Đã cố chạy Chu Ngọc Anh mong thoát thân, nhưng tại sao Nguyễn Phú Trọng truy đến cùng?

Link Video: https://youtu.be/MAN02FqsYGQ

Có một điều làm nhiều người thắc mắc, đó là ông Chu Ngọc Anh đã rời khỏi Bộ Khoa học – Công nghệ từ ngày 25/09/2020 để đảm nhận chiếc ghế Chủ tịch Ủy ba Nhân dân Thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Đức Chung để lại. Việc công ty Việt Á cấu kết với Bộ Khoa học – Công nghệ để hợp thức hóa bộ Kit Test để ép ngoáy mũi người dân là sự việc xảy ra vào năm 2021. Ấy vậy mà Trung ương Đảng đã kỷ luật ông Chu Ngọc Anh chứ không kỷ luật ông Huỳnh Thành Đạt đương kim Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ?

Với cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh chưa có sai phạm nào đáng kể. Có lẽ vì muốn triệt hạ Chu Ngọc Anh thật nên ông Nguyễn Phú Trọng đang cố gượng gép để kết tội ông Chu Ngọc Anh về những sai phạm ở nơi mà ông không còn thực quyền điều điều hành.

Sai phạm ở Bộ khoa học – Công nghệ vào thời điểm năm 2021 thì người chịu trách nhiệm là Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt. Tại sao ông Trọng lại bỏ qua ông Huỳnh Thành Đạt? Đây là điều rất phi lí mà người dân cần ông Nguyễn Phú Trọng có lời giải xác đáng.

Hình: Ông Chu Ngọc Anh

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là  Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Ý của ông Trọng là nhắm vào lãnh đạo đảng của Bộ Khoa học – Công nghệ và từ đó nhắm vào ông Chu Ngọc Anh. Cho rằng, năm 2021 ông Chu Ngọc Anh vẫn còn là người đứng đầu đảng bộ của Bộ khoa học – Công nghệ chứ chưa chuyển sinh hoạt đảng về Đảng ủy Thành phố Hà Nội thì tội của ông Chu Ngọc Anh cũng không thể nặng hơn tội ông Huỳnh Thành Đạt. Vì Đảng ủy cấp bộ chỉ ra chủ trương, còn Bộ trưởng là thi hành thì lẽ ra người thi hành mới là người chịu trách nhiệm chính về sai phạm, cùng lắm người đứng đầu đảng bộ chỉ là liên đới chịu trách nhiệm mà thôi.

Ở bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nội dung như sau “Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số đồng chí lãnh đạo Bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Học viện Quân y; trong truyền thông, xác nhận và đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số cá nhân”. Trong kết luận có lãnh đạo Bộ, vậy tên ông Huỳnh Thành Đạt giấu đi đâu? Dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng xử lý không được thỏa đáng vụ kỷ luật ông Chu Ngọc Anh.

Hình: Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công Nghệ Hùng Thành Đạt vô can trong vụ tiêu cực bộ này năm 2021 là điều khó hiểu

Trước mắt, tội của ông Chu Ngọc Anh được xác định là những sai phạm của ông ử Bộ Khoa học – Công nghệ nhưng theo nhiều nhà quan sát thì trong hôm 1 Tháng Tư, Chủ Tịch Ngọc Anh ký phê duyệt xây sáu cây cầu qua sông Hồng và quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng rộng gần 11,000 hécta. Việc chỉ đạo quy hoạch trong thời kỳ này là khá mạo hiểm vì Trung ương Đảng đăng nhắm vào những sai phạm đất đại trên toàn quốc. Không biết, những chữ ký trên những bản đồ quy hoạch có phải là cái cớ để sau này triệt hạ nhau. Còn nhớ chũ ký của ông Nguyễn Văn Đua với phê duyệt quy hoạch Thủ Thiêm đã tạo ra rắc rối như thế nào, vì thế nếu Chu Ngọc Anh không cẩn thần thì rất dễ bị truy cứu về sau.

Không còn bao lâu nữa sẽ đến Hội nghị Trung ương 5, đây có thể là chỉ đạo nêu trên là hoạt động cuối của ông Ngọc Anh trên cương vị chủ tịch Hà Nội trước khi bị “tổ chức” miễn nhiệm để chờ thi hành kỷ luật.

Theo “quy trình kỷ luật cán bộ” của đảng, có thể sau hơn một năm rưỡi tại vị ghế chủ tịch Hà Nội, ông Ngọc Anh sẽ bị cách hết chức vụ trong đảng, thậm chí đối mặt với nguy cơ bị bắt và truy tố vì vụ bê bối Việt Á. Nhưng đấy là quy trình, còn nếu cần gấp ông Trọng có thể kỷ luật cách chức ngay trong tháng 5. Ông Chu Ngọc Anh thật đã bỏ Bộ Khoa học – Công nghệ “trốn” sang Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội tuy nhiên xem ra ông không thể thoát được bàn tay vây bắt của ông Trọng. Ông Chu Ngọc Anh có bị truất hay không, tháng sau sẽ rõ.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng, người xử lý sai phạm bộ Khoa học Công Nghệ không thỏa đáng

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thêm bí mật động trời của bà Nguyễn Phương Hằng được phanh phui?

>>> Sau khi “hạ” được Trịnh Văn Quyết, Trung ương tung tiếp đòn hiểm vào FLC?

>>> Dính đến đàn em Năm Cam, thay tên đổi họ, mục đích bà Nguyễn Phương Hằng là gì?

Sau khi “hạ” được Trịnh Văn Quyết, Trung ương tung tiếp đòn hiểm vào FLC?


Kasse animation 7.8.2023