Hiệp hội Quân đội Đức tính tới việc chiến tranh sẽ kéo dài một thập kỷ

Hình: Andre Wüstner,  người đứng đầu Hiệp hội Bundeswehr

Một năm sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, Hiệp hội Bundeswehr  (Quân đội Đức) không hy vọng chiến tranh sẽ kết thúc nhanh chóng. Người đứng đầu hiệp hội Wüstner cho biết Putin đang chuẩn bị cho đất nước của mình một cuộc xung đột hệ thống lâu dài. Đức phải chuẩn bị “cho một thập kỷ đe dọa”.

Người đứng đầu Hiệp hội Bundeswehr, Andre Wüstner, cho rằng cuộc xung đột với Nga có thể kéo dài thêm một thập kỷ nữa đối với NATO và Đức. “Thật ngây thơ khi tin rằng chiến tranh sẽ kết thúc trong năm nay,” Wüstner nói với báo “Hình ảnh Chủ nhật“.

Putin sẽ không đi chệch mục tiêu chiến tranh của mình trong thời điểm hiện tại. Ông ta sẽ tiếp tục cố gắng gây bất ổn cho châu Âu. Ở trong nước, ông ta đang chuẩn bị cho người dân Nga đối mặt với một cuộc xung đột có hệ thống lâu dài với phương Tây. Chúng ta đang trải qua một thập kỷ chiến tranh ở Châu Âu. NATO và Đức phải tập trung chiến lược vào một thập kỷ có mối đe dọa.”

Wüstner cho rằng Bundeswehr chưa sẵn sàng tự vệ

Do đó, Wüstner đang thúc đẩy Bundeswehr được trang bị và nâng cấp nhanh hơn. “Cho dù về vật chất, nhân sự hay cơ sở hạ tầng, cần có một sự thay đổi thực sự mà quân đội có thể cảm nhận được trong nhiệm kỳ này, nếu không thì cái gọi là một bước ngoặt sẽ kết thúc.” Wüstner hiện coi Bundeswehr không có khả năng hoạt động đầy đủ cũng như không sẵn sàng tự vệ. “Quân đội Đức đã không  như vậy khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Lực lượng này hiện đang hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhưng đó chẳng là gì so với những gì chúng ta sẽ phải mang đến cho NATO trong tương lai“, Wüstner nói.

Việc cung cấp vật liệu cho Ukraine đã tạo ra những khoảng trống hơn nữa. “Tôi nghi ngờ liệu chúng ta có thể thực hiện các cam kết với NATO từ năm 2025 nếu cuối cùng chúng ta không tăng tốc. Đức đã cam kết cung cấp khoảng 60 máy bay, 20 tàu chiến, 20.000 binh sĩ và 7.000 phương tiện.” Việc mua sắm vật liệu vẫn đang tiến triển quá chậm.

Khả năng sẵn sàng hành động của lực lượng pháo binh giảm”

Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa đặt mua một khẩu lựu pháo tự hành nào mà chúng ta đã bàn giao cho Ukraine vào năm ngoái, chứ đừng nói đến bất kỳ gói phụ tùng thay thế nào cho nó,” Wüstner nói. “Kết quả là, những khẩu pháo khác trong số ít lựu pháo còn lại của chúng tôi đã bị ngừng hoạt động và được sử dụng làm phụ tùng thay thế. Kết quả là khả năng sẵn sàng tác chiến của binh chủng pháo binh tiếp tục giảm.”

Đức phải suy nghĩ lớn hơn nữa khi nói đến vũ khí. “Sẽ chỉ có một sự thay đổi trong sản xuất nếu ngành công nghiệp được thông báo ngay từ đầu về số lượng xe tăng chiến đấu, đạn dược và súng mà Bundeswehr sẽ cần trong 2 đến 5 năm tới và nếu bạn đảm bảo mua chúng,” ông nói. “Chắc chắn phải có mười chiếc thay vì ba xe tăng Leopard lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất mỗi tháng.”

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023