Putin không nắm tin tức thật về Ukraine vì các điệp viên quá sợ hãi để nói ra sự thật

Richard Moore, người đứng đầu MI6, nói với Diễn đàn An ninh Aspen rằng các cơ quan tình báo Nga đã gặp khó khăn.

Vladimir Putin không biết gì về sự thật của cuộc chiến Ukraine vì các điệp viên quá sợ hãi để nói sự thật với kẻ điên khát máu.

Họ đã phải chịu đựng một “sự kết hợp độc hại” của việc không có được một bức tranh chính xác về những gì đang xảy ra ở Ukraine và nỗi sợ hãi “nói sự thật trước quyền lực.”

Điều này chủ yếu là do lo ngại rằng Tổng thống Nga sẽ không hài lòng với những gì ông ta được nghe.

Ông Moore nói: “Nếu tôi nghĩ về các đối tác Nga của chúng tôi, như quân đội Nga, tôi không nghĩ rằng họ đang có một cuộc chiến lớn.”

Họ rõ ràng đã hoàn toàn hiểu sai về chủ nghĩa dân tộc Ukraine.”

Họ hoàn toàn ước tính thấp mức độ kháng cự mà quân đội Nga sẽ phải đối mặt.

Đó là một sự kết hợp độc hại giữa việc họ không thực sự nhận được đúng tin tình báo của mình nhưng các dịch vụ tình báo cũng phản ánh xã hội mà họ phục vụ.

Tôi phải chịu trách nhiệm trước các bộ trưởng được bầu cử một cách dân chủ, trước các nghị sĩ, trước các thẩm phán về một số khía cạnh công việc của tôi.”

Nga tuyên bố đã phá hủy 4 hệ thống tên lửa Himars của Mỹ

Xe phóng cũng như 4 bệ phóng tên lửa Himars bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: ” Chỉ trong tháng Bảy, Nga phá huỷ bốn bệ phóng và một xe tải vận tải sản xuất bởi Mỹ.”

Các tuyên bố vẫn chưa được xác minh bởi các lực lượng Ukraine.

Liệu có mối đe dọa ngày càng tăng đối với Đài Loan khi Nga gia tăng các nỗ lực xâm lược Ukraine?

Bộ Quốc phòng Nhật Bản lo ngại rằng Đài Loan có thể bị Nga đe dọa.

Tokyo đang xem xét tăng chi tiêu quân sự.

Theo Guardian, Nga và Trung Quốc có thể xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn, tạo ra mối đe dọa đối với Đài Loan.

Google có thể bị cấm ở các vùng Ukraine bị Nga chiếm đóng

Khi Nga nuốt chửng Luhansk và Donetsk, các khu vực cộng hòa hiện nay rất có thể sẽ không thể sử dụng Google.

Các nhà chức trách thân Nga ở Luhansk và Donetsk đã cập nhật Telegram, gọi Google là lực lượng thúc đẩy “chủ nghĩa khủng bố và bạo lực chống lại tất cả người Nga.”

Denis Pushilin là nhà lãnh đạo mới tự xưng của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk

Trong bản cập nhật, ông nói: “Tuyên truyền vô nhân đạo của Ukraine và phương Tây từ lâu đã vượt qua mọi ranh giới. Có một cuộc đàn áp thực sự đối với người Nga, áp đặt những lời nói dối và thông tin sai lệch.

Giám đốc MI6 cho biết một nửa số điệp viên Nga ở châu Âu đã bị trục xuất

Các điệp viên đã bị loại bỏ kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm nay.

Được biết, khoảng 400 gián điệp ngoại giao của Nga đã được xác định.

Phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Colorado, Mỹ, Richard Moore cho biết: “Trên khắp châu Âu, ít nhất có một nửa số nhân viên tình báo Nga hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao đã bị trục xuất.”

Điều đó có lẽ đã làm giảm một nửa khả năng hoạt động thu thập tin của họ trong việc do thám Nga ở châu Âu.”

Khoảnh khắc nhục nhã: Nga bắn hạ máy bay chiến đấu trị giá 36 triệu USD của mình

Sự sỉ nhục mới đối với lực lượng của Putin diễn ra vào dịp kỷ niệm 8 năm ngày bắn rơi chuyến bay MH-17 của phiến quân có vũ trang ở Điện Kremlin.

Sukhoi Su-34, một máy bay chiến đấu-ném bom tầm trung, đã bị bắn rơi hôm Chủ nhật gần Alchecvsk ở Luhansk, nơi nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai do Điện Kremlin hậu thuẫn.

Một số video về đống đổ nát đã được chia sẻ trên ứng dụng nhắn tin Telegram ban đầu cho rằng một máy bay Ukraine đã bị phá hủy.

Các nguồn tin ủng hộ Điện Kremlin sau đó đã gỡ bỏ các đoạn video sau khi xuất hiện thông tin chiếc máy bay thực sự là của Nga, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Ukraine.

Các trang mạng trực tuyến đã đăng lại các hình ảnh và đánh dấu trên đống đổ nát cho thấy nó thuộc về Không quân Nga.

Ukraine cũng cho biết họ chưa từng có bất kỳ chiếc Su-34 nào, loại máy bay phản lực tấn công mặt đất 2 chỗ ngồi chỉ do Nga vận hành.

Nga tuyên bố các lệnh trừng phạt mới của EU sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu

Ngoại trưởng Nga đã lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt gần đây nhất của EU đối với Nga.

Người phát ngôn quân đội, Maria Zakharova cho biết: “Liên minh châu Âu đang tiếp tục đẩy mình vào ngõ cụt với sự bền bỉ đáng ghen tị.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Một phụ nữ ẩn thân đã lâu, bỗng dưng xuất hiện tấn công Đinh Tiến Dũng, bà là ai?

>>> Gót chân A – Sin của ông Trọng trước mắt, Ba Dũng có dám cho Nghị chọc vào hay không?

>>> Ông Tô đang “tự phế võ công”, tuy mạnh nhưng khó tiến xa

Chủ tịch Quốc hội sẽ lên chức, gót chân A-Sin của Huệ là “máu gái”. Cẩn thận kẻo ngã nhào!


Kasse animation 7.8.2023