Tay sai của Putin cảnh báo về cuộc đụng độ hạt nhân “thảm khốc” khi Điện Kremlin tấn công Kyiv

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố NATO là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với Nga và nói thêm rằng “cuộc đụng độ trực tiếp” giữa hai cường quốc hạt nhân sẽ gây ra “hậu quả thảm khốc.”

Một quan chức cấp cao của Điện Kremlin đã cảnh báo về một “cuộc đụng độ trực tiếp” giữa NATO và Nga có thể gây ra “hậu quả thảm khốc.”

Đồng minh của Putin tiếp tục chỉ trích Mỹ vì cáo buộc từ chối đàm phán với Moscow về cái gọi là “ổn định chiến lược” giữa các quốc gia.

Điều này xảy ra khi quân đội của Putin tiến hành một đợt pháo kích mới vào thủ đô Kyiv của Ukraine.

Các cuộc tấn công, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đã buộc dân thường trong khu vực phải chạy trốn vào các hầm tránh bom trên khắp thành phố.

    Hoa Kỳ tuyên bố giới hạn giá dầu của Nga không ảnh hưởng đến giá dài hạn

Một quan chức hàng đầu của Mỹ đã bác bỏ quan điểm cho rằng việc phương Tây áp giá dầu của Nga có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết hôm nay: “Chúng tôi không tin rằng nó sẽ có bất kỳ tác động lâu dài nào đối với giá dầu toàn cầu.”

Giới hạn giá giới hạn dầu của Nga được mua với giá hơn 60 đô la một thùng.

    Zelensky xác nhận bốn thường dân đã thiệt mạng bởi tên lửa Nga ngày hôm nay

Phát biểu sau làn sóng ném bom ngày hôm nay của Nga, Tổng thống Zelensky tuyên bố bốn thường dân đã thiệt mạng.

Thật không may, có những nạn nhân,” ông nói.

Tính đến thời điểm này, danh sách những người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga ngày hôm nay là bốn người.”

    Ukraine đang nỗ lực để khôi phục sản xuất điện, báo cáo của Zelensky

Phát biểu tối nay, Tổng thống Zelensky hứa với người dân Ukraine “nỗ lực tối đa” đang được thực hiện để khôi phục sản xuất và phân phối điện trên cả nước.

Sau một loạt tên lửa của Nga ngày nay, nhiều người đã bị mất điện.

Ông nói thêm: “Để ổn định lưới điện, nhiều vùng cần phải chuyển sang cắt điện khẩn cấp. Từ Zakarpattia đến vùng Kyiv, từ Kirovohrad đến vùng Sumy và Kharkiv.”

    Quan chức Ukraine chế nhạo vụ đánh bom căn cứ không quân Nga

Sau thông tin tên lửa tấn công các căn cứ không quân của Nga hôm nay khiến 2 người thiệt mạng, một cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky đã chế nhạo Điện Kremlin.

Cố vấn tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak nói: “Trái đất hình tròn – khám phá của Galileo.”

Thiên văn học không được nghiên cứu ở Kremlin, ưu tiên cho các nhà chiêm tinh của triều đình.”

Nếu đúng như vậy, họ sẽ biết: nếu một thứ gì đó được phóng vào không phận của các quốc gia khác, sớm muộn gì những vật thể bay không xác định sẽ quay trở lại điểm xuất phát.”

    Nhà điều hành năng lượng Ukraine cho biết dân thường sẽ bị mất điện nhiều hơn

Theo nhà điều hành năng lượng Ukrenergo, sau làn sóng tấn công ngày hôm nay của Nga, Ukraine sẽ phải đối mặt với tình trạng mất điện nhiều hơn nữa.

Do hậu quả của các cuộc pháo kích… để duy trì sự cân bằng giữa sản xuất và tiêu thụ điện, chế độ ngừng hoạt động khẩn cấp sẽ được áp dụng ở tất cả các khu vực của Ukraine.”

Ưu tiên, điện sẽ được cung cấp cho các cơ sở hạ tầng quan trọng,” Ukrenergo nói trên Telegram.

    Đồng minh của Putin kêu gọi ném bom hạt nhân London thay vì Kyiv

Nhà tuyên truyền hàng đầu của Điện Kremlin đã thúc giục Vladimir Putin tấn công hạt nhân London, Washington và Berlin thay vì Kyiv.

Margarita Simonyan, 42 tuổi, người đứng đầu đế chế truyền thông nhà nước RT, cho biết các thủ đô phương Tây nên được nhắm mục tiêu.

Bà ta nói trên đài truyền hình nhà nước: “Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, chúng tôi không đánh nhau với Kiev mà đánh với phương Tây.”

Vậy tại sao chúng ta cần tấn công Kyiv bằng bom hạt nhân?

Và lý do đầu tiên là các thánh địa [sacred] của chúng ta ở Kyiv.”

Nhưng ở Washington không có một thánh địa nào, và ở London hay Berlin cũng vậy.”

Hai người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga vào Zaporizhzhia

Thống đốc khu vực Oleksandr Starukh cho biết hai người đã thiệt mạng do tên lửa của Nga tại khu vực Zaporizhzhia hôm nay.

Các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine ngày hôm nay, nhưng hầu hết các tên lửa đều không bắn trúng mục tiêu.

Thêm hai thường dân bị thương.

Ukraine đã bắn hạ hơn 60 trong tổng số 70 tên lửa của Nga trong ngày hôm nay.

Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng sản xuất năng lượng của Ukraine.

    Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố Ukraine đã lấy lại hơn một nửa lãnh thổ do Nga chiếm giữ

Trong một hình ảnh mới được Bộ trưởng Quốc phòng Anh chia sẻ, có thể thấy Ukraine đã thu hồi hơn một nửa diện tích đất bị Nga đánh cắp trong cuộc xâm lược ban đầu

MoD cho biết: “Ukraine đã giải phóng khoảng 54% diện tích lãnh thổ mà Nga chiếm giữ kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022.”

Nga hiện kiểm soát khoảng 18% các khu vực được quốc tế công nhận của Ukraine, bao gồm cả vùng Donbas và Crimea dưới sự kiểm soát của Nga kể từ năm 2014.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Xoá bỏ tổ dân phố, cạn tiền nên đuổi bớt tay sai

>>> F88 – Công ty tài chính hay tín dụng đen có bảo kê

>>> Hổ thật ở Việt Nam bị biến thành hổ giấy tại Mỹ, VinFast của ông Vượng bế tắc ở xứ cờ hoa

Hổ thật ở Việt Nam bị biến thành hổ giấy tại Mỹ, VinFast của ông Vượng bế tắc ở xứ cờ hoa


Kasse animation 7.8.2023