trị của nhiều người.

Chiều 5/12, tại “Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”, bà Trương Thị Mai đã có nói một câu như sau: “Phải kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm“. Bà Mai đánh giá rằng: “Nội dung vi phạm chủ yếu là việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; giữ gìn đoàn kết nội bộ; vi phạm những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo…”.

Với chức năng “ban chức” cho các quan chức khác, thì câu nói của bà Mai thể hiện các tiêu chí chọn người của bà, để phân công, bố trí công việc. Theo đánh giá của một cây bút chuyên viết về chính trị Việt Nam, thì lời nói này của bà Mai chính là ý kiến của người đứng đầu Ban Bí thư – ông Nguyễn Phú Trọng. Bà Mai chỉ là người truyền đạt lại. Đấy là tín hiệu nhắc nhở những cán bộ yếu kém về năng lực thì nên xin từ chức trước, đừng để bà Mai phải ra tay cách chức họ.

Hình: Bà Trương Thị Mai lên tiếng

Được biết, ngày 22/7 vừa qua, tại “Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII”, bà Trương Thị Mai cũng nói một câu rất cứng rắn, bà nói rằng: “Không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi”. Và tới nay, cũng đã có rất nhiều người bị rụng dưới tay ông Nguyễn Phú Trọng, trong đó có thể kể đến như ông Nguyễn Văn Thể và nhiều quan chức cấp thấp khác.

Đây là lần thứ hai bà Mai lên tiếng. Không phải ngẫu nhiên mà bà Trương Thị Mai lại lên tiếng dọa người như thế. Với vai trò là thuộc hạ của ông Nguyễn Phú Trọng, khi bà Mai đã lên tiếng thì một số quan chức có mùi bị kỷ luật nên chuẩn bị tinh thần là vừa.

Hiện nay, Thư ký của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh là ông Nguyễn Quang Linh đã bị bắt, vì dính tới vụ chuyến bay giải cứu, thì đấy là dấu hiệu cho thấy ông Phạm Bình Minh cũng có dính líu. Mới đây ông Tô Lâm lại cho bắt thư ký của ông Vũ Đức Đam là ông Nguyễn Văn Trịnh, vì liên quan đến vụ Việt Á. Ông Vũ Đức Đam là Phó Thủ tướng phụ trách Y tế, ông cũng từng là Bộ trưởng Bộ y tế, từng là Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống Covid, thì ông không thể vô can trong vụ án Việt Á được.

Hình: Ông Vũ Đức Đam

Bà Trương Thị Mai là người ít nói, mà người ít nói thì thường họ chỉ nói những gì cần nói. Trò chơi chính trị là chiến với nhau để giành ghế. Bên này bắn tiếng để bên kia rút lui, hoặc có thể bắn tiếng để được gặp nhau, nhằm đạt được một thỏa thuận mới. Bản chất của chính trị Việt Nam là như vậy.

Dịch Covid -19 là thảm kịch đối với đất nước, chưa bao giờ người chết nhiều như thế. Trong sự khốn cùng của người dân, mà ở thượng tầng, những ông Phó Thủ tướng lại cho thuộc hạ trục lợi trên đầu trên cổ người dân khốn khổ thì có thể nói, đấy là tội rất nặng.

Ông Vũ Đức Đam đã làm gì mà để xảy ra cảnh ép buộc người dân mua kit test, để làm giàu cho Việt Á? Ông Phạm Bình Minh đã làm gì, mà để các lãnh sự quán lùa gà, để Vietnam Airlines trấn lột đồng bào, trong lúc đại dịch đang hoành hành. Ông Trọng đã cho bà Trương Thị Mai bắn tiếng, thì ông cũng cần hành động quyết liệt, để bắt những người này phải chịu trách nhiệm trước việc làm của họ.

Hình: Ông Phạm Bình Minh

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Bàn tay thép” của ông Trọng lên tiếng, ông Phan Đình Trạc muốn phang ai?

>>> Bài báo “Chứng khoán Tân Việt cam kết bồi thường rủi ro nếu xảy ra”, trò lừa mới của truyền thông Cộng sản

>>> Hỗn loạn chuyện nợ xấu ngân hàng, nguyên nhân từ đâu?

Hỗn loạn chuyện ngân hàng nợ, nguyên nhân từ đâu?


Kasse animation 7.8.2023