Bài báo “Chứng khoán Tân Việt cam kết bồi thường rủi ro nếu xảy ra”, trò lừa mới của truyền thông Cộng sản

Link Video: https://youtu.be/TBQOUbd0pgY

Ngày 5/12, một số báo như pld.net.vn, nguoiquansat.vn,… đồng loạt ra những bài báo có tiêu đề đại ý là TVSI – tức Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – sẽ bồi thường tổn thất nếu xảy ra rủi ro. TVSI chính là công ty chứng khoán tư vấn phát hành trái phiếu An Đông, thông qua Ngân hàng SCB. Như vậy, tiêu đề của bài báo dễ làm cho người đọc hiểu lầm, tưởng rằng, Tân Việt sẽ bồi thường cho trái chủ An Đông và trái chủ các trái phiếu khác, nếu có rủi ro xảy ra.

Nhưng không phải như vậy.

Đọc kỹ bài báo sẽ thấy, nội dung bài báo là những vấn đề, những quyết định đã diễn ra từ tháng 10/2022. Ví dụ như: kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên diễn ra từ đầu tháng 10, những quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành Công ty, việc bổ nhiệm, thay thế nhân sự của Công ty này… đều là những việc diễn ra từ tháng 10. Về quyết định bồi thường, bù đắp tổn thất, thì là bồi thường, bù đắp cho công ty nếu kinh doanh rủi ro, chứ không phải bồi thường cho khách hàng, và quyết định này cũng đã được thông qua từ tháng 10. Bài báo có đoạn đại ý như sau:

HĐQT và Ban điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt đã thông qua việc sử dụng Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Quỹ này sẽ được sử dụng để bồi thường, bù đắp tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình kinh doanh của Công ty.”

Vì sao các báo quốc doanh lại phải làm một trò lập lờ đánh lận con đen như vậy? Phải chăng đây là một động thái nhằm đánh lừa dư luận và trấn an các khổ chủ của trái phiếu An Đông, trái phiếu Tân Hoàng Minh và nhiều trái phiếu khác?

Hình: Bài báo trên trang nguoiquansat.vn

Hiện nay, các trái chủ An Đông vẫn ngày ngày đi giăng biểu ngữ trước cổng trụ sở chính của Ngân hàng SCB ở Hà Nội và TP. HCM, cũng như các chi nhánh của Ngân hàng này trên khắp cả nước. Đã hai tháng trôi qua mà chưa có một cơ quan chính quyền nào can thiệp giải quyết cho dân. Việc đòi lại tiền trái phiếu không chỉ xảy ra đối với trái phiếu An Đông mà nó đang có xu hướng lan rộng ra trái phiếu của các công ty khác. Những trái phiếu đã bị xếp vào loại bất tín đang bị các trái chủ đi căng băng rôn và tuần hành để đòi nợ, như trái phiếu Tân Hoàng Minh, trái phiếu Egroup…

Tron Group Facebook “Hành trình khổ chủ trái phiếu linh hoạt SCB – An Đông – Vạn Thịnh Phát”, rất nhanh đã có người share một bài báo trong số những bài báo dối trá kể trên, bài đăng trên trang nguoiquansat.vn, kèm theo lời bình “Tin này là thật hay đùa”.

Bình luận bên dưới status này, nick Thương Hằng Dương nói: “Toàn đưa tin vịt”. Nick Alyann Nguyen bình: “Dân Việt Nam đã học được bài học xương máu rồi và không ngu tin tưởng nữa đâu”. Nick Tuấn Khang thì viết: “Đền bù được bao nhiêu, giống ngân hàng à? Gửi 500 tỷ lỡ phá sản còn 125 triệu”.

Hình: Các trái chủ An Đông vẫn ngày ngày đi đòi tiền trong vô vọng

Trước đó, ngày 12/10 TVSI đã rũ bỏ trách nhiệm của mình khi bà Bùi Thị Thanh Hiền – Phó Tổng Giám đốc – tuyên bố với nhà đầu tư: “TVSI là công ty chứng khoán hoạt động độc lập và được cấp phép kinh doanh ở tất cả các nghiệp vụ gồm môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng đầu tư… Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không phải cổ đông của TVSI và không có tác động đến điều hành TVSI”. Và “Những lô trái phiếu có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đặc biệt là trái phiếu An Đông đang trong quá trình điều tra và kết luận của cơ quan chức năng… TVSI sẽ chỉ cung cấp thông tin cho nhà đầu tư trong phạm vi cho phép”.

À, vậy theo ý của TVSI thì chỉ cần được cấp phép thì họ có quyền bán hàng và tư vấn bán hàng, chứ họ không cần chịu bất kỳ trách nhiệm gì với sản phẩm mà họ bán, họ tư vấn cho khách mua. Tư duy này còn tệ hơn những bà bán cá ngoài chợ, vì nếu bán phải rổ cá ươn, thối, bà bán cá cũng phải biết đổi hàng cho khách hoặc hoàn lại tiền hàng.

Dối trá, rũ bỏ trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm là bản tính của những người Cộng sản và những người cộng tác với họ. Một bài báo dối trá để lừa mị dân chúng, có phải là được Ban Tuyên giáo chỉ đạo không?

Hình: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – TVSI – đơn vị tư vấn bán trái phiếu An Đông

 

Tú Ngọc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Công nhân thất nghiệp, nỗi lo còn dài…

>>> Shark Thuỷ bắt đầu bị sờ gáy, liệu có là quá muộn?

>>> Bị chọc vào huyệt hiểm, Đảng cho Bộ 4T tấn công loạn xạ

“Bàn tay thép” của ông Trọng lên tiếng, ông Phan Đình Trạc muốn phang ai?


Kasse animation 7.8.2023