Nga tuyên bố tạm ngừng bắn ở Thành phố Mariupol, Wolnowacha

Quân đội Nga nã pháo, bắn tên lửa vào khu dân cư tại Thành phố Mariupol của Ukraine hôm 4.3.2022
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nga muốn tạo hành lang nhân đạo cho các thành phố Mariupol và Wolnowacha của Ukraine.
Sau một đêm chiến tranh nữa, Ukraine đang chuẩn bị cho một vòng đàm phán mới với Nga, Bộ Quốc phòng Nga đã ra lệnh ngừng bắn ở Mariupol và Wolnowacha ở miền đông Ukraine để cho phép thường dân được di tản khỏi các thành phố đang bị quân Nga bao vây.
Cơ quan Nga Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga sẽ ngừng bắn vào buổi sáng. Sau đó, các hành lang nhân đạo sẽ được mở cho dân thường. “Các hành lang nhân đạo và các tuyến đường ra ngoài đã được phối hợp với phía Ukraine”, Bộ cho biết tại Moscow.
Thành phố cảng Mariupol, với nửa triệu dân và thị trấn nhỏ Wolnowacha, với khoảng 20.000 dân, đang bị quân đội Nga bao vây trong nhiều ngày nay
Lê Trung Khoa – Thoibao.de tổng hợp 
Kasse animation 7.8.2023