Nguyễn Thanh Nghị xuất kích, quyết “lấy số má” với cánh phía Bắc?

Link Video: https://youtu.be/s300Ca3Dp6c

Có thể nói Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng Bộ Xây Dựng hăn hái nhất hiện nay. Nghị tỏ ra là một bộ trưởng trẻ, tài năng, dám làm. Từ khi nhậm chức Bộ trưởng đến nay được 18 tháng, Nghị nhiều lần ra quyết định làm nhiều lãnh đạo Sài Gòn và Hà Nội thấy “nhột” và có nguy cơ bị phanh phui ra sai phạm.

Mới đây, vụ hòa giải Thủ Thiêm bất thành Nghị cũng cử người của Bộ Xây dựng tham gia cùng thuộc hạ của ông Tổng. Đây là ý định muốn dựa hơi ông lớn để xây dựng thế mạnh bằng đôi chân của mình thay gì luôn cầu cứu Ba Dũng dọn sẵn mâm cỗ cho ăn.

Trên Nguyễn Thanh Nghị có Phạm Minh Chính vững như bàn thạch, dưới có Ba Dũng luôn vận động hành lang ủng hộ, còn phía ông Tổng dường như không chấp cậu nhóc con trai của đối thủ làm chi bởi Nguyễn Phú Trọng đang tập trung vào những đối thủ nặng ký hơn nhiều.

Với tư cách là một bộ trung bình trong chính phủ hầu hết các đời bộ trưởng trước Nghị đều an phận thủ thường, ngồi hết nhiệm kỳ rồi kiếm thêm một suất nào đó cao hơn như Trịnh Đình Dũng, hoặc về vườn vui thú điền viên. Tuy nhiên Nghị lại khác, Nghị hiện nay đang muốn phá cái dớp của người tiền nhiệm. Nghị có tham vọng rất lớn chứ không an phận thủ thường. Mục đích của Nghị là ghế phó thủ tướng thường trực rồi ghế thủi tướng như tía của cậu đã từng ytrair qua. Ít nhất Nghị phải bằng tía mình chứ thua tía thì người đời cười chê. Tía Dũng thì không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng Nghị thì khác. Nghị là tiến sỹ ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp tốt nghiệp tại Hoa Kỳ hẳn hoi chứ không phải tay mơ. Vậy nên Nghị càng phải nỗ lực. Mà muốn tiến thân thì phải làm lớn.

Hình: Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Xuân Phúc

Mới đây Nghị cho Thanh Tra Xây Dựng lục lại những sai phạm đất đai từ thời ông Nguyễn Thế Thảo làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Thế Thảo là người tiền nhiệm của Nguyễn Đức Chung. Giới thạo tin cho rằng, đây là hành động lấy số má với cánh Miền Bắc lâu nay chẳng ưa gì cánh Miền Nam.

Nghị biết, hễ thanh tra là lòi ra sai phạm. Từ vụ thanh tra đó, phía Nghị đã chỉ ra rằng có hàng chục dự án, công trình được Sở Quy hoạch – Kiến trúc điều chỉnh “phù phép” theo hướng nâng tầng, tăng mật độ xây dựng, “hô biến” từ đất đơn chức năng thành đa chức năng, chất tải tùy tiện. Sau đó là Sở Xây dựng, UBND cấp quận… cấp phép xây dựng bừa bãi, buông lỏng quản lý xây dựng trong thời gian dài, góp phần “băm nát” quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương – Tố Hữu.

Báo cáo thanh tra công bố công khai, tháng 8/2007, ông Nguyễn Thế Thảo được điều động từ vị trí Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Cuối năm 2015, ông Thảo nghỉ công tác. Kết luận thanh tra số 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra trong thời gian ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, có rất nhiều dự án, công trình được điều chỉnh theo hướng chất tải, bất chấp quy định pháp luật, sức chịu đựng hạ tầng.

Kết luận thanh tra số 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra hàng loạt sai phạm trên tuyến đường Lê Văn Lương – Tố Hữu thời ông Nguyễn Thế Thảo giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

 

Như Báo Công Thương đã đưa tin, trong Kết luận thanh tra số 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành mới đây, hàng loạt sai phạm trong công tác điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại hầu hết công trình thuộc khu vực này đã bị vạch rõ.

Hình: Quyết đập cánh phía Bắc

Theo đó, các dự án được lập, chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc tỷ lệ 1/500, rồi điều chỉnh, điều chỉnh nhiều lần (có dự án 5 lần điều chỉnh) nhưng không được công bố công khai minh bạch, dẫn đến tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong quản lý đô thị không biết để quản lý, giám sát thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2003, Luật Xây dựng 2014, Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Trong đó, UBND TP. Hà Nội đã điều chỉnh sai quy hoạch sai quy định pháp luật tổng số 56 đồ án, dự án, công trình được kiểm tra, gồm: 4 đồ án quy hoạch chi tiết; 16 lần điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết; 22 lần điều chỉnh bằng các văn bản chấp thuận.

Như vậy là sai phạm đã lòi ra, vấn đề là ai sẽ hỗ trợ Nghị xử những cá nhân này? Hãy chờ xem hồi sau sẽ rõ.

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trùm mật vụ không ngai Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hai tầng bảo vệ thánh thức ông Tổng.

>>> Nguyễn Hòa Bình âm thầm sang Đức dẫm “bãi thối” cho Tô Lâm để lại?

>>> Lê Khả Phiêu, ông tổ nặn ra Phạm Minh Chính ngày nay. Nhiều bí mật lần lượt sáng tỏ.

Ai đứng sau lưng Nguyễn Thanh Nghị chọc vào nhóm “Bắc Hà”, mục đích là gì?


Kasse animation 7.8.2023