Hàn Quốc giúp người nhập cư bằng cách xuất bản sổ tay hướng dẫn phòng tội phạm bằng tiếng Việt

Link Video: https://youtu.be/pYfvLZ2fQbs

RFA Tiếng Việt ngày 23/5 loan tin “Hàn Quốc xuất bản sổ tay hướng dẫn phòng tội phạm bằng tiếng Việt”.

Theo đó, một thành phố ở Hàn Quốc chuẩn bị xuất bản sổ tay phòng chống tội phạm bằng tiếng Việt, với bốn chủ đề, gồm: bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, bạo lực học đường và bạo hành trẻ em.

RFA cho biết, Thông tấn xã Việt Nam hôm 23/5 dẫn nguồn tin từ Sở Cảnh sát thành phố Ulsan cho biết, thành phố này sẽ xuất bản sổ tay dành cho người nước ngoài bằng ba ngôn ngữ tiếng Việt, Anh và tiếng Trung dựa trên sổ tay tiếng Hàn đã được xuất bản trong năm 2022.

Theo RFA, Hàn Quốc là thị trường truyền thống tiếp nhận nhiều lao động từ Việt Nam. Ulsan là thành phố được coi là cái nôi của nhiều ngành công nghiệp như đóng tàu, ô tô, điện tử và là thành phố tiếp nhận nhiều lao động và du học sinh từ Việt Nam.

RFA dẫn số liệu thống kê dân số của thành phố Ulsan, tính đến năm 2020, người nước ngoài tại Ulsan chiếm 7,27% tổng số dân của địa phương này.

Ngoài ra, RFA cho biết thêm, Hàn Quốc cũng là nơi có nhiều cô dâu người Việt. Trong các năm qua, báo nhà nước Việt Nam và báo Hàn Quốc đã đưa những tin tức về sinh hoạt của cộng động người Việt tại nước này, bao gồm cả tình trạng cô dâu Việt bị bạo hành thậm chí dẫn đến tử vong.

Hình: Bản tin trên RFA

Hồi tháng 7/2019, một video dài 2 phút rưỡi ghi lại hình ảnh người chồng Hàn Quốc đánh đập tàn nhẫn cô vợ người Việt Nam, đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội và truyền thông hai nước Việt – Hàn. Vụ việc đã khiến công chúng cả hai nước vô cùng bức xúc và phẫn nộ.

Vào tháng 11/2019, tờ The Korea Times cho biết, Cảnh sát thành phố Yangju ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, đã bắt giữ một người đàn ông họ Shin, 57 tuổi, với cáo buộc sát hại và giấu xác vợ người Việt 29 tuổi của mình. Ông này đã chở thi thể nạn nhân về quê của ông ta ở huyện Wanju, thuộc tỉnh Bắc Jeolla và chôn thi thể nạn nhân tại một khu vườn. Sau khi bị bắt, ông Shin đã thú tội.

Vấn đề bạo hành gia đình giữa chồng Hàn Quốc và vợ nước ngoài, hiện là một vấn đề xã hội nghiêm trọng ở xứ Hàn. Đến mức, Hàn Quốc phải ra quy định cấm đàn ông có tiền sử bạo lực kết hôn với người nước ngoài.

Báo Hà Nội mới vào năm 2019 cho biết, Bộ Tư pháp Hàn Quốc lý giải việc sửa đổi pháp lý đối với Luật Kiểm soát nhập cư nhằm ngăn chặn bạo hành gia đình và bảo vệ quyền của người hôn phối nhập cư.

Luật sửa đổi này cấm những người đàn ông Hàn Quốc đưa phụ nữ nước ngoài vào nước này với mục đích kết hôn, nếu họ từng có tiền sử phạm tội bạo hành gia đình, dù chuyện đó xảy ra khi nào.

Hình: Nỗi khổ của cô dâu Việt ở xứ Hàn

Dựa trên con số thống kê mà Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội cung cấp, mỗi năm có khoảng 6.000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, truyền thông nhà nước cho hay.

Năm 2018, kết quả khảo sát của Ủy ban Nhân quyền quốc gia cho thấy, trong 920 người vợ nước ngoài tại Hàn Quốc, có đến 42% xác nhận mình bị bạo hành gia đình, trong khi 68% phải chịu đựng những lần quan hệ tình dục không mong muốn.

Các nhà hoạt động cho biết mặc dù tỷ lệ người vợ nước ngoài bị bạo hành tại Hàn Quốc cao song chỉ có một số trường hợp báo cáo với cảnh sát hoặc chính quyền địa phương.

Như vậy, có lẽ, việc Hàn Quốc xuất bản sổ tay hướng dẫn phòng tội phạm bằng tiếng Việt cũng nằm trong nỗ lực ngăn chặn bạo lực gia đình tại các gia đình có cô dâu nhập cư.

Ở chiều ngược lại, người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cũng gây ra nhiều phiền toái cho nước sở tại. Rất nhiều lao động xuất khẩu Việt Nam tại Hàn, sau khi hết hạn hợp đồng lao động thì tìm cách trốn ở lại và lao động bất hợp pháp, khiến Hàn Quốc phải tạm dừng tuyển lao động tại 4 tỉnh của Việt Nam. Ngoài ra còn có những băng nhóm người Việt ăn cắp, tiêu thụ đồ ăn cắp, buôn bán ma túy… tại Hàn Quốc.

Hình: Hàn Quốc cấm đàn ông có tiền sử bạo hành kết hôn với người nước ngoài

Hoàng Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đảng có thành công với chính sách lương – giá – tiền?

>>> “Thói tham ăn” của người Việt góp phần làm suy giảm động vật hoang dã.

>>> Việt Nam cần chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu tình trạng thiếu điện.

Việt Nam cần chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu tình trạng thiếu điện.


Kasse animation 7.8.2023