Làm sao để xây dựng một “Hệ giá trị con người”?

Link Video: https://youtu.be/Afq3X1Ok9_s

Các nhà lý luận cao cấp “mũ cao, áo dài”, các vị giáo sư tiến sỹ của Việt Nam, vừa qua đã ngồi lại với nhau trong một cuộc Hội thảo. Đó là Hội thảo quốc gia về “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Hội thảo này được Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cùng với Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức, vào ngày 29/11, trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại Thừa thiên – Huế và TP. HCM.

Những tham luận được các vị “đức cao vọng trọng” đọc tại Hội thảo, họ đưa ra những lý luận sắc bén ngời ngời, như: Phải định hình, phải xây dựng một “Hệ giá trị con người”, phải đấu tranh với “thói hư tật xấu”… để ổn định xã hội. Những lý luận cao siêu nghe thật bùi tai. Nhưng, vấn đề cốt lõi là làm sao xây dựng được “hệ giá trị con người”, làm sao đấu tranh với “thói hư tật xấu” thì lại không nghe ai bàn đến. Vẫn như truyền thống lý luận của những người Cộng sản, họ vẫn chỉ nói chung chung, chỉ lý luận suông, sáo rỗng.

Đất nước nào, dân tộc nào cũng mong muốn xã hội của mình văn minh, tiến bộ và loại bỏ dần những thói quen xấu. Giải pháp cho vấn đề này chỉ nằm ở hai điểm: giáo dục và luật pháp. Giáo dục phải tạo ra môi trường tự do học thuật và tư pháp phải được độc lập hoàn toàn. Lúc đó mới thay đổi được nền tảng đạo đức xã hội.

Hình: Phiên thảo luận thứ nhất của cuộc Hội thảo “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Ai cũng biết đạo đức xã hội Việt Nam đã suy đồi. Bao nhiêu thói hư tật xấu tràn lan, nhìn đâu cũng thấy sự xấu xa, đồi bại. Những người lãnh đạo Cộng sản cũng biết và họ cũng biết, chính họ đã tạo ra những hệ luỵ ấy. Vậy họ có thể răn dạy ai?

Điểm qua những tham luận trong Hội thảo này, có 2 tham luận của 2 vị giáo sư của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam là ông Lương Đình Hải và ông Hồ Sỹ Quý. Trong khi 2 ông đứng trên bục cao để rao giảng về đạo đức, thì chính cái Viện của các ông lại là ổ dịch truyền nhiễm những thứ xấu xa, khi mà một Viện danh giá lại trở thành một cái “lò ấp tiến sỹ”, với đề tài luận án tiến sỹ mà trẻ con cũng phải phì cười.

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam hiện không có Viện trưởng cũng như Quyền Viện trưởng. Lý do, Viện trưởng đã bị kỷ luật, cách chức vào ngày 30/9/2022. Tuy chỉ bị cảnh cáo và không truy tố, nhưng sai phạm của Viện trưởng Bùi Nhật Quang bị đánh giá là “gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó bao gồm cả những sai phạm về sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công… nghĩa là có tham nhũng. Không chỉ ông Quang, Viện này còn có 2 Phó Viện trưởng nữa cũng bị kỷ luật là ông Đặng Xuân Thanh và ông Nguyễn Đức Minh. Điều trớ trêu là, tuy bị cảnh cáo nhưng ông Đặng Xuân Thanh vẫn giữ chức Viện phó phụ trách điều hành.

Hình: Ông Bùi Nhật Quang, cựu Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, người đã bị kỷ luật vì những sai phạm trong quản lý

Trong tham luận của mình, ông Lương Đình Hải cho rằng, “xã hội Việt Nam đang khủng hoảng hệ giá trị con người ở những mức độ khác nhau… Xác lập các hệ giá trị sẽ củng cố sự ổn định xã hội, giúp con người bản lĩnh trong biến động xã hội và khủng hoảng đời sống”. Điều này hoàn toàn đúng, cứ nhìn vào xã hội Nhật Bản tại những thời điểm khủng hoảng do thiên tai, dịch bệnh, hay kinh tế… thì có thể thấy rõ.

Trong mọi hoàn cảnh, người Nhật luôn thể hiện bản lĩnh, họ không hoảng loạn, không dẫm đạp lên nhau, mà họ bình tĩnh tìm cách giải quyết và giúp đỡ những người xung quanh. Trong chiến thắng, họ cũng không vui mừng thái quá dẫn đến những hành vi lố lăng. Họ từng là nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, nhưng lãnh đạo của họ chưa từng có những phát biểu hênh hoang kiểu như “Tự hào quá Nhật Bản ơi”. Mới đây, đội tuyển bóng đá của họ đã chiến thắng hai đội bóng mạnh của thế giới là đội Đức và Tây Ban Nha trong giải đấu World Cup, người dân Nhật ăn mừng một cách nhẹ nhàng, không có màn đua xe, không có màn cởi áo khoe thân…

Người Nhật có được bản lĩnh như vậy là nhờ họ có được một hệ thống tư pháp độc lập để điều chỉnh hành vi con người, và họ tiếp thu được nền giáo dục khai phóng phương Tây để đưa những quan điểm dân chủ vào làm thay đổi một xã hội Á Đông vốn cũng rất hà khắc.

Kim Ngọc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Xoá bỏ tổ dân phố, cạn tiền nên đuổi bớt tay sai

>>> F88 – Công ty tài chính hay tín dụng đen có bảo kê

>>> Hổ thật ở Việt Nam bị biến thành hổ giấy tại Mỹ, VinFast của ông Vượng bế tắc ở xứ cờ hoa

Bài toán bất động sản làm Chính phủ rối như “gà mắc tóc”


Kasse animation 7.8.2023