Bị “trói chân” thì ông còn tay. Chủ tịch Phúc đỡ đòn trong khó khăn

Link Video: https://youtu.be/OoS5Lr88JUI

Từ đầu năm 2022 đến nay, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi nước ngoài rất ít. Gần đây nhất là ông được đi viếng đám tang cố thủ tưởng Nhật Shinzo Abe ngay trước thềm hội nghị Trung ương 6. Như Thoibao.de đã đưa tin trước đây, vì “giam” ông Chủ tịch nước quá lâu làm dấy lên tin đồn Chủ tịch nước “bị quản thúc” nên phe cánh chống ông mới cho ông đi nước ngoài, tuy nhiên họ đã tước hết đặc quyền dành cho nguyên thủ quốc gia và để ông đi bằng máy bay thương mại một cách rất bất thường.

Tưởng rằng, sau chuyến đi này ông Chủ tịch nước sẽ bị bứng khỏi ghế vì họ muốn đẩy ông đi để hạn chế sự sắp xếp chống đỡ của ông cho Hội nghị Trung ương. Tuy nhiên, kết thúc Hội nghị Trung ương ông trụ ại một cách ngoạn mục. Nhiều người đánh giá, đây là thành công lớn của ông Chủ tịch nước, bởi họ không bứng được ông ở Hội nghị Trung ương 6 thì khó mà bứng ông ở Hội nghị tiếp theo, bởi phu nhân của ông không dại gì tham gia các mánh làm ăn mới để rồi họ dùng có làm cáo cớ để đánh ông bay khỏi ghế.

Thực ra ông Chủ tịch Phúc trụ được qua Hội nghị Trung ương 6 là thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là ông lật được thế cờ. Hiện tại ông vẫn là dưới cơ họ cho nên ông bị họ làm mọi cách để giảm vai trò của ông trên cương vị là Chủ tịch nước. Đó là trò chơi chính trị, ông Chủ tịch Phúc đã tham gia thì phải chấp nhận luật chơi dựa trên mạnh yếu chứ không dựa trên thứ luật nào cả.

Hình: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Ngày 13 Tháng Mười, bất ngờ bà Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA), cũng như tiếp xúc và trao đổi với trưởng đoàn các nước.

Thực hiện vai trò ngoại giao hình thức dưới vai trò nguyên thủ quốc là nhiệm vụ chính của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tuy nhiên, ông Chủ tịch Phúc không đi mà thay vào đó là Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân là điều bất thường.

Tại Việt Nam, người dân không còn xa lạ gì với những trò đấu đá đến chí tử ở thượng tầng Chính Trị. Mỗi việc làm bất thường của các vị trong Tứ Trụ – 4 người hay nhóm 5 người chủ chốt trong Bộ Chính Trị đều bị dân soi rất kỹ. Có nhiều điều bất thường làm người dân suy đoán (mà nói theo ngôn ngữ không thiện chí là thuyết âm mưu), tuy nhiên, thực tế đã chứng minh nhiều thuyết âm mưu của dân còn đúng hơn những bản tin chính thống từ báo chí quốc doanh.

Hình: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân xuất ngoại thay Chủ tịch Phúc

Nhiều người nhìn bề ngoài đánh giá ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc ngồi ở ghế hữu danh vô thực thì không có thực quyền nên là người yếu nhất trong Tứ Trụ. Tuy nhiên, đấy là chỉ là cái nhìn bề nổi, phần quan hệ lợi ích chính trị ẩn đằng sau nó nhiều người không thể thấy nên cái nhìn phiến diện không thể đánh giá được sức mạnh của ông Chủ tịch nước. Và Hội nghị Trung ương 6 vừa qua cho thấy, không phải thấy ông Chủ tịch nước không mạnh mà có thể quật ông ra khỏi ghế được.

Với việc, ông Chủ tịch nước phải ở trong nước và Phó Chủ tịch nước đi công tác thay ông cho thấy, nhóm chống ông đang muốn “trói chân” ông là sự thật. Tuy nhiên, trói chân một đói thủ thì cũng chưa chắc gì hạ được, vì ông còn có công cụ khác đỡ đòn. Nói cho dễ hiểu thì trói chân ông còn tay để đỡ đòn.

Bị người ta “trói chân” thì cho thấy ông ở thế yếu, tuy nhiên, trên vũ đài chính trị, nhiều người đánh giá Chủ tịch Phúc là người “có võ”, dù ở thế yếu, ông vẫn giữ được ghế và ông Bộ trưởng Bộ Công an cố lấy cũng chưa thể làm gì được.

Từ Quảng Nam ra Hà Nội rồi leo lên đến Thủ Tướng và sau đó rớt xuống chức Chủ Tịch nước, dù thế nào đi nữa, ít nhất cho đến hiện nay, ông Chủ tịch Phúc chưa hề ngã ngựa. Đó là thực tế, Tô Lâm không dễ đấu với ông.

Hình: Dù ở thế mạnh, nhưng ông Bộ trưởng Bộ Công an vẫn chưa lấy được ghế ông Chủ tịch nước

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trương Mỹ Lan “chống ý trời” thổi hồn cho công trình ma. Và trả giá?

>>> Quốc Phòng có biến lớn, Phe Tổng hô xung phong tấn công phe Thủ Chính

>>> Vụ Vạn Thịnh Phát, không cẩn thận là mất kiểm soát

Lan lên Thể xuống. Chẳng còn “làm ăn gì được” nữa, Thể dạt về đâu?


Kasse animation 7.8.2023