Kim Jong-un cảnh báo phương Tây phải đối mặt với ‘cuộc đối đầu hạt nhân toàn diện’ khi các cuộc tập trận chiến tranh của Mỹ đẩy căng thẳng đến ‘lằn ranh cực đỏ’

Chế độ Kim Jong-un đe dọa ‘đối đầu hạt nhân tổng lực’ với Mỹ

Triều Tiên hôm nay cảnh báo về “đối đầu hạt nhân, đối đầu toàn diện” trong bối cảnh căng thẳng leo thang với phương Tây.

Chế độ của Kim Jong-un cho biết các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc đã đẩy nước này tới “lằn ranh đỏ cực đoan” và đe dọa trả đũa bằng “lực lượng hạt nhân áp đảo.”

Nỗi lo sợ dâng cao sau khi Triều Tiên phóng thử hàng chục tên lửa, trong đó có tên lửa tầm xa được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân tới đất liền Mỹ.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã đến thăm Seoul và hứa sẽ triển khai công nghệ quân sự tiên tiến hơn.

Ông cho biết các máy bay chiến đấu và tàu sân bay sẽ tăng cường huấn luyện chung với Hàn Quốc.

Và hôm qua, máy bay ném bom hạt nhân B-1B và máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ – F-22 của Mỹ và F-35 của Hàn Quốc – đã phô diễn sức mạnh trên biển Hoàng Hải.

Bộ Ngoại giao Bình Nhưỡng đáp trả cảnh báo việc mở rộng các cuộc tập trận quân sự có nguy cơ biến khu vực này thành “một kho vũ khí chiến tranh khổng lồ và một khu vực chiến tranh quan trọng hơn.”

Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin, việc triển khai các khí tài chiến lược giống như lập kế hoạch tấn công hạt nhân vào Triều Tiên và sẽ “châm ngòi cho một cuộc đối đầu tổng lực.”

Nó nói thêm rằng miền Bắc đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ thách thức nào với “lực lượng hạt nhân áp đảo nhất.”

Tuyên bố của bộ này cho biết: “CHDCND Triều Tiên sẽ có phản ứng cứng rắn nhất đối với bất kỳ nỗ lực quân sự nào của Mỹ theo nguyên tắc hạt nhân đổi hạt nhân và đối đầu toàn diện để đối đầu toàn diện!”

Nó cũng cảnh báo Kim có thể tiến hành nhiều cuộc trưng bày khiêu khích hơn về kho vũ khí của mình.

Số vụ phóng tên lửa kỷ lục năm ngoái bao gồm những gì chế độ nói là các cuộc tấn công hạt nhân mô phỏng vào Hàn Quốc và Mỹ.

Giáo sư Yang Moo-jin, chuyên gia về Triều Tiên cảnh báo, một cuộc duyệt binh quy mô lớn và kế hoạch phóng vệ tinh do thám có thể làm gia tăng căng thẳng.

Theo trang web 38 North, các hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy “việc chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn” đang được tiến hành ở Bình Nhưỡng trước một trong những ngày lễ lớn nhất của nhà nước.

Nó cho biết cuộc duyệt binh có thể được tổ chức vào “Ngày của những vì sao sáng” vào ngày 16 tháng 2, ngày sinh của ông nội Kim Jong-il, Kim Jong-il.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc Austin – hiện đang ở Philippines – cho biết: “Mỹ rất nghiêm túc với cam kết bảo vệ Hàn Quốc và sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh của mình và đảm bảo rằng chúng tôi duy trì các lực lượng sẵn sàng và đáng tin cậy.”

Triều Tiên khẳng định họ là một cường quốc hạt nhân “không thể đảo ngược” sau hàng loạt vụ thử bom A thành công.

Các báo cáo vào tháng 10 năm ngoái cho thấy chế độ đang chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm ngầm mới, lần đầu tiên trong 5 năm.

Nó cũng đã bắn hàng chục tên lửa vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế.

Mỹ thu hẹp quy mô tập trận để nhường chỗ cho ngoại giao với Kim Jong-un.

Nhưng họ đã tăng cường sau khi Triều Tiên nói rằng họ “không quan tâm đến bất kỳ cuộc tiếp xúc hay đối thoại nào.”

Hàn Quốc cho biết các mối đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu của Triều Tiên đã buộc nước này phải đảm bảo việc bảo vệ công dân của mình.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Jeon Ha Gyu cho biết cuộc tập trận trên không mới nhất nhằm thể hiện “độ tin cậy của khả năng răn đe mở rộng của Mỹ.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC đang bỏ trốn, luật sư làm đơn kháng cáo thay

>>> Tô Ân Xô bị thay thế, Tô nhỏ bay về đâu?

>>> Kế 37: “vắt dân ra tiền”

Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC đang bỏ trốn, luật sư làm đơn kháng cáo thay


Kasse animation 7.8.2023