Rất cứng cựa, Quốc Cường Gia Lai muốn thách thức Nguyễn Văn Nên?

Link Video: https://youtu.be/hMJB8DRPShg

Cho tới nay, công ty của đại gia Cường Đô La – Quốc Cường Gia Lai đã được lên báo nhiều lần mà chính quyền TP. HCM vẫn chưa làm được gì doanh nghiệp nổi tiếng này. Trong tình hình hầu hết các quan chức có dính đến làm ăn với Tất Thành Cang đều dính vào vòng lao lý mà đến giờ Quốc Cường Gia Lai vẫn sừng sững trụ vững dù cho năm lần bảy lượt doanh nghiệp này bị réo tên trên báo.

Nguyễn Văn Nên được điều vào Sài Gòn với mục đích là thay Nguyễn Thiện Nhân để xử lý những vụ án gai góc. Không phụ lòng ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Văn Nên cũng đã cho xử lý Tất Thành Cang, nhân vật mà Nguyễn Thiện Nhân không thể xử lý được. Cho đến nay đã gần 10 tháng, danh sách theo chân ông Tất Thành Cang vào khám cứ ngày một dài ra. Người ta đang đợi một cái tên cứng cựa vào hàng bậc nhất giới doanh nhân Sài Sòn là Quốc Cường Gia Lai sẽ được réo tên như thế nào.

Cho tới nay, sai phạm tại lô đất 32 ha tại Phước Kiển N-huyện Nhà Bè là miếng đất được chuyển từ đất công thành đất tư nhân với giá rẻ bèo nhưng người đang bị quy tội là Tất Thành Cang chứ không phải là Quốc Cường Gia Lai. Trong vấn đề chuyển giao đất công thành đất tư với giá rẻ không thể không có sự thông đồng 2 bên. Không ai mù mờ đến mức không biết giá thị trường của lô đất. Tuy nhiên cho tới bây giờ cơ quan điều tra không khui ra manh mối nào cho thấy hai bên thông đồng.

Từ khi Tất Thành Cang bị bắt cho đến nay, nhiều bài báo đã lên tiếng bênh vực cho Quốc Cường Gia Lai. Ai cũng biết, báo chính nhà nước CS là báo chí kền kền, nó đánh hơi có vụ án là sẽ đánh cho ngã gục. Loại báo chí này rất dễ mua chuộc. Nếu không mua chuộc, nó sẽ đánh cho ngã nhào để câu view, còn nếu có mua chuộc thì nó sẽ  sẽ viết bài tung hô. Năm 2016, báo Thanh Niên đã viết loạt bài Arsen đánh vào những doanh nghiệp nước mắm truyền thống là một ví dụ.

Nguyễn Văn Nên

Quốc Cường Gia Lai một doanh nghiệp cứng cựa

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đang yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư Sunny Island hoàn trả toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (TPHCM), hồ sơ đền bù nhận tại BIDV và toàn bộ hồ sơ đền bù mà doanh nghiệp này đang nắm giữ.

Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét của Quốc Cường Gia Lai ghi nhận khoản phải trả cho Sunny Island với giá trị gần 2.883 tỉ đồng tính tới 30-6-2021. Đây là số tiền được Sunny Insland đầu tư cho Quốc Cường Gia Lai để thực hiện dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển tại huyện Nhà Bè, TPHCM sau khi dự án được chấp thuận đầu tư.

Quốc Cường Gia Lai có đất và đối tác góp cổ phần xây dựng dự án. Hiện nay dự án chưa thể triển khai do những vướng mắc về pháp lý. Vấn đề dính tới công ty Tân Thuận dưới quyền chỉ đạo của Tất Thành Cang. Điều này đã dẫn tới những tranh chấp liên quan tới hợp đồng hứa mua, hứa bán giữa Quốc Cường Gia Lai và  Sunny Island.

Kết quả, Quốc Cường Gia Lai đã nộp đơn khởi kiện Sunny Island ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) vào cuối năm 2020 và được cơ quan này thông báo đã thụ lý đơn kiện. Không biết Quốc Cường Gia Lai kiện vì lý do gì khi mà chủ khu đất là Quốc Cường Gia lai lại gặp vấn đề rắc rối với phía chính quyền thành phố. Việc chuyển đổi đất công thành đất tư có đúng không khi mà giá chuyển nhượng chỉ có 1,5 triệu đồng/m2 với đất ở ngay thành phố lớn nhất Việt Nam?

Nhiều tờ báo viết về Quốc Cường Gia Lai đã xoáy vào vấn đề của Quốc Cường Gia Lai với đối tác góp vốn xây dựng dự án chứ họ không đào sâu về những sự thỏa thuận nào dẫn đến giá đất chuyển đổi rẻ bèo như vậy. Nếu Tất Thành Cang không bị khui ra sai phạm thì dự án này được thực thi trót lọt, gạo đã nấu thành cơm nên nhà nước khó mà thu hồi lại miếng đất này được.

Một quan chức từng là phó bí thư thành ủy nhưng bị báo chí tấn công tới tấp, còn một doanh nghiệp bình thường lại được bao chí che chở thì đủ biết, thế lực của Quốc Cường Gia Lai cứng cựa như thế nào.

Bà Như Loan, chủ Quốc Cường Gia Lai

Nguyễn Văn Nên sẽ xử lý thế nào?

Hiện nay Nguyễn Văn Nên đang lo chống dịch, ông Nên cũng không còn thời gian đâu mà xử lí vấn đề của Tất Thành Cang. Đến khi đẩy lùi được dịch bệnh thì rất có thể ông Nên sẽ bắt tay vào vụ án Tất Thành Cang. Ổ sai phạm từ Tất Thành Cang còn rất nhiều đầu mối để khui. Nhiệm vụ của ông Nguyễn Văn Nên đang rất nặng nề. Xử lý rốt ráo cái đống mà Nguyễn Thiện Nhân không làm được sẽ giúp Nguyễn Văn Nên có uy tín trong đảng và có thể leo cao hơn nữa trong sự nghiệp chính trị. Bí thư TP. HCM trong những năm gần đây không được leo cao, đấy là một lời cảnh báo cho Nguyễn Văn Nên nên cố gắng hơn nữa.

Không biết ông Nên sẽ khui thế nào về sai phạm của công ty Tân Thuận với Quốc Cường Gia Lai, và không biết Quốc Cường Gia Lai dựa vào đâu mà ăn nói rất cứng rắn  trong vấn đề 32 ha đất Phước Kiểng – Nhà Bè.

Thế lực chính trị ở Việt nam theo lẽ thông thường là bất khả xâm phạm, daonh nghiệp không có cửa để tố hoặc xem thường thế lực chính trị. Kinh tế thường phải sống ký sinh quyền lực trên thân thể chính trị và chính trị lại ký sinh quyền lợi trên cơ thể kinh tế, nó là mối quan hệ qua lại rất chặt chẽ. Để làm ăn với công ty Tân Thuận của thành ủy TP. HCM thì Quốc Cường Gia Lai là công ty rất có quyền lực chứ không đơn giản là doanh nghiệp thông thường. Ngay cả Tất Thành Cang còn bị cho vào lò mà Quốc Cường Gia Lai chưa được ai sờ tới thì đủ biết sức mạnh ngầm của công ty này là thế nào.

Không ai có thể nghĩ Tất Thành Cang vào khám nên cũng không ai nghĩ công ty Tân Thuận có thể bị khui ra sai phạm đất đai. Việc miếng đất rẻ bào mà Quốc Cường Gia Lai có được ấy, bây giờ vướn vào rắc rối pháp lý là chuyện xui xẻo chứ một công ty con cưng của Thành Ủy mà dính đến pháp lý thì quả thật không ai tính đến cả.

Những tranh chấp phát sinh, Quốc Cường Gia Lai và công ty Sunny Island quả thật là ngoài tính toán của Quốc Cường Gia Lai.

Một góc dự án 32 ha Phước Kiển – Nhà Bè

Quốc Cường Gia Lai cầm cự được bao lâu?

Về dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bà Nguyễn Thị Như Loan – khi đó là Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai – cho biết đây là dự án được công ty dành rất nhiều tâm huyết và công sức đầu tư, nhưng vẫn là giấc mơ dang dở với doanh nghiệp sau nhiều năm triển khai do những vướng mắc về thủ tục pháp lý. Đúng là dự án tâm huyết, đất đượ mua với giá rẻ bèo còn tiền đầu tư thì kêu gọi đối tác. Nếu dự án thành công thì Quốc Cường sẽ có lợi nhuận khủng chứ không nhỏ.

Không hiểu tại sao đến bây giờ báo chí vẫn chí chú tâm vào việc tranh chấp giữa Quốc Cường Gia Lai với công ty Sunny Island. Mà vấn đề pháp lý của Quốc Cường Gia Lai với sunny Island chỉ là tranh chấp ngoại phạm vi chính trị. Báo chí nhấn mạnh đến tranh chấp này mà không đào sâu vấn đề là giữa công ty Tân Thuận và Quốc Cường Gia Lai đã có thỏa thuận ngầm nào mà Quốc Cường Gia Lai lại mua miếng đất 32 ha với giá bèo bọt như vậy?

Quyền lực nào đã khiến cho báo chí liên tục lên tiếng mà lại có ý bao che thay vì tấn công vào những sai phạm chính. Liệu rằng nếu móc ra sai phạm chính thì có dính đến nhân vật lớn nào trong dàn lãnh đạo thành phố hay không?

Vấn đề của ông Nguyễn Văn Nên hậu Covid là làm sao từ manh mối Tất Thành Cang khui ra nhiều nhân vật nữa để phục vụ cho cái lò ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn đốt thêm củi.

Trong chuỗi sai phạm của Tất Thành Cang có hai nút thắt lớn, nút thắt thứ nhất là sai phạm Thủ Thiêm, nút thắt thứ nhì là sai phạm tại công ty Tân Thuận. Cả hai vị trí này đang làm chó cơ quan cảnh sát điều tra phải chùn bước. Không biết, với thế lực được trung ương đảng hậu thuẫn, ông Nguyễn Văn Nên có làm gì được Quốc Cường Gia Lai hay không? Hãy chờ xem.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Covid-19: ‘Đau đầu’ vì giấy đi đường ở Hà Nội

>>> Thành Phố Hồ Chí Minh đề xuất chiến lược sống chung với vi-rút COVID-19, mở cửa trở lại từ ngày 15/9

>>> Phạm Minh Chính “ngủ chung” với giặc?

Đường quyền đầu tiên của bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn là cú “tự đánh vào mặt”


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023