Báo động! Việt Á cháy tới Quảng Ninh, “thiêu rụi” thêm 5 tham quan! Điểm mặt những ai?

Link Video: https://youtu.be/Tx0vLDqK42w

Vụ Việt Á tiếp tục cháy, không những cháy từ Nam ra Bắc mà còn Cháy từ trên xuống dưới. Hiện nay, Tứ Trụ đang cho thấy, ít nhất 3 trong 4 người có liên quan ít nhiều đến Việt Á. Phải nói rằng, vụ án Việt Á quét lần lượt qua các địa phương, quan các ban ngành. Nhỏ không tha già không bỏ. Đến ông cụ 78 tuổi Nguyễn Phú Trọng cũng bị thì ai còn thoát? Ngày 13/6, ngọn lửa Việt Á đã cháy đến Quảng Ninh và càn quét quan tham tỉnh này rất mạnh.

Ngày 13/6, ông Phạm Văn Thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh bị xem xét trách nhiệm do các sai phạm xảy ra tại thị xã Đông Triều trong việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á. Thời điểm đó, ông Thành là bí thư Thị ủy, chủ tịch UBND thị xã.

Ông Nguyễn Xuân Ký – bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – chủ trì cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh ủy ngày 13/6 để xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm tại thị xã. Theo báo chí nhà nước Cộng Sản thông báo thì Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Thị ủy Đông Triều (nhiệm kỳ 2020 – 2025) bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Hình: Ông Phạm Văn Thành – phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – đang bị xem xét trách nhiệm liên quan đến vụ Việt Á

Liên quan đến vi phạm này, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hảo (trưởng phòng tài chính – kế hoạch thị xã Đông Triều) và bà Đào Thị Kim Dung (trưởng phòng y tế thị xã Đông Triều).

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Bình (phó chủ tịch UBND thị xã Đông Triều), ông Dương Thành Trung (phó trưởng phòng tài chính – kế hoạch thị xã Đông Triều).

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Tiến (nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều) và ông Nguyễn Thành Định (phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều).

Hình: Cùng chung số phận với ông Phạm Văn Thành còn có thêm 4 người nữa

Như vậy là Quảng Ninh đã kỷ luật tổng cộng 6 người gồm: Phạm Văn Thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hảo, trưởng phòng tài chính – kế hoạch thị xã Đông Triều; bà Đào Thị Kim Dung, trưởng phòng y tế thị xã Đông Triều; Nguyễn Xuân Tiến, cựu bí thư đảng ủy, cựu  giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều; ông  Nguyễn Thành Định, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều. Tổng cộng là 5 người.

Thực ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Ủy Quảng Ninh làm theo lệnh Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Đợt này ông Nguyễn Phú Trọng cho vét ngược vét xuôi để tránh có một số cá nhân lọt lưới.

Đứng trước tiền, quan chức Cộng Sản không bao giờ chịu từ bỏ. Họ sẽ tìm mọi cách tư lợi. Vấn đề là “trời kêu ai nấy dạ”, ai bị gọi tên thì chấp nhận bị tù tội thôi. Bởi nếu không hùa theo đám đông quan tham để trục lợi thì bị loại thải mà hùa theo thì có ngày cũng bị đưa ra trước vành móng ngựa.

Hình: Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo Tỉnh Ủy Quảng Ninh ra tay

Vụ án Việt Á, chưa có quan chức nào bị kỷ luật mà không bị bắt. 5 tham quan này rồi cũng sẽ tra tay vào còng số 8. Tuy nhiên có một điều là những người này sẽ khó mà hối hận vì đã tham tiền mà gây ra cái chết của rất nhiều bệnh nhân covid. Họ chỉ biết trách họ xui thôi chứ khó mà ăn năn được.

Từ vụ án Việt Á mà phơi bày ra hết sự thối nát của ĐCS Việt Nam. Họ, những người lúc nào cũng vỗ ngực vì dân nhưng thực tế thì họ ăn của dân không chừa một thứ gì. Họ ăn bất chấp, bất chấp sự khốn  cùng và bất chấp cả tính mạng người dân tội nghiệp.

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tô Lâm tóm “cá gộc”, Phan Đình Trạc trắng tay. Trạc thất thế?

>>> Bất ngờ kinh thiên! Nguyễn Phú Trọng dính đến Việt Á, vì sao lại vội phi tang chứng cứ?

>>> Nóng như Hỏa Diệm Sơn! Vingroup dính đến Việt Á? Phạm Nhật Vượng đang xanh mặt?

“Kẻ thù ở sau lưng nhà vua đấy!”. Nguyễn Xuân Phúc bị “Thần Kim Quy” báo họa?


Kasse animation 7.8.2023