Quả cầu lửa khổng lồ sau vụ nổ đường ống dẫn khí đốt ở St Petersburg khi Nga tuyên bố tai nạn “không thể xảy ra”

Đường ống phun trào thành một quả cầu lửa khổng lồ

Một đám cháy lớn đã xé toạc một đường ống dẫn khí đốt lớn ở Nga sau một vụ nổ.

Tuy nhiên, các chuyên gia Nga đã ám chỉ việc phá hoại sau khi tuyên bố một vụ nổ ngẫu nhiên là “không thể xảy ra nếu không có ảnh hưởng từ bên ngoài.”

Người ta cho rằng đó là đường ống dẫn khí đốt chính của Gazprom Transgaz SPB đã phát nổ – ảnh hưởng đến một triệu người.

Những đám khói dày đặc có thể nhìn thấy hàng dặm xung quanh hiện trường gần thành phố St Petersburg, quê hương của Putin sau vụ nổ.

Nga dường như nghi ngờ đây là vụ phá hoại bị nghi ngờ, tuyên bố rằng một vụ tai nạn là “không thể xảy ra.”

Kênh Telegram của ngành công nghiệp khí đốt Gaz Batyushka dẫn một nguồn tin chuyên gia giấu tên nói rằng “nếu không có ảnh hưởng từ bên ngoài, một vụ nổ là không thể xảy ra.”

Kênh cho biết: “Chúng tôi đồng ý … có thể đây là một vụ tấn công khủng bố.”

Các phương tiện cấp cứu bao gồm cả xe cứu thương đã được gấp rút tới hiện trường, dù vụ nổ không gần khu dân cư.

Các nhà điều tra và chuyên gia pháp y tìm kiếm để xác định nguyên nhân của vụ nổ.

Một giả thuyết cho rằng vụ nổ có thể là do sự phá hoại liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Nga đã cố tình nhắm mục tiêu vào các đường cung cấp năng lượng quan trọng của Ukraine trong các cuộc tấn công gần đây đã bị lên án trên khắp thế giới.

Tuần này, một công tố viên Thụy Điển cho biết các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết của chất nổ tại vị trí đường ống dẫn khí đốt Nord Stream bị hư hỏng, xác nhận đã có hành vi phá hoại.

Vụ nổ hôm nay đã gây ra sự cố gián đoạn cho Nhà máy nhiệt điện Severnaya, nơi có thể sưởi ấm hàng trăm nghìn ngôi nhà vào thời điểm nhiệt độ khoảng âm 5 độ C.

Thêm một người địa phương đưa tin: “Một đường ống dẫn gas đã phát nổ trong rừng.”

Ngôi nhà của chúng tôi rung chuyển, chúng tôi nghĩ rằng đó là một quả bom, và chiến tranh, đã đến đây.”

Các nguồn cung cấp điện địa phương đã chuyển sang sử dụng dầu sau vụ nổ, để đảm bảo sưởi ấm trong khu vực, theo một báo cáo.

Nhà máy cung cấp năng lượng điện và nhiệt cho các nhà máy, khu dân cư và các tòa nhà công cộng ở phần phía bắc của các quận Vyborgsky và Kalininsky của St.Petersburg, cũng như các khu định cư của Novoe Devyatkino và Murino, và quận Vsevolozhsky của vùng Leningrad.

Tổng cộng có hơn 800.000 người sử dụng nhiệt từ nhà máy Severnaya.

Các quan chức điện lực đang tìm kiếm nguồn cung cấp thay thế tại nhà máy điện gần St Petersburg.

Một người dân địa phương tên Andrei nói với 47news rằng anh ta đang ở nhà khi vụ nổ xảy ra.

Anh cho biết: “Nó nổ rất mạnh khiến các bức tường rung chuyển.”

Và sau đó có một âm thanh như thể bạn đang đứng ở sân bay và một chiếc máy bay siêu thanh đang bay qua bạn.”

Bạn không thể đến gần địa điểm.”

Một video từ kênh này cho thấy ngọn lửa bùng lên hơn hai giờ sau vụ nổ.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thủ tướng trao quyền cho con trai Ba Dũng. Nguyễn Thanh Nghị 1, Hồ Đức Phớc 0

>>> Ông Nguyễn Phú Trọng cho họp “chuẩn bị tác chiến”. Tạo việc làm cho Tô Lâm

>>> CEO Bkav cầu cứu fans, vì sao Quảng “Nổ” lại thành Quảng “xịt”?

Ông Nguyễn Phú Trọng cho họp “chuẩn bị tác chiến”. Tạo việc làm cho Tô Lâm


Kasse animation 7.8.2023