Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bị hạ cấp

Link Video: https://youtu.be/t_g_03KhUC8

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Triệu Lập Kiên – vừa bị thuyên chuyển sang một vị trí thấp hơn, làm Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề về Biên giới và Đại dương.

Không rõ lý do ông Triệu Lập Kiên bị giáng chức và không rõ khi nào ông nhận công tác ở vị trí mới.

Ông Triệu Lập Kiên, sinh năm 1972, là Phó Giám đốc của Bộ Thông tin thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông giữ vai trò phát người phát ngôn thứ 31 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông là một nhà ngoại giao gây nhiều tranh cãi, người được coi là tiêu biểu cho “Ngoại giao Chiến lang” của Trung Quốc.

Ngoại giao Chiến lang” là cách gọi phong cách ngoại giao hung hăng, hiếu chiến của Trung Quốc, dưới thời Tập Cận Bình. “Chiến Lang” là từ đặt đặt theo tên của một bộ phim rất nổi tiếng, kể về cuộc phiêu lưu của một người lính thuộc lực lượng đặc nhiệm của Trung Quốc. Phong cách “Ngoại giao Chiến lang” trái ngược với phong cách “Thao quang dưỡng hối” của Đặng Tiểu Bình trước đó, phong cách này tránh gây tranh cãi và tỏ ra hợp tác, chừng mực.

Trong vai trò phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên thường sử dụng Twitter – một ứng dụng bị cấm ở Trung Quốc – để nêu quan điểm của mình.

Hình: BBC Tiếng Việt đưa tin ông Triệu Lập Kiên bị giáng chức

BBC Tiếng Việt đã liệt kê một số tweet này như sau:

  • Năm 2020, ông Triệu cho rằng virus corona gây Covid là do quân đội Hoa Kỳ sản xuất và được đưa đến Trung Quốc.
  • Tháng 3/2020, ông lên án Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ – Mike Pompeo -vì đã sử dụng thuật ngữ “virus Vũ Hán” và đăng tải lại những người Mỹ đang cáo buộc đảng Cộng hòa của Mỹ phân biệt chủng tộc và bài ngoại.
  • Cuối tháng 3/2020, ông thúc đẩy một thuyết âm mưu rằng, quân đội Hoa Kỳ có thể đã mang cuốn tiểu thuyết virus Corona đến Trung Quốc.
  • Ngày 12/3/2020, ông tweet bằng tiếng Anh và tiếng Trung rằng: “Khi nào bệnh nhân không bắt đầu ở Mỹ? Có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh? Tên của các bệnh viện là gì? Đó có thể là quân đội Hoa Kỳ đã mang dịch bệnh đến Vũ Hán. Hãy minh bạch! Công khai dữ liệu của bạn! Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích!
  • Cùng năm 2020, ông đã gây ra một làn cơn giận giữ giao khi đăng một bức ảnh đã được chỉnh sửa về một người lính Úc giết một đứa trẻ Afghanistan. Ông viết: “Sốc trước việc binh lính Úc sát hại thường dân và tù nhân Afghanistan. Chúng tôi cực lực lên án những hành vi như vậy và kêu gọi họ phải chịu trách nhiệm.”

Phản ứng lại, Úc đã yêu cầu Trung Quốc xin lỗi về việc đăng bức ảnh giả mạo này. Thủ tướng Úc, Scott Morrison nói rằng, “Bắc Kinh nên cảm thấy “cực kỳ xấu hổ” vì đã chia sẻ hình ảnh “kinh tởm””.

Giới quan sát cho rằng, không nên coi việc ông Triệu Lập Kiên bị thuyên chuyển là dấu hiệu Trung Quốc từ bỏ chính sách ngoại giao diều hâu. Bởi vì, cách tiếp cận hiếu chiến là một “nguyên lý cơ bản” của Tập Cận Bình.

Hình: Định nghĩa “Ngoại giao Chiến lang” trên trang wikipedia

Vị trí phát ngôn viên Bộ Ngoại giao luôn là vị trí nổi bật, và đây là vị trí dễ dàng để được thăng chức. Những người tiền nhiệm ông Triệu Lập Kiên như ông Tần Cương đã được thăng chức trong Bộ Ngoại giao và sau đó trở thành Đại sứ của Trung Quốc tại Mỹ. Một tiền nhiệm nữa là bà Hoa Xuân Oánh đã được thăng chức Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngoại giao Chiến lang” đã bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc từ năm 2017. Sự xuất hiện của “Ngoại giao Chiến lang” gắn liền với tham vọng của Tập Cận Bình, cũng như thể hiện sự thù hận của Trung Quốc đối với phương Tây. Khi đại dịch Covid bùng nổ, các nhà “Ngoại giao Chiến lang” của Trung Quốc đã phát huy hết khả năng của mình. Họ sử dụng những luận điệu đối đầu và đổ lỗi cho phương Tây. Họ cũng sẵn sàng phản bác lại những chỉ trích dành cho Trung Quốc, với những lập luận ngang ngược không cần bằng chứng.

Có những đồn đoán rằng, tuy Tập Cận Bình thâu tóm hoàn toàn quyền lực sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngồi vững vàng ở vị trí Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3, nhưng chính trường Trung Quốc đang có những cơn sóng ngầm, nhất là sau thất bại của chính sách Zero Covid. Không rõ thực hư của những đồn đoán này ra sao, chúng ta cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo trong thời gian tới.

Hoàng Anh – thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ngành đăng kiểm bung toang, khối u của thể chế, bất trị!

>>> Nhiều người VN hung hăng nhưng hèn hạ?

>>> Biến chủng nguy hiểm của siêu vi háo danh, thực tế đáng xấu hổ cho xã hội Việt Nam

Việt Nam gia tăng thâm hụt với Trung Quốc, xuất siêu lớn với Hoa Kỳ