“Bùa” Nguyễn Phú Trọng ban hết linh, Lê Thanh Thản bị “Người vẽ bùa” đẩy lên… vỉ

Link Video: https://youtu.be/yG7r-OmQRrc

Đã nhiều bài viết, Thoibao.de luôn giữ quan điểm rằng, ông Nguyễn Phú Trọng là con người khó lường. Đinh Thế Huynh bị quật ngã ngay giữa nhiệm kỳ là một ví dụ cho thấy, dù thân với ông Nguyễn Phú Trọng đến mấy, thì ông cũng sẽ ra tay một cách lạnh lùng. Không phải ngẫu nhiên mà ông Nguyễn Phú Trọng trở thành người có sức mạnh vô đối trong Đảng. Một phần không nhỏ trong sức mạnh đấy là do bản chất lạnh lùng, khó lường của ông.

Vào tháng 10/2017, nhân kỷ niệm sinh nhật 25 năm của Tập đoàn Mường Thanh, ông Nguyễn Phú trọng ghé khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông tại Nghệ An và viết tặng khách sạn của ông Lê Thanh Thản một lá bùa với 4 câu thơ có nội dung như sau:  “Lần này lại đến “Phương Đông”; Tình xưa nghĩa cũ, mặn nồng “Mường Thanh”; Cố lên các chị, các anh; Quê hương vẫn gọi, sử xanh lưu truyền”.

Không phải ai xin bùa của ông Nguyễn Phú Trọng cũng được. Phải là người thân quen mới có thể, bởi chữ của ông Trọng ban ra là “tứ mã nan truy”, có nghĩa là nặng đến 4 con ngựa kéo hết sức, nói theo phim Tàu. Với lại ông Trọng tự coi mình như “vua” thì ông chỉ ban cho những cá nhân nào thân quen lắm.

Hình: “Lá bùa” ông Nguyễn Phú Trọng ban cho Lê Thanh Thản

Hầu hết các chủ doanh nghiệp Việt Nam cố gắng lắm để được chụp hình ké cùng Tổng Bí thư, rồi về nhà cho in to lên để trong phòng làm việc, để khoe uy. Chụp hình với Tổng Bí thư đã khó, còn được Tổng Bí thư vẽ bùa thì xem như ông chủ khách sạn Mường Thanh – Lê Thanh Thản có trong tay “kim bài miễn tử” rất lợi hại.

Thực sự đó có phải là “kim bài miễn tử” hay không? Câu trả lời là có.

Được biết, ông Lê Thanh Thản bị khởi tố từ năm 2019 vì tội lừa dối khách hàng, nhưng  đến nay đã ba năm mà vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử. Vụ án do Công an Hà Nội khởi tố. Nguyên nhân thì không nói ra ai cũng biết, đó là do bị kẹt lá bùa nên không ai dám động vào. Và thực tế trong suốt 3 năm này, lá bùa trở thành thẻ “kim bài miễn tử” cho Lê Thanh Thản thực sự.

Đấy là cái lợi của người được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ban “bùa”. Tuy nhiên, chơi với ông Nguyễn Phú Trọng không an toàn. Ông Trọng có thể bảo vệ Lê Thanh Thản 3 năm, nhưng không có nghĩa là bảo vệ mãi mãi. Khi quyền lực trong tay đã đạt đến mức gần như tuyệt đối, ông Trọng ra tay rất lạnh lùng không còn nghĩ tới ân nghĩa nữa.

Hình: Được “lá bùa hộ mệnh”, ông Lê Thanh Thản vẫn “thanh thản” dù cho ông đã bị khởi tố từ năm 2019

Ngày 19/1/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ Mường Thanh sang Bộ Công an, để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với vụ việc liên quan “Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ để bán, cho thuê Mường Thanh thành phố Phủ Lý”. Được biết, Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ để bán, cho thuê Mường Thanh đã hoàn thành, đưa vào khai thác, kinh doanh từ tháng 6/2017, nhưng đến thời điểm thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, chưa xác định nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Hiện tại hồ sơ Mường Thanh đã nằm trong tay Tô Lâm, không biết ông Tô Lâm sẽ bóp hay nhả mà thôi. Lá bùa đã bảo vệ ông Lê Thanh Thản 3 năm, luật pháp không thể chạm đến, liệu lần này có thoát hay không thì phải chờ.

Theo thông tin chúng tôi có được, Tô Lâm nắm hồ sơ chưa chắc gì đã khởi tố, bởi còn nhiều cuộc ngã giá đằng sau quyết định khởi tố. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng hủy đi tính hiệu lực của “lá bùa”, thì có cho vàng ông Tô Lâm cũng không dám bỏ qua vụ này. Nhưng nếu ông Trọng không nói gì, đại gia Lê Thanh Thản hoàn toàn có thể lo êm vụ này. Nghĩa là cho lên vỉ, nhưng không nhóm lửa.

Không có ai trong giới doanh nhân ở Việt Nam có được lá bùa ngàn vàng như ông Lê Thanh Thản. Và cũng chính vì lá bùa này mà danh tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng bị hoen ố không ít. Vậy liệu ông Trọng có giải bùa để luật pháp vào cuộc hay không, chờ xem thì sẽ rõ.

Hình: Liệu ông Nguyễn Phú Trọng đã “giải bùa” để Tô Lâm ra tay chưa?

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đảng không còn muốn thể hiện kiểu “ngoại giao cây tre”?

>>> Trần Lưu Quang làm phó cho Phạm Minh Chính, ong đã vào tay áo, chờ ngày… đốt

>>> Dấu hiệu thỏa thuận ngầm, cái giá nào ông Phúc chi ra để mua sự an toàn cho vợ con?

Phan Đình Trạc “tuyên chiến” Bộ Quốc phòng, ai công, ai bị công?


Kasse animation 7.8.2023