Shark Thuỷ và những khoản nợ khó đòi

Link Video: https://youtu.be/h5O8dUM4N0w

Thời gian gần đây, Egroup của Shark Thuỷ liên tục bị nhà đầu tư tố cáo là bất tín, gian lận thương mại, trây ì, không thực hiện thanh toán lãi và gốc như cam kết… Tập đoàn này còn nợ thuế dài hạn và vừa bị Cục Thuế Hà Nội ra 17 quyết định cưỡng chế thuế với tổng số tiền lên đến hơn 5,625 tỷ đồng.

Những tai tiếng này không phải mới có, nó đã âm ỉ vài năm nay, nhưng đến bây giờ, trong trào lưu chung của những khổ chủ bị dính đủ loại lừa đảo, từ lừa đảo cá nhân đến lừa đảo doanh nghiệp và ngân hàng, thì thông tin về phốt của Shark Thuỷ mới rộ lên. Vào trang voz.vn có thể tìm thấy rất nhiều những bình luận chỉ trích đại gia này.Những tai tiếng mà đại gia mắc phải như: Lừa đảo dụ dỗ người già tham gia đầu tư rồi xù luôn cả vốn lẫn lãi; quỵt lương, quỵt tiền bảo hiểm của nhân viên, kể cả nhân viên đang mang thai; thu học phí rồi “ôm tiền”, đóng cửa, không tổ chức giảng dạy, cũng không hoàn tiền; tài sản toàn thuê mướn nhưng quảng cáo là tài sản của mình…

Shark Thuỷ – tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thuỷ – sinh năm 1982 tại Hà Nội. Ông là doanh nhân, nhà đầu tư nổi tiếng Việt Nam, người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Egroup, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax. Ông được quảng cáo là doanh nhân năng nổ, dám rời bỏ giảng đường đại học để lao vào kinh doanh rất sớm. Sự nghiệp kinh doanh của ông bắt đầu từ năm 17 tuổi, khi đó, ông cùng với một thầy giáo mở một trung tâm luyện thi đại học. Đến nay, Shark Thuỷ đã xây dựng được một “hệ sinh thái giáo dục” gồm một chuỗi các công ty con chuyên phát triển về các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, ẩm thực organic và công nghệ thông tin. Egroup của ông từng hợp tác với các tập đoàn quốc tế như: Chungdahm (Hàn Quốc), SK Telecom (Hàn Quốc), Franklin Learning (Mỹ)…. Năm 2008, Công ty Apax đã nhận được giải thưởng danh giá là giải “Thương hiệu mạnh” và giải “Sao Khuê năm 2018”. Năm 2017, ông Thuỷ được nhận “Giải thưởng doanh nhân châu Á”.

Hình: Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ thường được gọi là Shark Thuỷ

Ông Thuỷ được biết đến rộng rãi hơn khi tham gia chương trình truyền hình thực tế “Shark Tank Việt Nam” hay còn gọi là “Thương vụ bạc tỷ” với tư cách nhà đầu tư khách mời. Chương trình này do Công ty TV Hub sản xuất và phát sóng trên VTV3. Shark tank VN là một chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho các startup trẻ, chương trình này thuộc bản quyền của Sony Pictures và rất thành công tại nhiều nước. Tham gia chương trình này, Shark Thuỷ đã đầu tư, rót vốn vào nhiều dự án kinh doanh startup của nhiều bạn trẻ. Mùa 1 của chương trình, Shark Thuỷ đầu tư đến 19,2 tỷ đồng. Mùa 2 đầu tư 25 tỷ.

Ông từng nói một câu rất hay: “Nếu các bạn có đam mê, xác định rõ việc mình muốn làm và sẵn sàng đánh đổi, chấp nhận nhiều thử thách để thực hiện thì hãy chọn và hãy tự chịu trách nhiệm”.

Không rõ Shark Thuỷ sẽ tự chịu trách nhiệm về các hành vi lừa đảo của mình như thế nào khi pháp luật chưa sờ gáy. Hiện tại, nhiều phụ huynh học sinh của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại Đồng Nai và Buôn Ma Thuột đang điêu đứng vì mất tiền mà con không có chỗ học. Nhiều nhân viên của Egroup không được nhận lương. Nhiều nhà đầu tư ròng rã vất vả tìm kiếm ông khắp nơi để đòi tiền mà ông vẫn bặt vô âm tín.

Từ nhiều năm nay, các nhà đầu tư không nhận được cả vốn lẫn lãi trong số tiền họ đã đầu tư vào công ty của ông. Đa số họ đều là người già, nhiều người còn vay mượn để đầu tư. Có người do đã cầm cố tài sản vay ngân hang để đầu tư cho Shark Thuỷ, nay bị ngân hàng đòi nợ, quá quẫn bách, họ chọn con đường tự tử để giải thoát.

Hình: Các nhà đầu tư căng băng rôn đòi tiền trước cổng văn phòng của Tập đoàn Egroup tại Hà Nội

Trong khi đó, có thông tin từ nhà báo – facebooker Thái Văn Đường, thì gia đình Shark Thuỷ đã hoàn tất hồ sơ định cư châu Âu. Nghĩa là ông ta đã lên kế hoạch cao chạy xa bay từ lâu.

Câu chuyện của Shark Thuỷ cho chúng ta thấy rõ, ở Việt Nam, nhiều giải thưởng chỉ là thứ được mua để đánh bóng tên tuổi, để tạo ra hào quang cho quá trình lừa đảo của những kẻ bất lương, khi mà luật pháp có quá nhiều kẽ hở và bất lực.

Quốc Nam – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nguyễn Thanh Nghị nổi lên như Phó Thủ tướng trong lúc Lê Văn Thành vắng mặt

>>> Trịnh Văn Quyết bị giam chung với tội phạm Cướp Hiếp Giết. Nơi đáng sợ đối với đại gia

>>> Đại gia Shark Thủy bị nợ dí, hàng loạt đại gia bị vào tầm ngắm, những tên tuổi bất ngờ

VIN – ngàn cân treo sợi tóc, canh bạc nào có thể cứu nguy?


Kasse animation 7.8.2023