Đức chuyển giao 58 xe bọc thép cho Ukraine

Xe bọc thép BMP-1 được trang bị cho quân đội CHDC Đức, nay chuyển giao cho Ukraine chống quân Nga xâm lược

Cuối cùng Đức đã đồng ý để các phương tiện chiến đấu có thể được chuyển giao cho Ukraine. 58 xe loại BMP-1 trong danh mục quân bị của CHDC Đức và đang ở Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, việc bàn giao sẽ mất một thời gian.

Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Christine Lambrecht đã phê duyệt một đợt giao vũ khí khác cho quân đội Ukraine. Qua đó, chính phủ liên bang đã xác nhận một báo cáo của “Welt am Sonntag”. Đây là 58 xe bọc thép có nguồn gốc từ các biên chế của Quân đội Nhân dân Quốc gia CHDC Đức. Xe bọc thép BMP-1 (còn được gọi là PbV-501) được trang bị pháo và súng máy và là một phần trang bị tiêu chuẩn của quân đội Khối Warszawa. Chúng cũng được quân đội Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Các xe bọc thép thuộc quyền sở hữu của Bundeswehr sau khi thống nhất và ban đầu được cho ngừng hoạt động vào cuối năm 1993 và được bàn giao cho quân đội Thụy Điển và một số nước khác. Mẫu xe này cũng được cho là đã được chuyển giao cho Hy Lạp và Phần Lan. Chính phủ Thụy Điển sau đó đã bán lại chúng cho một công ty của Séc, công ty này hiện đang cố gắng bán chúng cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, cần phải có giấy phép của Đức cho việc này. Điều này bây giờ đã xảy ra. Tuy nhiên, việc bàn giao cho Ukraine sẽ không diễn ra ngay lập tức vì trước đó các xe bọc thép chở quân này phải được sửa chữa, bảo dưỡng. Quá trình này sẽ mất một vài tuần.

Bất chấp “bước ngoặt” do Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố, chính phủ liên bang ban đầu chỉ cung cấp mũ bảo hiểm và vũ khí chống tăng. Cho đến nay, họ vẫn từ chối cung cấp pháo và xe tăng. Tuy nhiên, việc cấp giấy phép xuất khẩu xe chiến đấu bộ binh thể hiện một chất lượng mới – ngay cả khi chúng không phải là xe tăng chiến đấu kinh điển, mà chỉ là xe chiến đấu bộ binh.

Việc bàn giao có thể mất thời gian

Giờ đây, sự thay đổi đường lối đã diễn ra do ấn tượng về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine và sức ép từ các đồng minh phương Tây. Lambrecht đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tại Lầu Năm Góc vào hôm thứ Tư. Khi còn ở Washington, bà cũng đã điện thoại cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Resnikov.

Vào tối thứ Năm, Lambrecht đã có mặt trực tuyến trên chương trình trò chuyện “Maybrit Illner” từ Hoa Kỳ và thông tin ở đó về cuộc nói chuyện của bà với Resnikov: “Quyết định mà tôi có thể thông báo với ông ta đã khiến ông ta rất vui.” Chỉ một giờ trước đó, Bộ Quốc phòng của Lambrecht đã thông báo cho Praha rằng lần này chính phủ liên bang sẽ đồng ý bàn giao các xe bọc thép cho Ukraine. “Điều khoản sử dụng cuối” quy định chính phủ liên bang phải có nghĩa vụ  đồng ý bàn giao vũ khí, nếu ban đầu chúng thuộc về Bundeswehr. Đây là trường hợp của Xe chiến đấu BMP-1.

Trung Khoa – Thoibao.de tổng hợp

Kasse animation 7.8.2023