Nạn nhập cảnh chui gieo rắc Covid-19 vào Việt Nam

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=bUuCNFjmzyI

Những ngày gần đây, người dân Việt Nam tỏ ra bất an trước các ca dương tính với Covid-19 mới bị phát hiện là những người nhập cảnh chui. Trong nhóm 6 người từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020, chính quyền Việt Nam hôm 29/12 đã xác định 4 người đã nhiễm virus corona.

Bộ Y tế Việt Nam hôm 26/12 đã thông báo về 1 ca mắc mới – BN1440 là nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Đây là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở cụ thể là vùng biên giới Việt Nam – Campuchia ở tỉnh An Giang vào 2h sáng ngày 24/12 và về nhà tại Vĩnh Long. Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà bệnh nhân đã thông báo ngay với công an địa phương để tiến hành cách ly và lấy mẫu kịp thời tại Vĩnh Long.

Ngày 24/12 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm ngày 25/12.

Kết quả xét nghiệm ngày 26/12 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Tất cả các trường hợp tiếp xúc F1, F2 đã được lập danh sách, tổ chức cách ly theo quy định.

Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Đến ngày 28/12, Bộ Y tế Việt Nam thông báo về BN1451 là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020 (cùng BN1440), sau đó về TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 27/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân sau đó được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ảnh chụp màn hình số liệu thống kê về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới trên chuyên trang về dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế Việt Nam

Ngày 29/12, Bộ Y tế xác nhận thêm 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Myanmar cùng các BN1440 và 1451 nhiễm dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép, 4 người đã nhiễm virus corona.

BN1452 là nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi nhập cảnh trái phép từ Myanmar đã về tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả xét nghiệm ngày 27/12/2020 tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

BN1453 là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi nhập cảnh chui đã về TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 29/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Báo chí trong nước và trang Facebook của Chính phủ Việt Nam cho biết những người nhập cảnh trái phép này đã làm cho nhà chức trách một loạt các tỉnh, thành An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tp.HCM… phải vất vả truy vết, xét nghiệm, cách ly hàng trăm người.

Trang Thông tin Chính phủ cho biết hôm 28/12, chính quyền tỉnh An Giang chỉ thị cho công an tỉnh điều tra về đường dây đưa người nhập cảnh trái phép để xử lý nghiêm,.

Truyền thông trong nước đưa tin bệnh nhân 1440 về nước thông qua một đường dây đưa người lậu, với giá 50 triệu đồng/người.

Ảnh: Chiếc xe chở BN 1440 từ An Giang đi Long An

Trước sự việc này, Facebooker Hà Phan viết: “Khai với cơ quan chức năng, BN 1440 cho hay anh ta chi 50 triệu đồng để một đường dây đưa về VN. Mẹ BN này cũng thừa nhận gia đình đã chuyển khoản 37 triệu cho đường dây đó!

Như vậy chỉ với 6 người trong nhóm này, nếu thu với giá trên (có thể thấp hoặc cao hơn chứ đừng không bao giờ có chuyện miễn phí) thì bọn tổ chức vượt biên, nhập cảnh trái phép đã thu về 300 triệu.

Lâu nay số vượt biên, nhập về thành công bao nhiêu không thể biết nhưng có ngày Biên phòng bắt hơn 100 người nhập cảnh trái phép ở cả phía Bắc lẫn Tây Nam thì đây là mối lợi khổng lồ, đủ cho tội phạm bất chấp tất cả, mặc kệ sức khỏe đồng bào và an nguy của cộng đồng để kiếm tiền.

Theo tôi nếu muốn ngăn chặn tận gốc phải loại trừ các tổ chức vượt biên, nhập cảnh trái phép cùng những kẻ tiếp tay cho chúng chứ không phải bắt cóc bỏ dĩa hay giải quyết phần ngọn những người như BN 1440,1441,1451,1453…

Còn bây giờ với hàng ngàn km đường biên cùng mối lợi khổng lồ và cực kì hiếm thông tin đường dây nào bị phá thì vẫn còn “lỗ hổng” để bọn chúng khai thác, trục lợi.

Bên cạnh đó cũng nên tạo điều kiện cho người dân về nước dễ dàng, cách ly tập trung để bớt đi những trường hợp nhập lậu rồi gây hậu quả có khi còn tốn kém gấp trăm lần.”

Facebooker này cũng nhận định chính quyền chưa có những hình thức xử lý nghiêm những trường hợp gây lây lan mầm bệnh trong cộng đồng: “Dường như những cảnh báo và cả biện pháp mạnh nhưng chưa xử lý hình sự cá nhân không đủ để răn đe những kẻ chỉ biết cho bản thân mặc kệ cộng đồng khốn đốn, người dân khốn khổ!

Từ BN 17, 34 và kể cả vụ VNA thì vẫn “doạ” là chính hay giơ cao oánh quá khẽ.

Tôi không muốn ai đó dính vào lao lý nhưng muốn đồng bào mình có 1 cái Tết yên ổn và đất nước mình bình yên hơn sau 1 năm quá nhiều vất vả nên hy sinh 1 người cố tình phạm pháp để triệu người yên ổn là điều nên làm.

Tôi nghĩ đa số dân chúng sẽ ủng hộ và cả vỗ tay nếu xử mạnh những kẻ mất ý thức như vậy!”

Ảnh: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Vĩnh Long nơi bệnh nhân 1440 được cách ly, điều trị

Những ngày này, nhà chức trách liên tục ngăn chặn các vụ đưa người nhập cảnh chui vào Việt Nam. Trang tin của Chính phủ Việt Nam cho biết trong hai ngày 27 và 28/12, bộ đội Cao Bằng phát hiện tổng cộng 106 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, xử phạt và đưa họ đi cách ly.

Cùng thời gian, vẫn theo trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam, bộ đội Hà Giang phát hiện, bắt giữ và cách ly 15 người Việt nhập cảnh trái phép qua đường mòn.

Trước tình trạng người nhập cảnh trái phép trong đó có người lao động Việt Nam ở các quốc gia lân cận, nhiều người cho rằng, điều này một phần do chính sách hồi hương của chính phủ chưa đáp ứng được nhu cầu về nước của nhiều người đang kẹt ở nước ngoài, nhất là thời điểm Tết ta cận kề.

Trên Facebook cá nhân, luật sư Phùng Thanh Sơn ý kiến: “Nếu Chính phủ có chính sách cho người Việt Nam hồi hương dễ dàng thì tình trạng nhập cảnh “chui” chắc giảm đi rất nhiều! Và từ đó rủi ro “dịch bệnh không thể kiểm soát” sẽ được giảm theo!”

Kể từ khi Việt Nam đóng cửa biên giới để tập trung phòng chống dịch, có khoảng 70.000 người Việt Nam ở nước ngoài đã được Chính phủ tổ chức đón về nước, nhưng số lượng có nhu cầu hồi hương vẫn rất lớn, tăng nhanh trong dịp cuối năm khi tết cổ truyền đang đến gần trong đó có một số lượng rất lớn người lao động Việt Nam đang làm việc ở các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc… Trong thực tế, thời gian vừa qua lượng người từ Trung Quốc và Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam rất đông.

Một số người cũng cho rằng, nếu cho nhập cảnh dễ dàng hơn thì không nhiều người mạo hiểm đi chui, trái phép nhưng cũng nêu quan điểm, nếu nhập cảnh dễ dàng thì nền y tế Việt Nam sẽ bị áp lực, không chịu được một lượng người lớn nếu họ bị nhiễm Covid.”

Bình luận với BBC, một nhà báo nhìn nhận:

Với hệ thống y tế hiện tại của Việt Nam, nếu số ca nhiễm khoảng 2.000 người/ngày sẽ bị quá tải. Việt Nam thời điểm cao nhất cũng chỉ có chừng 300-400 người dương tính phải điều trị. Nếu thay đổi chính sách nhập cư, Việt Nam cần làm hai việc:

Thứ nhất, nâng cấp hệ thống cách ly tại nhà hoặc các cơ sở cách ly tập trung tốt nhất có thể. Thứ hai là nâng cấp năng lực điều trị tốt nhất để đáp ứng lượng người bị bệnh phải nằm viện trong lúc cao điểm.

Tuy nhiên, theo tôi, cả hai cái này đều không khả thi trong điều kiện hiện tại của Việt Nam. Vì vậy, việc cho hồi hương nhỏ giọt là chính sách cố ý tính toán kỹ lưỡng của chính phủ với điều kiện hiện tại. Và nó cũng chứng minh được hiệu quả trong giai đoạn ban đầu.”

Ảnh: Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết đã xác định được một số đối tượng liên quan trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Trước đó ngày 23/12, Bộ trưởng y tế Nguyễn Thanh Long đã cảnh báo cuối năm là thời điểm nguy cơ xâm nhập của Covid-19 rất cao.

Hiện nay, hàng ngày có khoảng 100-150 trường hợp nhập cảnh trái phép ở biên giới. Do đó, các địa phương, đặc biệt tỉnh có vùng biên hết sức quan tâm, tăng cường hơn nữa để ngăn chặn nhập cảnh trái phép.”, ông nói.

Những người nhập cư trái phép được xem là mối đe dọa có thể làm “đổ sông đổ bể” hết những nỗ lực chống dịch của một đất nước.

Truyền thông trong nước đưa tin hôm 28/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động toàn dân tố giác tội phạm, những người trốn về dẫn đến nguồn lây nhiễm, và ông Phúc đề nghị cần cảnh giác trong từng gia đình, từng khu phố, từng thôn bản.

Lời phát động trên được thủ tướng Việt Nam đưa ra trong hội nghị trực tuyến với các địa phương, ở đó, ông Nguyễn Xuân Phúc lưu ý các địa phương phải kiểm soát nghiêm ngặt biên giới, nhất là biên giới phía tây nam và phía bắc. Thủ tướng nói thêm rằng hệ thống y tế cần đề phòng tối đa trong dịp Tết Nguyên đán và đây là yêu cầu rất đột xuất của chính phủ.

Tình hình tái bùng dịch tại quốc gia Đông Nam Á khác là Thái Lan được xem là một lời cảnh tỉnh cho Việt Nam. Cũng được đánh già là một trong những quốc gia kiểm soát bệnh tốt vì nhiều tháng không có ca nhiễm trong cộng đồng. Nhưng sự yên bình của xứ sở Chùa Vàng bị đảo lộn khi ổ dịch tại khu chợ hải sản Mahachai thuộc tỉnh Samut Sakhon bùng phát.

Chính quyền Thái Lan nghi ngờ những người vượt biên trái phép từ Myanmar, bao gồm người Myanmar và cả người Thái Lan, đã đem theo mầm bệnh. Ít nhất 10 người Thái mắc Covid-19 là người trở về từ Myanmar không khai báo nhập cảnh.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nói thẳng trong bài phát biểu trực tiếp tối 22/12 rằng: “Đợt bùng phát dịch ở Samut Sakhon lần này là do những người nhập cư bất hợp pháp. Chính họ đã đem tai ương tới đất nước này.”

Ảnh: Bộ trưởng y tế Nguyễn Thanh Long

Trung Nam – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Dân thì phạt nặng, doanh nghiệp trái phép không ai hay!

>>> Năm 2020, Việt Nam tăng cường kiểm duyệt – bóp nghẹt tiếng nói trên không gian mạng

>>> Cuộc chiến giữ ghế của Nguyễn Phú Trọng đến hồi gay cấn

Nhân sự lãnh đạo đảng căng thẳng đến phút chót trước đại hội 13


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023