Người đàn ông có vũ trang cố thủ cùng con gái ở sân bay Hamburg

Báo động tại sân bay Hamburg: Vào buổi tối, một người đàn ông có vũ trang chạy vào khuôn viên sân bay, đốt lửa và bắn xung quanh. Lực lượng cảnh sát hùng mạnh đang tiến lại gần. Có một cô bé trong xe của người đàn ông. Bối cảnh của tội ác rõ ràng là tranh chấp quyền nuôi con.

Sân bay Hamburg đã được phong tỏa trên diện rộng, sau khi một phương tiện thâm nhập vào khu vực. Cảnh sát liên bang cho biết một kẻ bắt giữ con tin có vũ trang đã dùng xe của hắn đâm tung cổng vào khoảng 8 giờ tối và lái vào sân đỗ của sân bay. Người đàn ông có một khẩu súng và đã bắn nó lên không trung hai lần. Anh ta có cô con gái bốn tuổi trên xe. Đầu tiên có tin nói có hai đứa trẻ. Vợ của người đàn ông trước đó đã báo với cảnh sát tiểu bang về khả năng xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.

Các nhà đàm phán đang liên lạc với người được cho là 35 tuổi. Các cuộc đàm phán đã diễn ra bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Một phát ngôn viên cho biết người đàn ông này đã “liên lạc” với các nhà điều tra. “Anh ấy muốn nói chuyện với chúng tôi và ban đầu chúng tôi đánh giá điều đó là rất tích cực.” Người đàn ông được cho là đang yêu cầu một chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ để rời đi cùng con gái. Các lực lượng mạnh mẽ từ cảnh sát tiểu bang và liên bang đã có mặt tại hiện trường, bao gồm một đội đặc nhiệm, các nhà tâm lý học của cảnh sát và đơn vị bắt giữ và thu thập chứng cứ của cảnh sát liên bang.

Xe của kẻ bắt giữ con tin đậu trong khu vực nhà ga hàng không thương mại ngay dưới máy bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ. Máy bay hiện đã được sơ tán. Theo thông tin từ ntv.de, người đàn ông này còn đốt nhiều đám cháy và mang theo chai xăng bên mình. Thomas Gerbert, phát ngôn viên của cảnh sát liên bang cho biết anh ta đã ném hai chai đang cháy ra khỏi xe. Không có thiệt hại gì và lực lượng cứu hỏa sân bay đã dập tắt được các chai đó.

Bối cảnh của vụ bắt giữ con tin có lẽ là tranh chấp quyền nuôi con. Theo những gì chúng tôi biết cho đến nay, đứa trẻ mà người đàn ông mang theo trước đây đã ở với mẹ tại Stade. Một phát ngôn viên cho biết người đàn ông này được cho là đã dùng vũ lực để đưa đứa trẻ vào xe trước khi lái xe đến Hamburg và ra đường băng sân bay.

Giao thông hàng không đình trệ

Trang chủ của sân bay cho biết vào buổi tối: “Do biện pháp của cảnh sát liên bang, việc cất cánh và hạ cánh hiện không thể thực hiện được”. Một phát ngôn viên của sân bay cho biết một số máy bay cũng đã được sơ tán. Các hành khách trên máy bay sơ tán đã được đưa đến một khách sạn gần đó. Tổng cộng có 3.200 hành khách bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn của sân bay cho biết thông thường sẽ có sáu chuyến cất cánh và 21 lần hạ cánh trong khi sân bay chính thức phong tỏa lúc 8:24 tối và kết thúc hoạt động lúc 11 giờ tối. Người ta cho biết các chuyến bay dự kiến ​​sẽ đến từ Hurghada, Agadir, Malaga và Lisbon, cùng những nơi khác. Tất cả hành khách bị ảnh hưởng nên liên hệ trực tiếp với hãng hàng không. Sáng sớm Chủ nhật, sân bay thông báo rằng hoạt động đã bị đình chỉ vô thời hạn. Cảnh sát yêu cầu hành khách không đến sân bay trong thời gian này.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

===

Bắt cóc con tin, sân bay Hamburg

Kasse animation 7.8.2023