Vỗ béo Bộ Công An để Ngân sách cho Giáo dục và Y tế “teo tóp”: Chủ trương lớn của ai?

Trong những năm gần đây, dưới thời của Bộ trưởng Công an ông Tô Lâm, với sự lo ngại quá mức về khả năng “diễn biến hoà bình” của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đã dẫn tới tình trạng ưu tiên quá lớn cho ngành Công an.

Nhưng ngược lại với sự quan tâm và mong muốn của Đảng, lực lượng “thanh kiếm và lá chắn” đã trở thành một loại “kiêu binh”, thao túng đời sống chính trị và xã hội Việt Nam.

Tình trạng một số đông cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an, đã vi phạm pháp luật, với những bê bối nghiêm trọng, như: trộm cắp, buôn bán chất cấm, bắt cóc trẻ em để tống tiền… Họ sẵn sàng kiếm tiền bằng mọi giá, bất chấp pháp luật, y như phường “đầu trộm, đuôi cướp”.

Truyền thông nhà nước Việt nam đưa tin về việc Bộ trưởng Công An Tô Lâm đã đưa ra đề nghị Chính phủ cấp bổ xung ngân sách cho Bộ Công An 1.500 tỷ đồng để “đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ.

Bản tin báo Thanh Niên về nội dung trên cho biết, sáng 16/1/2023, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp bất thường lần thứ 5. Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn dự phòng với nguồn tăng thu Ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công.

Theo đó, tổng số vốn dự kiến phân bổ là 63.725 tỉ đồng cho 5 ngành, lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực quốc phòng được bố trí 1.500 tỉ; lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bố trí 1.500 tỉ đồng cho Bộ Công an; và lĩnh vực Khoa học Công nghệ được bố trí 500 tỉ đồng.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Bộ Tài Chính về việc phân bổ chi tiêu Ngân sách năm 2024 cho các Bộ Nghành của Chính phủ cũng như các địa phương, bộ Quốc phòng được phân bổ ngân sách nhiều nhất là với hơn 207.000 tỷ đồng, theo sau là Bộ Công an với Ngân sách hơn 113.000 tỷ đồng, so với Ngân sách 99.000 tỷ đồng của năm 2023, đã tăng 14.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, ngân sách dành cho Bộ Giáo dục Đào tạo đã tăng từ khoảng 6.200 tỷ đồng, lên hơn 7.700 tỷ đồng. Ngược lại, ngành Y tế bị cắt giảm khoảng 400 tỷ đồng, từ hơn 7.400 ngàn tỷ đồng vào năm 2023, nay chỉ còn hơn 7.000 tỷ đồng. Tương tự, Bộ Giao thông Vận tải, năm 2023 được ngân sách phân bổ hơn 115.000 tỷ đồng, nhưng sang năm 2024 giảm mạnh, chỉ còn được rót hơn 77.600 tỷ đồng.

Như vậy, phân bổ ngân sách trong năm 2024, chỉ riêng số tiền mà Bộ Công an được chi THÊM, cũng đã gần bằng ngân sách nhà nước cho hai ngành Y tế và Giáo dục cộng lại.

Công luận đặt câu hỏi, số tiền ngân sách bổ sung thêm cho Bộ Công an, tại sao chỉ ghi chung chung với con số 1.500 tỷ đồng, với mục đích “xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, tinh nhuệ”. Vì sao không liệt kê chi tiết các khoản chi, với yêu cầu và mục đích cụ thể? Nếu chỉ nêu chung chung như vậy, sẽ không đảm bảo tính minh bạch. Do đó, không thể tránh được sự nghi ngờ của dư luận.

Theo số liệu về chi ngân sách của Bộ Tài chính, trong ba năm liên tiếp (từ 2021 đến 2023), chi cho Bộ Công an luôn cao thứ hai, chỉ sau Bộ Quốc phòng, và gấp hơn chục lần so với Bộ Giáo dục và Bộ Y tế.

Ví dụ cụ thể, năm 2022, Bộ Công an được phân bổ số tiền 95,5 ngàn tỷ đồng, và được tăng lên gần 100 ngàn tỷ đồng trong năm 2023. Trong khi, năm 2022, số tiền chi cho giáo dục chỉ là 6,521 ngàn tỷ, và là 6,526 ngàn tỷ cho năm 2023.

Điều đó cho thấy, chi ngân sách cho ngành Công an cao gấp khoảng 13 lần ngân sách chi cho Giáo dục, và ngân sách cho Y tế cũng ở tình trạng tương tự.

Theo giới chuyên gia, điều đó thể hiện chính sách bất hợp lý của chính quyền Việt Nam, đã có sự ưu tiên quá mức đối với lực lượng “thanh kiếm và lá chắn”.

Điều này cũng khá phổ biến ở các quốc gia độc tài, như Trung Quốc, Cuba, Việt Nam… Chính quyền phụ thuộc vào công an và quân đội, để đảm bảo sự độc tôn quyền lực của Đảng. Nhà nước buộc phải chi rất nhiều tiền cho bộ máy công an và quân đội, bởi sự tồn vong của chế độ, hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh đàn áp của hai lực lượng này.

Qua số liệu báo cáo chi tiêu ngân sách và đãi ngộ đối với công an và quân đội, đã cho thấy mối quan tâm lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Đó là việc giữ vững an ninh chính trị, để duy trì vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của họ.

Còn các chính sách an sinh xã hội, về giáo dục và y tế, thì hầu như, sự quan tâm không đáng kể. Điều đó, rõ ràng cho thấy, thu ngân sách của nhà nước, chủ yếu là từ tiền thuế của dân, nhưng ngược lại, những đồng tiền đó không được sử dụng để mang lại ích nước và lợi dân.

Trà My – Thoibao.de

17.1.2024

Kasse animation 7.8.2023