Con trai ông Ba Dũng lại “chọc ổ kiến lửa”. Anh hùng hay chơi dại?

Link Video: https://youtu.be/L5fUT_4uSog

Không biêt ông Nguyễn Thanh Nghị có lên được Phó thủ tướng hoặc có vào được Bộ Chính Trị hay không, tuy nhiên, thực tế nhiều người thừa nhận Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng Bộ Xây dựng có năng lực so với các người tiền nhiệm của ông ta. Từ khi nắm Bộ xây dựng cho đến nay, ông Nghị thường đưa ra nhiều chính sách gai góc như nhà ở cho người có thu nhập thấp, thanh tả các dự án tại Hà Nội vv…

Nhiệm kỳ bộ trưởng chỉ có 5 năm, rất ngắn ngủi so với những chính sách mà ông Nghị đưa ra. Vì thế, ông Nghị cần ít nhất 2 nhiệm kỳ mới có khả năng triển khai. Tuy nhiên, tham vọng của ông Nghị không phải là ngồi lại nhiệm kỳ hai ở Bộ Xây dựng mà là lên chức một cấp cao hơn. Như vậy thì việc làm táo bạo của ông Nghị bị người ta đánh giá là mang màu sắc dân túy để kiểm điểm trước dư luận và trước đảng.

Hình: Ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Nguyên tắc xử lý những chính sách là, nếu những gì trong quyền hạn của Bộ trưởng thì Bộ trưởng xử lý, nếu những gì ngoài quyền hạn thì bộ trưởng nhờ thủ tướng chỉ đạo liên ngành. Ông Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng Bộ Xây Dựng, ông quản lý các doanh nghiệp bất động sản ở khía cạnh xin phép, cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp theo quy hoạch hoặc gỡ rối cho doanh nghiệp ở khía cạnh xây dựng. Còn phần huy động vốn của doanh nghiệp trên thị trường vốn không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây Dựng. Nhiệm vụ nào ra nhiệm vụ đó, nếu đá lộn sân thì ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ gánh nhiều rủi ro lớn.

Vào chiều ngày 3 Tháng Mười Một, Nguyễn Thanh Nghị sẽ mở màn trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội lần này với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng. Báo cáo Quốc hội trước phiên chất vấn, ông Nghị có dẫn dữ liệu cho thấy ngành này đóng góp trung bình trong GDP khoảng 11% tổng thu ngân sách. Trong đó, bất động sản trực tiếp chiếm 4,5%, góp bình quân khoảng 0,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP. Thu hút đầu tư nước ngoài lĩnh vực bất động sản năm 2021 khoảng 2,6 tỷ USD, chiếm 8,6% tổng vốn FDI. Đến tháng 9, giá trị vốn hóa ngành bất động sản khoảng 1,7-1,8 triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng bất động sản tới cuối tháng 8 đạt 777.235 tỷ đồng, giảm 7.340 tỷ đồng so với cách đó hai tháng.

Ông Nghị nói, đây là thị trường phức tạp, liên thông, gắn trực tiếp với thị trường tài chính, tiền tệ và các thị trường khác. Cơ cấu nguồn lực cho thị trường bất động sản còn bất hợp lý, chủ yếu từ vốn tín dụng ngân hàng, huy động qua phát hành trái phiếu và tiền ứng trước của khách hàng. Vốn của chủ đầu tư chỉ chiếm khoảng 15-30% tổng mức đầu tư của dự án, chưa có các nguồn vốn trung, dài hạn ổn định cho thị trường.

Hình: Ông Nguyễn Thanh Nghị đã chọc vào ổ kiến lửa

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán của doanh nghiệp bất động sản cần được giám sát và ông NGhị cho rằng cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, cho vay với bất động sản.

Phát biểu này của ông Nguyễn Thanh Nghị chẳng khác nào ông đang nắn gân ông Hồ Đức Phớc Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Vụ khủng hoảng thiếu xăng dầu vừa qua ông Hồ Đức Phớc lẽ ra phải chịu một phần trách nhiệm thì ông lại đổ hết trách nhiệm cho ông Nguyễn Hồng Diên – Bộ trưởng Bộ Công thương. Ông Hồ Đức Phớc là dân Nghệ An. Mà nhóm lợi ích Nghệ An đang mạnh nhất trung ương hiện nay với 3 Ủy viên Bộ Chính Trị, 10 Ủy viên Trung ương Đảng và một Ủy viên dự khuyết. Vì thế ông Hồ Đức Phớc mới không ngần ngại đẩy hết trách nhiệm cho Bộ trưởng khác vì thế ông rất mạnh.

Việc ông Nguyễn Thanh Nghị chõ mũi vào chuyện của ông Hồ Đức Phớc được đánh giá là liều, bởi ông Nghị đã đá lộn sân thay vì nhờ Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo liên ngành. Và điều đáng nói là ông Nghị đang chọc vào nhóm lợi ích Nghệ An. Việc làm này xem ra là dại hơn là anh hùng, bởi nó ngoài phạm vi trách nhiệm của ông Bộ trưởng Bộ xây dựng.

Hình: Ông Hồ Đức Phớc – Bộ trưởng Bộ tài Chính

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nóng Sài gòn: Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM bị triệt hạ. Bóng ma thanh trừng hiện ra.

>>> Hậu chuyến đi Trung Quốc, ông Trọng dự tính đánh lớn?

>>> Năm Huy “khi đi dũng tướng khi về bại tướng”. Đinh Văn Nơi cẩn thận củi lửa!

Mỹ nhân dưới trướng Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã đánh “gục” 5 giám đốc sở như thế nào?


Kasse animation 7.8.2023