Phòng tuyến 2 lớp của ông Chính, ông Tổng làm sao “xuyên”?

Link Video: https://youtu.be/w2kMC219hZ8

Hiện nay nhân vật Nguyễn Văn Thắng là một ẩn số. Những lần tiến thân của Nguyễn Văn Thắng cho thấy ông Thắng có bàn tay giúp đỡ cơ cấu. Thời ông Phạm Minh Chính làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương ông đã cài người khá nhiều. Cho đến nay, người ta cho rằng ông Thủ lập hậu phương vững chắc là Quảng Ninh. Tuy nhiên, có ngời đánh giá rằng, người khôn không thể để hết tất cả các trứng vào một giỏ. Và chắc chắn rằng, ông Thủ tướng Chính có những hậu phương khác nữa chứ không hẳn chỉ có một nơi duy nhất là Quảng Ninh.

Thực ra ông Chính lập nhiều hậu phương, điều đó có nghĩa là nếu muốn điều tra ông thì cũng phải tung quân đi nhiều nơi, điều đó làm khó cho bên điều tra bởi tung càng nhiều quân thì lực lượng càng mỏng. Hiện nay ai cũng thấy phe ông Tổng – Tô Lâm đang dí ông Thủ ở Quảng Ninh với việc bố trí ông Đinh Văn Nơi về nơi đây. Và ông Thủ tướng cũng đã có động thái là dự định rút bí thư tỉnh Quảng Ninh hiện nay về Bộ văn Phòng Chính phủ gần ông Thủ tướng hơn.

Tại Quảng Ninh có quá nhiều dự án mờ ám đang chờ ông Nơi khui ra, đấy là vấn đề của ông Chính. Thuộc hạ cũ của ông phải chống đỡ ông Đinh Văn Nơi, nếu không thì ông cứ lựa “ai quen biết lớn” là bắt thì nguy cho ông Thủ.

Hình: Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính

Hiện tại, ông Tổng đang dằn co với ông Thủ ở hai nơi quan trọng, đấy là Quảng Ninh và Bộ Quốc Phòng. Quảng Ninh đã có một ông Giám đốc Công an gốc Miền Nam thiện chiến lo, tại Bộ Quốc Phòng, Tổng Cục Chính Trị đang là nơi ông Tổng có sức ảnh hưởng. Ông Phan Văn Giang thì đang né ra để quan sát không dại gì nhảy vào cuộc thư hùng.

Như vậy, cá hai nơi đấy ông Tổng đều đã và đang cố xuyên thủng. Ngoài ra ông Tổng còn đang muốn xuyên thủng Bộ Văn Phòng Chính Phủ với việc bắt được 3 người trong bộ này và ông Trần Văn Sơn có nguy cơ bị dính. Số phận ông Trần Văn Sơn chưa biết ra sao, tuy nhiên, nếu làm chính trị giỏi là phải có phương án thay thế, nếu không có thì phe đối thủ sẽ trám vào là điều khó tránh khỏi.

Việc ông Nguyễn Văn Thắng nổi lên cạnh tranh với ông Trần Văn Sơn cho chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm một số nhà phân tích cho rằng, ông Nguyễn Văn Thắng là thế lực Hà Nội hiện đang được cơ cấu vào Chính Phủ. Tuy nhiên thực tế cho thấy, dường như ông Tổng không hề có ý định xây dựng lợi ích nhóm địa phương Hà Nội như thế lực Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Cho nên nói rằng, ông Tổng xây dựng sức mạnh cho nhóm lợi ích chính trị Hà Nội cũng không đủ sức thuyết phục cho lắm.

Hình: Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng mà chúng tôi có được thì ông Nguyễn Văn Thắng được ông Phạm Minh Chính giới thiệu về Quảng Ninh sau khi ông Chính rút đi. Và với vai trò là Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Thủ đã khéo léo bố trí cho ông Thắng về Điện Biên để hoàn thành kế hoạch luân chuyển cán bộ trước khi bố trí cho vị trí mới. Thực tế, tỉnh Điện Biên là một căn cứ địa của ông Phạm Minh Chính để luân chuyển về địa phương này trước khi bố trí cho họ một vị trí trong Chính Phủ. Nghĩa là khi làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Chính đã có dự tính nhân sự cho Chính Phủ.

Như vậy với thông tin mới này thì rõ ràng ông Nguyễn Văn Thắng là nhân sự dự phòng cho ông Chính khi người của ông chẳng may bị ông Tổng tấn công. Từ giữa Tháng 7 ông Chính đã dự cho ông Trần Văn Sơn nắm ghế Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận tải nhưng sau đó ông Sơn có nguy cơ dính chùm vào vụ chuyến bay giải cứu và ông Chính đang có kế hoạch B cho chiếc ghế mà ông Nguyễn Văn Thể để lại.

Dù sao thì Chính Phủ cũng là lãnh địa của ông Thủ tướng, học bài học của ông Nguyễn Tấn Dũng là không để những bộ lớn trong Chính phủ rơi vào tay thế lực khác thì ghế Thủ tướng an toàn và ông Phạm Minh Chính đã thiết lập phòng tuyến 2 lớp cho Chính Phủ với nhân sự dự phòng đầy đủ. Liệu ông Tổng có xuyên thủng hay không thì hãy chờ xem thì sẽ rõ.

Hình: Ông Nguyễn Văn Thắng, người được cho là nhân lực dự phòng của ông Thủ

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đại Chiến TW6 bắt đầu, bình phong che chắn một nội bộ bất ổn

>>> Xuất hiện nhân tố mới quyết chiến giành ghế Nguyễn Văn Thể. Phe Thủ tướng thất thế?

>>> Quân cờ ông Chính bị dí, giải vây ra sao?

Ngày phán quyết đang diễn ra, ông Chủ tịch Phúc sẽ chiến hay hàng?


Kasse animation 7.8.2023