Tuyên bố của Chính phủ Đức về các cuộc biểu tình tại Hongkong chống Dự thảo thay đổi Luật dẫn độ

Tuyên bố của Chính phủ Đức về các cuộc biểu tình tại Hongkong hôm 12.06.2019

Về các cuộc biểu tình rầm rộ tại Hongkong chống Dự thảo thay đổi Luật dẫn độ, hôm nay, 12.6.2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố như sau:

„Số lượng lớn người tham gia trong các cuộc biểu tình hôm 9 và 12 tháng 6.2019 cho thấy, đại đa số người dân Hongkong bác bỏ việc thay đổi Luật dẫn độ, bởi vì họ lo ngại nó sẽ dẫn đến sự xóa bỏ tính chất nhà nước pháp quyền và quyền tự trị của Hongkong. Sự lo ngại này được giới doanh nghiệp và luật gia cũng như cộng đồng quốc tế chia sẻ. Chúng tôi cũng đã cùng với các đối tác trong Liên minh Châu Âu bày tỏ mối quan ngại của chúng tôi với Chính quyền Hongkong.

Chúng tôi theo dõi, liệu việc hoãn buổi tranh luận dự kiến vào hôm nay về Dự thảo thay đổi luật trong Hội đồng lập pháp có tác động được tới lịch trình đã ấn định của Chính quyền Hongkong hay không. Việc thông qua Dự thảo đã được ấn định vào ngày 20.6.

Đồng thời, chúng tôi cũng xem xét lại, liệu Hiệp ước dẫn độ song phương hiên nay giữa Đức và  Hongkong có thể tiếp tục được thực thi hay không“.  

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Heiko Maas

Bộ Ngoại giao Đức

Nguyễn Thanh – Thoibao.de (chuyển ngữ)

Nguồn: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/auswaertiges-amt-zu-protesten-in-hongkong/2226090

Kasse animation 7.8.2023