‘Sự thiếu quyết đoán của phương Tây đang giết chết người Ukraine’, Kiev tuyên bố khi họ khẩn cầu xe tăng Leopard 2

Cố vấn của Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng “sự do dự” của phương Tây trong việc gửi thêm vũ khí tới Ukraine đang “giết nhiều người dân của chúng tôi hơn.”

Nhiều đồng minh muốn gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine, tuy nhiên đã có những tuyên bố rằng Đức đang cản đường.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz lo ngại sẽ gây ra Thế chiến thứ ba nếu ông cho xe tăng chống lại Vladimir Putin.

Bình luận này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết ông đã có một “cuộc thảo luận thẳng thắn” với người đồng cấp Đức về việc cung cấp xe tăng.

Thương vong của Nga ở Ukraine lên tới 188.000 theo tình báo Mỹ

The Sun tiết lộ rằng theo tình báo Mỹ, Nga đã phải chịu 188.000 thương vong ở Ukraine.

Các báo cáo cũng ước tính rằng 2.000 xe tăng của Vladimir Putin đã bị người Ukraine phá hủy hoặc bắt giữ trong 331 ngày của cuộc chiến.

Đây là một sự gia tăng đáng kể kể từ con số 100.000 thương vong cuối cùng được ước tính vào cuối năm ngoái.

Đức thận trọng hơn về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Đức trở thành một trong những nước viện trợ hàng đầu cho Ukraine về vũ khí quân sự.

Tuy nhiên, giờ đây các đồng minh đang nhướn mày vì mất nhiều thời gian hơn để quyết định có gửi xe tăng Leopard hay không.

Thủ tướng Đức, Olaf Scholz nhấn mạnh rằng Đức sẽ không đưa ra quyết định về vũ khí một mình và nhắc nhở NATO tránh trở thành một bên trực tiếp trong cuộc xung đột.

Người phát ngôn của Scholz, Steffen Hebestreit, nói thêm: “Đây không phải là những quyết định dễ dàng và chúng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.”

Đức công bố gói viện trợ 1 tỷ Euro cho Ukraine

Đức đã công bố một gói tài trợ quốc phòng mới cho Ukraine, giữa những câu hỏi liệu nước này có cung cấp xe tăng cho quốc gia đang bị bao vây hay không.

Gói phòng thủ trị giá 1 tỷ USD sẽ bao gồm một hệ thống tên lửa Patriot, 7 pháo tự hành phòng không Gepard, tổ hợp tên lửa phòng không Iris-T và các tên lửa dẫn đường bổ sung, Ukrinform đưa tin.

Viện trợ mới cho Ukraine

Oleksii Reznikov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, đã lên Twitter để phác thảo một gói hỗ trợ mới mà Hoa Kỳ chuẩn bị cung cấp cho đất nước của ông.

Gói 2,5 tỷ USD sẽ bao gồm 8 hệ thống phòng không Avenger, 59 phương tiện chiến đấu của Bộ binh Bradley và 95.000 viên đạn pháo cùng những thứ khác.

Ông Reznikov viết: “Một gói hỗ trợ an ninh khác cho Ukraine từ Hoa Kỳ là sự hỗ trợ mạnh mẽ cho #UAarmy, một tấm gương để các quốc gia đối tác khác noi theo; và một lời nhắc nhở cho nhà nước khủng bố rằng thất bại của nó là không thể tránh khỏi.

Cảm ơn Tổng thống, Bộ Quốc phòng, và người dân Mỹ.”

Quan chức Mỹ tuyên bố Nga ‘hết đạn’

Một quan chức Mỹ tuyên bố Điện Kremlin đang đối mặt với thất bại khi bị tổn thất lớn về nhân sự và thiết bị.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết: “Nga đang cạn kiệt đạn dược và đang chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường,” CNN đưa tin.

Điều này xảy ra khi thương vong của Nga đã vượt quá 120.000 người, chưa đầy một năm sau cuộc xâm lược tàn bạo vào Ukraine.

Chiến thắng Ukraine năm 2023 ‘rất khó khăn’ Tướng Mỹ tuyên bố

Tướng Mỹ Mark Milley cho biết chiến thắng của Ukraine sẽ “rất khó” đạt được vào năm 2023.

Ông nói: “Từ quan điểm quân sự, tôi vẫn cho rằng trong năm nay sẽ rất, rất khó để đẩy quân đội Nga ra khỏi Ukraine do Nga chiếm đóng bằng quân sự.”

Điều này xảy ra khi các nhà lãnh đạo quân sự phương Tây gặp nhau để thảo luận về việc hỗ trợ xe tăng cho Ukraine.

Phát biểu tại căn cứ không quân Ramstein, Tổng thống Zelensky cho biết ông thực sự biết ơn về tất cả vũ khí và sự hỗ trợ đã được cung cấp cho đến nay.

Tuy nhiên, Zelensky nhắc lại sự cần thiết phải có thêm xe tăng.

Zelensky đã nói: “Tôi có thể cảm ơn bạn hàng trăm lần (vì sự giúp đỡ của bạn cho đến nay) và điều đó sẽ hoàn toàn chính đáng và công bằng với tất cả những gì chúng tôi đã làm.”

Tất cả chúng ta có thể sử dụng các cuộc thảo luận hàng nghìn từ nhưng tôi không thể dùng từ ngữ thay cho súng cần thiết để chống lại pháo binh Nga.”

Zelensky an ủi gia đình các nạn nhân vụ tai nạn máy bay trực thăng

Tang lễ cho 14 nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng đã diễn ra hôm nay.

Volodymyr Zelensky đã an ủi các thành viên gia đình tại lễ tang và nói rằng ông cảm thấy “một nỗi buồn không thể diễn tả.”

Khói có thể được nhìn thấy 27 dặm từ vụ nổ

Đoàn tàu chở đầy dầu bốc cháy và khói từ vụ nổ được nhìn thấy cách đó 27 dặm ở Irkutsk.

Khoảng 35 lính cứu hỏa đã được yêu cầu để chế ngự đám cháy Angarsk mới nhất bao phủ 4.300 feet vuông.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành về nguyên nhân của vụ hỏa hoạn ở Angarsk, sáu múi giờ phía đông thủ đô Moscow của Nga.

Cơ sở dầu mỏ quan trọng ở Nga bị nổ bí ẩn

Một trung tâm dầu mỏ ở Nga đã bị tấn công bởi một vụ nổ bí ẩn, vụ mới nhất trong một loạt vụ nổ các cơ sở quan trọng liên quan đến cuộc chiến Ukraine.

Người ta nhìn thấy khói đen dày đặc bốc ra từ các toa tàu chứa đầy dầu tại cơ sở ở vùng Angarsk trong bối cảnh có cáo buộc những kẻ phá hoại đang làm việc để phá vỡ cuộc chiến của Vladimir Putin ở Ukraine.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bố Nguyễn Xuân Phúc bị “trúng đạn”, con Nguyễn Xuân Hiếu cũng “gãy cánh”?

>>> Già yếu ra ngoài vịn tay Tập, về nước ông mạnh nhất Trung ương

>>> “Công lao” 10 năm quật và đì, ông Trọng làm Sài Gòn tan hoang, sa sút nội lực

Ngày mất đảo Hoàng Sa, Phạm Minh Chính tôn vinh người bán đảo

Kasse animation 7.8.2023