Bí ẩn về đoàn xe khổng lồ của Putin

Link Video: https://youtu.be/vtBut-UzjPE

Đoàn xe bọc thép đã bắt đầu di chuyển, trận chiến giành thành phố lớn Dnipro tại Ukraine

Trong nhiều ngày qua, đoàn xe dài 64 km của bạo chúa Điện Kremlin Vladimir Putin (69 tuổi) dường như đã không di chuyển.

Nhưng các hình ảnh vệ tinh mới từ công ty Hoa Kỳ “Maxar Technologies” cho thấy một bước ngoặt: Đoàn xe quân sự khổng lồ được khởi hành theo hướng  Kiev ngay sau cuộc xâm lược của Nga dường như đang chỉnh đốn lại đội hình. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe đi vào các thị trấn và khu rừng gần Kiev như thế nào thông qua dấu vết trên đường đi của các thiết bị chiến tranh hạng nặng.

Rõ ràng, các khẩu pháo đã được đưa vào vị trí khai hỏa – quân đội Nga đang đẩy nhanh vòng vây Kiev và dường như đã sẵn sàng sớm bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn đáng sợ vào thủ đô. Lý do: Sau khi kế hoạch A (tiếp quản thủ đô một cách tương đối hòa bình) thất bại, Putin chuyển sang kế hoạch B (bao vây). Vì vậy, hơn 2000 xe tải phải đảm nhận vị trí mới. Kế hoạch được dự kiến: Giờ đây, họ sẽ chia sang phía đông và phía tây, sau đó tiến về phía Kiev cùng với các đơn vị thiết giáp.

Trong quá trình này nhiều lần đã xảy ra các trận chiến không xa thủ đô: Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái do quân đội Ucraina công bố ngày 10/3 cho thấy một đoàn xe tăng Nga đang tiến vào Brovary (phía đông bắc Kiev) – nhưng sau khi bị pháo kích dữ dội, quân đội của Putin đã phải rút lui.

Đoàn xe tăng của quân Nga xâm lược bị quân đội Ukraine đánh tan tác, phải rút lui

Các cuộc không kích vào Dnipro

Trong khi Gerhard Schröder được cho là muốn kiềm chế người bạn của mình là Putin ở Moskva, thì kẻ chuyên quyền ở Điện Kremlin vẫn tiếp tục cho bắn phá thường dân mà không hề nao núng. Ngày 11/3, Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu dân sự ở thành phố Dnipro (dân số khoảng 970.000 người) ở miền trung Ucraina. Cho đến nay, phần lớn thành phố Dnipro còn được bình an – nhưng vào sáng nay đã bị tàn phá nặng nề. Trong đó, một trường mẫu giáo được cho là đã bị bắn trúng. Lực lượng cứu hộ cho biết vào sáng sớm đã có “ba cuộc không kích đánh vào một trường mẫu giáo, một khu chung cư và một xưởng giày hai tầng. Một người đã chết ”.

Sự hủy diệt ở Mariupol

Các bức ảnh xuất hiện trong bối cảnh quốc tế đang nỗ lực hơn nữa để cô lập và trừng phạt Nga, đặc biệt là sau vụ không kích chết người vào một bệnh viện phụ sản ở thành phố cảng Mariupol, nơi mà các quan chức phương Tây và Ucraina lên án là tội ác chiến tranh. Tối 10/3, Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelenskyy (44 tuổi) cho biết, gần 100.000 người đã được sơ tán khỏi các thành phố đang có chiến sự ở Ucraina trong hai ngày qua. Tuy nhiên, thành phố cảng Mariupol và Volnowacha gần đó vẫn tiếp tục bị phong tỏa.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Putin đã cố tình cho phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự ở đây, ví dụ như trung tâm mua sắm “Epicentr K”. Trong khi tình hình ở Mariupol ngày càng trở nên bi đát và không còn nhiều hy vọng vì các cuộc đàm phán không có kết quả giữa Ngoại trưởng Dmytro Kuleba (40 tuổi) và Sergei Lavrov (Nga), thì tay sai của Putin ở nước “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng đã chiếm được thành phố Volnowacha ở phía bắc Mariupol. Đây là thông báo của hãng thông tấn Nga RIA, dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga. Volnowakha có tầm quan trọng chiến lược như là lối vào phía bắc của Mariupol.

Hoàng Anh – Thoibao.de tổng hợp

#StandWithUkraine #RussianAggression

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-putins-mega-konvoi-bereitet-sich-offenbar-auf-einkesselung-vor-79417086.bild.html

Kasse animation 7.8.2023