Tay súng bắn chết hơn 15 người ở Praha – và bị tiêu diệt

Một người đàn ông bắn vào nhiều người ở trung tâm thành phố Praha. Các quan chức cho biết có hơn 15 người chết và hàng chục người bị thương. Vụ việc xảy ra tại một trường đại học. Cảnh sát cho biết kẻ nổ súng đã bị tiêu diệt.Theo cảnh sát, hơn 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ xả súng tại một trường đại học ở trung tâm thành phố Praha. Người phát ngôn của cơ quan cứu hộ cho biết, kẻ xả súng cũng đã chết. Theo thông tin ban đầu, vụ việc được cho là xảy ra tại Khoa Triết học của Đại học Karls-Universität tại Jan-Palach-Platz. Ngành Nhân văn được dạy ở đó. Cảnh sát có mặt tại chỗ với một lực lượnng lớn, bao gồm cả lực lượng đặc biệt. Quảng trường Jan Palach nằm cách Cầu Charles nổi tiếng, địa danh của thành phố trên Vltava chỉ vài trăm mét.

Cảnh sát kêu gọi người dân tránh xa khu vực. Người dân không nên ra khỏi nhà. Các bức ảnh cho thấy sinh viên rời khỏi tòa nhà trường đại học với cánh tay giơ cao. Những bức ảnh khác cho thấy những người trẻ tuổi trú ẩn dưới cửa sổ bên ngoài một tòa nhà.

BBC đưa tin, dẫn lời cảnh sát, rằng tay súng 24 tuổi và đến từ một ngôi làng cách Praha 21 km. Truyền thông này cũng đưa tin rằng cha của kẻ xả súng được tìm thấy đã chết tại trường đại học trước khi gây án.

Sinh viên trốn ra bên ngoài tường khu nhà

Kẻ nổ súng được cho là đã xuất hiện lần cuối cùng ở trên mái nhà

Theo báo cáo của đài truyền hình Nova, kẻ nổ súng được cho là đang ở trên nóc tòa nhà của khoa. Một tiếng nổ cũng được nghe thấy. Ban đầu không có thêm thông tin về động cơ có thể xảy ra. Sinh viên và nhân viên tại trường đại học cho biết trên mạng xã hội rằng họ đã rào chắn trong giảng đường và văn phòng. Bây giờ mọi người nên được đưa ra khỏi tòa nhà từng người một.

Lực lượng cứu hộ đã cử nhiều xe cứu thương, bác sĩ cấp cứu và xe cứu thương lớn đến hiện trường. Đại học Charles được thành lập vào năm 1348, trở thành một trong những trường đại học lâu đời nhất ở châu Âu. Nó có tổng số khoảng 49.500 sinh viên. Trong số này, có khoảng 8.000 môn học như tiếng Đức, tiếng Slav và lịch sử tại Khoa Triết học.

Sau vụ việc chết người, Tổng thống Séc Petr Pavel đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng. Ông cảm ơn người dân qua X đã làm theo hướng dẫn của lực lượng an ninh. Như người đứng đầu văn phòng nhà nước đã thông báo, Pavel sẽ hủy chuyến thăm Pháp hiện tại và trở về Cộng hòa Séc sớm. Quốc tế cũng có những phản ứng. Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Đức Annalena Baerbock viết trên X: “Vụ tấn công ở giữa Praha đã đánh thẳng vào trái tim châu Âu. Chúng tôi vô cùng thương tiếc”.

Cảnh sát Séc đang bao vây kẻ bắn người.

Trung Khoa  – Thoibao.de tổng hợp

 

Kasse animation 7.8.2023