Vợ Thượng tá chống buôn lậu bị bắt về tội buôn lậu

Link Video: https://youtu.be/RC0UbVhYats

Vụ án được phát hiện nghe có vẻ ngược đời, vợ lãnh đạo Công an chống buôn lậu lại bị bắt về tội buôn lậu, nhưng chuyện này dường như đã phổ biến ở Việt nam từ lâu.

Mới đây 11 tướng tá cảnh sát biển lại có vấn đề trong việc chống hàng lậu và tiếp tay cho buôn lậu trên biển nên đã bị kỷ luật hàng loạt; hay quan chức ngành y tế lại cho nhập khẩu và lưu hành thuốc chữa ung thư giả bán cho người bệnh với giá cắt cổ; hay tướng Công an phòng chống tội phạm công nghệ cao lại bảo kê cho tổ chức đánh bạc trên mạng thu hàng nghìn tỷ đồng.

Bà Trần Thị Vàng – vợ của Thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang bị bắt giữ hôm 23/11/2021 để điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo thông tin từ báo chí, hôm 27/2, Tổ công tác phòng, chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang kiểm tra hành chính ba ngôi nhà liên quan đến vợ chồng Thượng tá Hoàng Văn Nam phát hiện hơn 1.140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài không hóa đơn, chứng từ.

Qua điều tra, một căn nhà do bà Trần Thị Dũng (chị gái của Thượng tá Nam) làm chủ, hai căn còn lại do bà Vàng vợ thượng tá Nam làm chủ.

Bà Trần Thị Dũng khi đó tự nhận là chủ sở hữu toàn bộ số hàng hóa kể trên và cho biết là gửi nhờ, trong khi một người khác tên Lê Văn Lên cho biết thuê 1 căn nhà số 142 của vợ chồng ông Nam để ở và thu mua phế liệu, sửa chữa điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng nhưng không có hợp đồng thuê nhà.

Trả lời báo chí khi vụ việc được lan truyền hồi tháng 3, Thượng tá Hoàng Văn Nam khẳng định ông “không hề hay biết” mấy tấn hàng không có giấy tờ trong nhà mình do đang được cử đi học, đồng thời cho biết “vừa trách vợ” xong. Ông Nam sau đó bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng vì để xảy ra dư luận không tốt.

Đến ngày 30/7, Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Châu Đốc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại 3 căn nhà nêu trên, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Dũng và Lê Văn Lên về tội buôn lậu.

Báo chí đồng loạt đăng tin nghe có vẻ như Công an An giang rất quyết liệt chống tội phạm, tuy nhiên ít người quan tâm điều bất thường ở đây là cơ quan điều tra đã dường như để ngỏ vụ việc mà không khởi tố vụ án suốt 5 tháng sau khi phát hiện, chỉ có một quyết định được đưa ra là cảnh cáo về mặt Đảng đối với Thượng tá Hoàng Văn Nam sau hơn 3 tuần.

Ảnh: 1,3 tấn hàng lậu trong 3 căn nhà liên quan Thượng tá biên phòng Hoàng Văn Nam

Trong khi số lượng hàng lậu đã được chốt ngay từ đầu rõ ràng đã đủ dấu hiệu để khởi tố hình sự thì cơ quan điều tra lại không làm, có lẽ họ chờ ý Đảng có muốn khui tiếp ổ ung nhọt này, hay phải chăng họ muốn chờ cho những người vi phạm có thêm thời gian để chung chi chạy chọt…

Với số lượng hàng lậu quá lớn như vậy không thể không thấy, nên bản thân ông Thượng tá Hoàng Văn Nam cũng thú nhận là có biết và “la rầy vợ”. Như vậy ngay từ đầu đã có sự vi phạm cố ý của bà Trần Thị Vàng, vợ ông Hoàng Văn Nam.

Thế nhưng mãi đến hôm 23/11 mới bắt giữ bà Vàng, tức gần 9 tháng sau khi phát hiện vụ việc.

Chưa hết, theo lời thú nhận của ông chồng là Thượng tá Hoàng Văn Nam thì ông ấy biết và có la rầy vợ.

Chính chi tiết này cho thấy rằng không thể tin vào lời ông nói là chỉ la rầy vợ, mà với tư duy của cán bộ điều tra, bắt buộc phải nghi ngờ rằng chính ông Thượng tá, phó phòng chống ma túy và tội phạm này là đồng phạm với vợ và chị gái của vợ.

Tất nhiên dưới góc nhìn của những giới bình luận thì đương nhiên phải nghi ngờ chính ông Thượng tá Công an này tổ chức và bảo kê buôn lậu cho gia đình mình.

Xét dưới góc độ xử lý hình sự thì sự chậm trễ khởi tố vụ án là bởi vì ông Hoàng Văn Nam là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh và từng là những người con ưu tú, là hạt giống đỏ của Đảng nên khi xảy ra chuyện thì cơ quan điều tra mới để yên đến 9 tháng mới chính thức ra tay bắt giam bà Trần Thị Vàng.

Ảnh: Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt bị can Trần Thị Vàng (vợ thượng tá biên phòng) liên quan đến vụ án “buôn lậu” xảy ra trước đó 9 tháng

Mới đây vụ ông bí thư huyện Cô tô Lê Hùng Sơn, rõ ràng là có hiếp dâm nữ nhân viên dưới quyền, báo chí còn dẫn chiếu việc cơ quan điều tra đã chỉ đạo người phụ nữ là nạn nhân “để yên đừng tắm rửa” để điều tra ngay trong đêm có lẽ là xét nghiệm “tinh dịch” hay gì đó và đã có ngay kết luận.

Hơn nữa cũng báo chí cho biết là cơ quan công an có trích xuất camera để xem xét cụ thể rồi mới công bố cho báo chí và tạm đình chỉ công tác kẻ hiếp dâm là ông bí thư Lê Hùng Sơn.

Như vậy ông Lê Hùng Sơn rõ ràng là có hành vi hiếp dâm, và đây một tội phạm hình sự lẽ ra phải bị điều tra truy tố xét xử… tuy nhiên đến nay vẫn chưa có quyết định khởi tố vụ án.

Vụ án ngược đời hàng buôn lậu lại nằm trong nhà quan chức chống buôn lậu đang được mạng xã hội quan tâm với nhiều bình luận đầy bức xúc:

Một băng đảng đẻ ngược nên toàn làm những chuyện ngược đời. Nói một đàng làm một nẻo. Càng rao giảng đạo đức thì càng mất hết nhân phẩm, đạo đức. Bộ y tế thì bảo lãnh người nhà buôn bán thuốc giả, bộ tài nguyên môi trường thì rút ruột tài nguyên, tàn phá môi trường, toà án, CA là hai cơ quan bảo vệ luật pháp và công lý nhưng hai cơ quan này lại vi phạm luật pháp nhiều nhất, bộ GD thì mất GD…

Ảnh: bí thư huyện Cô tô Lê Hùng Sơn

Tóm lại, khi tiêu chuẩn đạo đức bị phá bỏ thì xã hội bị sa đoạ, đảo lộn. Khi kẻ gian ác, bất tài cai trị đất nước sẽ ngày càng lụn bại.” FB Thien Trang bày tỏ thái độ.

FB Lan Quỳnh viết:

Nói chung tất cả các nghành đều lợi dụng danh nghĩa nhà nước để làm giàu cho bản thân thôi. Chỉ có dân làm ăn mưu sinh bên ngoài là khốn khổ mãi kiếm được một miếng thì phải chia năm xẻ bảy vẫn không yên thân.”

Về chuyện lãnh đạo chống buôn lậu có vợ đi buôn lậu nghe rất nghịch lý nhưng ở Việt nam lại có vẻ bình thường. Chuyện chính kiểm lâm là kẻ phá rừng và ăn cắp gỗ rừng hầu như ai cũng biết. Rồi người lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng lại là người tham nhũng. Chuyện dễ thấy nhất như Tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền được nêu tên có 2 căn siêu biệt thự giá trị hàng trăm tỷ đồng khiến dư luận trầm trồ xôn xao suốt một thời gian dài.

Hay biệt phủ Yên bái là của gia đình ông quan chức lớn nhất tỉnh về đất đai Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái Phạm Sỹ Quý. Dư luận liên tục trầm trồ xôn xao nhưng giờ đây mọi việc đã được hợp thức hóa và chìm xuồng hẳn.

Rồi vụ ông Bộ trưởng bộ văn hóa và truyền thông Trương Minh Tuấn viết sách “Phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa” nhưng chính ông lại nhận hối lộ và đi tù.

Dư luận còn đang bức xúc các quan chức cấp thứ trưởng Bộ trưởng Bộ y tế có vấn đề đã làm ngơ hoặc tiếp tay cho nhập khẩu thuốc chữa ung thư giả.

Tương tự là vụ án đánh bạc nghìn tỷ được chính hai vị tướng công an có thẩm quyền quản lý lãnh vực này là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và tướng Nguyễn Thanh Hóa cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50, bảo kê và chia chác.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) đã cùng với Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) ký bản ghi nhớ “hợp tác kinh doanh” với mức chia lợi nhuận là 80% cho CNC và 20% cho C50.

Tướng Phan Văn Vĩnh mặc dù biết công ty CNC đang điều hành đường dây đánh bạc trên mạng với quy mô lớn, nhưng đã làm ngơ, “không ngăn chặn, xử lý, mà còn ký văn bản, đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho sai phạm”.

Chỉ sau hai năm hoạt động, công ty CNC đã thu về gần 10.000 tỷ đồng. Hồ sơ điều tra cho biết, Nguyễn Văn Dương đã hưởng lợi hơn 1.600 tỷ đồng, Phan Sào Nam được gần 1.500 tỷ đồng và cơ quan chức năng tạm giữ, kê biên hơn 1.343 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Dương khai đã “lại quả” cho tướng Phan Văn Vĩnh chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 đôla, 27 tỷ đồng, áo, thuốc… cho Tướng Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng và Tổng cục cảnh sát 700 triệu đồng.

Lan Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> EU đòi Việt Nam thực hiện các điều khoản của EVFTA về xã hội dân sự

>>> Chuyện tài sản bất minh ở xứ ta

>>> VinFast phản hồi VOA: Sẽ giao xe cho khách hàng ở Mỹ vào cuối năm 2022

Covid: Biến thể mới ‘đột biến khủng khiếp’ làm dấy lên lo ngại


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023