Đã qua 1 năm điều tra, giờ Tô Lâm đưa Trần Quý Thanh lên thớt được chưa?

Link Video: https://youtu.be/p_lZYdHyEGY

Cách đây một năm, cụ thể là ngày 9/3/2021 ông  thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai. Theo đó, vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm-Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần đầu tư phát triển K.O Đồng Nai cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng ngụ Quận Bình Thạnh cả hai đều là con gái ông Trần Quý Thanh và Nguyễn Phi Long ngụ Quận 6 và một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.

Sự việc bắt đầu từ ngày 7/12/2020, tại buổi họp báo thông tin về kết quả công tác năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, ông đại tá Chữ Văn Dũng, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C01), cho biết C01 đang điều tra về đơn của ông Lê Văn Lâm tố cáo bà Trần Uyên Phương cùng một số cá nhân.

Theo đơn tố cáo, bà Phương cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty CP đầu tư phát triển K.O hơn 1.000 tỉ đồng.

Hình: Lệnh khởi tố đã ban từ một năm trước

Trước đó, C01 có công văn đề nghị Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM chỉ đạo Ủy Ban Nhân Dân Quận Thủ Đức và Quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương tại các địa phương này.

Khởi tố vụ án là để Bộ Công Anh điều tra làm rõ và củng cố thêm chứng cứ. Cho tới nay là đã một năm trôi qua nhưng cơ quan Cảng sát Điều tra Bộ Công An không khẳng định ông Trần Quý Thanh và con gái ông vô tội. Điều đó đồng nghĩa với việc, hồ sơ đang được điều tra và bổ sung chứng cứ để chuẩn bị khởi tố bị can.

Hiện nay, 5 nhân vật cao nhất trong Bộ Chính Trị gồm ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Minh Chính, ông Vương Đình Huệ và ông Võ Văn Thưởng đã họp và quyết định tấn công vào những chủ doanh nghiệp lớn trong ngành bất động sản. Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt có nguy cơ dính đến bất động sản dù lý do khởi tố là livestream chửi bới các nghệ sĩ và quan chức, ông Trịnh Văn Quyết bị bắt liên quan đến chứng khoán nhưng sau khi bắt, một số dự án của FLC cũng đang bị dừng triển khai. Ngoài ra còn có ông Đỗ Anh Dũng, ông này bị bắt liên quan đến vấn đề bất động sản.

Hình: Ông Trần Quý Thanh

Hiện nay báo chí nhà nước CS không ngần ngại nói rằng, đảng và nhà nước đang chấn chỉnh lại các hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành chứng khoán và ngành bất động sản. Và thực tế họ đã bắt những ông chủ của các doanh nghiệp tỷ đô. Rất nhiều tên tuổi đã bị xộ khám. Tuy nhiên, hiện nay có một nhân vật đang bị Bộ Công An Nghiên cứu hồ sơ một năm mà chưa bắt, đó là ông Trần Quý Thanh chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Thực ra tập đoàn Tân Hiệp Phát vốn là công ty sản xuất trong ngành nước giải khát. Là một công ty tỷ đô, và đang ăn nên làm ra. Dù ông Trần Quý Thanh nhiều lần dính vào vụ bê bối nước giải khát có ruồi nhưng thực tế cần phải thừa nhận là ông Thanh đã đưa Tân Hiệp Phát phát triển rất mạnh trên thương trường. Tuy nhiên, vì mãnh lực đồng tiền kiếm được trong ngành bất động sản quá hấp dẫn mà ông Thanh và các con ông đã nhảy sang tìm kiếm lợi nhuận ở ngành này. Đó là bước rẽ ngang mang tính bước ngoặt.

Những ngày gần đây, nhiều nguồn tin vỉa hè đồn rằng, Bộ Chính Trị đang nhắm đến Tân Hiệp Phát của ông Trần Quý Thanh. Đây cho dù là tin đồn nhưng không phải là không có lý khi mà Bộ Chính Trị đang đẩy mạnh việc đại phẩu nghành bất động sản và ngành chứng khoán. Thêm vào đó là thời hạn điều tra vụ án đã hết một năm, Bộ Công An cũng nên có câu trả lời trước công chúng là có khởi tố hay không?

Hình: Hình ảnh được cho là ông Trần Quý Thanh tại cơ quan điều tra

Bất động sản là một ngành đang phát triển rất méo mó, trong đó vai trò các người đứng đầu các công ty tỷ đô là không hề nhỏ. Ông Trần Quý Thanh là một chủ doanh nghiệp hội tụ hết mọi yếu tố mà Bộ Chính Trị đang nhắm đến, đó là doanh nghiệp tỷ đô, hoạt động trong ngành bất động sản và hồ sơ khởi tố đang nằm trên bàn của Bộ Công An. Có lẽ Tân Hiệp Phát sẽ bị đưa lên thớt vào một ngày nào đó mà thôi, bởi vì vấn đề mua bán bất động sản của Tân Hiệp Phát liên quan đến số tiền rất lớn, 1.000 tỷ đồng, gần gấp đôi số tiền ông Trịnh Văn Quyết trục lợi trên sàn chứng khoán.

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Thanh trừng hàng loạt” trong cơ quan mật vụ Nga FSB?

>>> Xác lính Nga đã chết phân huỷ trong khi Putin tiếp tục tàn sát ở phía đông Ukraine

>>> Putin bị cáo buộc dùng máy bay không người lái thả vũ khí hóa học ở Ukraine

Gần đến ngày “đền tội”, Nguyễn Thanh Long thoát đường nào?


Kasse animation 7.8.2023