Con trai Nguyễn Tấn Dũng lại tẩn Nguyễn Văn Thể một đòn mạnh? Kết quả?

Link Video: https://youtu.be/7X4x8fjMIrk

Nguyễn Văn Thể và Nguyễn Hồng Trường đều là phó cho ông Đinh La Thăng thời ông Thăng còn là Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Có một điều là khi Đinh La Thăng bị truy tố vì sai phạm liên quan đến Đinh Ngọc Hệ ( tức Út Trọc) thì kéo theo ông cựu thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường vào lò, còn ông Nguyễn Văn Thể thoát một cách khó hiểu, mặc dù vấn đề có liên quan đến ông Thể.

Vấn đề là phe cánh đánh nhau. Ai cũng biết, sở dĩ ông Đinh La Thăng bị tấn công mạnh là vì ông chính là cánh tay mặc của ông Nguyễn Tấn Dũng – đối thủ chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng. Sau cú thoát nạn ấy, ông Nguyễn Văn Thể lại lên chức Bộ trưởng cho đến hôm nay làm người ta nghĩ rằng, ông Nguyễn Văn Thể chính là người thuộc phe ông Trọng. Và có lẽ đúng như vậy thật.

Sau năm 2016, khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai, thuộc hạ của ông Nguyễn Tấn Dũng bị đánh gần hết, nên gia tộc Nguyễn Tấn Dũng chỉ trông cậy vào sự nghiệp của trưởng nam – Nguyễn Thanh Nghị. Ông Nguyễn Thanh Nghị qua 3 nhiệm kỳ ủy viên Trung ương Đảng và giờ ông cũng trèo lên được Bộ trưởng Bộ Xây dựng dưới trướng của ông Phạm Minh Chính.

Hình: Ông Đinh La Thăng và Nguyễn Hồng Trường xộ khám nhưng Nguyễn Văn Thể thoát

Trong các bộ của chính phủ, có người thì thuộc phe ông Trọng, có người thuộc phe ông Dũng. Dễ thấy nhất là Nguyễn Thanh Nghị, người thuộc phe ông Dũng. Trong Chính phủ, Bộ Xây Dựng là một bộ nhỏ không lớn như Bộ Giao thông Vận tải của ông Nguyễn Văn Thể. Hầu hết các Bộ trưởng nắm Bộ Xây Dựng đều âm thầm không có tiếng nói mạnh trong Chính phủ, tuy nhiên Bộ Xây dựng dưới thời Nguyễn Thanh Nghị không hề chịu lép vế như những người tiền nhiệm. Ông Nguyễn Thanh Nghị đã làm khá nhiều và có vẻ như ông đang muốn chứng tỏ quyền lực trong Chính phủ.

Ngày 26/04 Nguyễn Thanh Nghị đã cho Thanh tra Bộ Xây dựng ‘vạch’ loạt vi phạm tại 2 dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Đây được xem như là hành động tấn công của Nguyễn Thanh Nghị vào lĩnh vực mà ông Nguyễn Văn Thể có trách nhiệm quản lý.

Sau khi thanh tra, phía Thanh Tra Bộ Xây Dựng kết luận công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại 2 dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long và dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Nội Bài. Đây là 2 dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và Ban quản lý dự án Thăng Long là đơn vị quản lý dự án.

Theo kết luận thanh tra do Chánh thanh tra Nguyễn Ngọc Tuấn ký ban hành, dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 TP. Hà Nội do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, phê duyệt vào tháng 9/2013, Ban quản lý dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư; Vụ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thẩm định dự án.

Hình: Nguyễn Thanh Nghị xua quân sang moi sai phạm nơi mà ông Nguyễn Văn Thể quản lý

Tại dự án này, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng sai sót, làm tăng giá trị dự toán các gói thầu lên hơn 27,2 tỷ đồng.

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết Ban quản lý dự án Thăng Long đã không đăng tải công khai trên báo đấu thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng. Dự án có sử dụng nhà thầu nước ngoài nhưng Ban quản lý dự án Thăng Long không thông báo cho cơ quan chủ quản và các cơ quan liên quan…

Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án Thăng Long khởi công xây dựng công trình nhưng không thông báo thời điểm khởi công, không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng công trình cho cơ quan xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ…

Tương tự, tại dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã phát hiện cán bộ của Ban quản lý dự án Thăng Long có sai phạm làm tăng vốn các gói thầu hơn 14 tỷ đồng. Một sai phạm không nhiều đối với quy mô dự án, nhưng một khi đã vạch lá tìm sâu thì phải moi đến cùng những sai phạm từ phía Bộ Giao Thông Vận Tải.

Không biết con trai ông Nguyễn Tấn Dũng muốn gì khi xua quân sang Bộ Giao Thông Vận tải của ông Nguyễn Văn Thể thanh tra? Có lẽ đây chỉ là hành động “ngựa non háu đá” của Nguyễn Thanh Nghị vì xét thế và lực, ông Nguyễn Thanh Nghị khômng mạnh bằng ông Nguyễn Văn Thể. Tuy là không ảnh hưởng gì đến ông Thể, nhưng qua đây cũng cho thấy, Nguyễn Thanh Nghị đang muốn chứng tỏ quyền lực của mình chứ kết quả chẳng lay được ông Nguyễn Văn Thể.

Hình: Có lẽ Nguyễn Thanh Nghị khó làm được gì với Nguyễn Văn Thể

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Kinh hoàng, Vinfast ra mắt xe Auto tại Đức – Nhà báo ở Berlin bị đe dọa “Ám sát”

>>> Putin đe doạ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại phương Tây trong cuộc tấn công “nhanh như chớp” nếu can thiệp vào Ukraine

>>> Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về chiến tranh hạt nhân trừ khi các nhà lãnh đạo thế giới cùng hành động

Bình Thuận có biến! Ông Trọng xua quân xử hàng loạt quan chức lớn.


Kasse animation 7.8.2023