Putin ra lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến đẫm máu đầu tiên – nhưng Ukraine nói Nga rút quân nếu ông ta muốn đình chiến

Putin đã ra lệnh ngừng bắn trong 36 giờ trùng với lễ Giáng sinh của Chính thống giáo

Putin đã ra lệnh ngừng bắn 36 giờ ở tiền tuyến Ukraine trong lần ngừng giao tranh đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Putin đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đưa ra chế độ ngừng bắn dọc theo toàn bộ chiến tuyến từ 12:00 ngày 6 tháng 1 đến 24:00 ngày 7 tháng 1, Điện Kremlin đưa tin.

Lệnh ngừng bắn sẽ trùng với lễ Giáng sinh của Chính thống giáo, theo truyền thống diễn ra vào ngày 7 tháng 1.

Shoigu kêu gọi Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn và cho phép các chiến binh tham gia các hoạt động lễ Giáng sinh trong thời gian nghỉ giải lao.

Nhưng Ukraine đã đáp trả ‘kẻ đạo đức giả‘ Putin bằng một phản ứng tàn bạo.

Trên Twitter, cố vấn của Tổng thống Zelensky, Mykhailo Podolyak viết: “Đầu tiên. Ukraine không tấn công lãnh thổ nước ngoài và không sát hại dân thường như Nga đã làm.”

Ukraine chỉ tiêu diệt các thành viên của đội quân chiếm đóng trên lãnh thổ của mình… Thứ hai.”

Liên bang Nga phải rời khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng – chỉ khi đó ‘thỏa thuận ngừng bắn tạm thời’ mới bắt đầu.”

Hãy để đạo đức giả cho chính mình …”

Hiện vẫn chưa rõ liệu Nga có ủng hộ đề xuất ngừng giao tranh hay không.

Có những lo ngại rằng lệnh ngừng bắn có thể là một nỗ lực của Putin nhằm tập hợp thêm quân và chuyển thiết bị quân sự của mình vào Belarus.

Nga đã mất hàng nghìn binh sĩ, xe tăng và máy bay trực thăng trong cuộc xâm lược hỗn loạn kéo dài 11 tháng.

Đoạn phim kinh hoàng cho thấy các nguồn cung cấp lớn xe bọc thép mới của Nga cùng với quân đội và vũ khí đã được chuyển đến bên kia biên giới.

Trong clip, xe bọc thép chở quân lội nước BTR-80K và xe bọc thép chở quân BTR-82A của Nga có thể được nhìn thấy trên các đoàn tàu.

Việc chuyển khí tài tới Belarus diễn ra trong bối cảnh Nga được cho là đang lên kế hoạch tấn công mới vào Ukraine từ phía bắc.

Nhưng Belarus tuyên bố vũ khí được cung cấp cho lực lượng của họ với mục đích phòng thủ.

Nhưng người ta cho rằng Putin đang thúc ép nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko đóng một vai trò tích cực hơn trong cuộc chiến.

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết: “Quyết định thành lập một nhóm quân khu vực trên lãnh thổ Belarus đã được đưa ra và đang được thực hiện chỉ vì lợi ích tăng cường bảo vệ và phòng thủ của Nhà nước Liên minh, dựa trên tình hình hiện tại gần biên giới của chúng tôi.”

Nhân sự, vũ khí, quân sự và thiết bị đặc biệt của lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ tiếp tục đến Cộng hòa Belarus.”

Bộ cho biết “các hoạt động phối hợp chiến đấu” đã được lên kế hoạch cũng như các cuộc tập trận của lực lượng không quân.

Bộ này cho biết: “Việc huấn luyện chung giữa các thành phần Belarus và Nga trong nhóm quân khu vực về bản chất là phức tạp và không chỉ bao gồm thành phần chiến đấu mà còn tất cả các hệ thống hỗ trợ.”

Lệnh ngừng bắn gây sốc được đưa ra sau khi Putin đổ lỗi cho quân đội của mình về một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào Donbas bị chiếm đóng.

Những người đứng đầu điện Kremlin thừa nhận ít nhất 89 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, xảy ra ngay sau nửa đêm ngày đầu năm mới.

Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Ukraine cho biết 400 người chết và 300 người khác bị thương trong khi các chuyên gia ủng hộ chiến tranh Nga cho biết hàng trăm người thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nguyên nhân vụ tấn công là “hiển nhiên” và đổ lỗi cho việc “bật và sử dụng ồ ạt điện thoại di động” trong tầm bắn của pháo binh Ukraine.

Nó nói: “Điều này cho phép kẻ thù xác định vị trí của nhân viên để tiến hành cuộc tấn công tên lửa.

Nga đã thành lập một ủy ban để điều tra.

Trung tướng Sergei Sevryukov cho biết những người chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra trước toà án.

Ông cho biết “tất cả các biện pháp cần thiết đang được áp dụng để ngăn chặn loại sự cố bi thảm này trong tương lai.”

Các con số nghiệt ngã

Bạo chúa tung quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2, và kể từ đó, trung bình mỗi ngày ông ta chứng kiến 30 xe tăng và xe tải bọc thép bị quân Ukraine tiêu diệt.

Ukraine đã làm bẽ mặt Putin bằng cách quét sạch phần lớn cỗ máy chiến tranh của Nga và chiếm lại lãnh thổ – với cảnh quan rải rác những xác xe tăng Nga bị cháy.

Những số liệu nghiệt ngã từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho thấy Nga đã phải hứng chịu những thất bại không kể xiết với hàng nghìn phương tiện bị nổ tung.

Theo thống kê, ít nhất 105.960 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, trong khi 3.029 xe tăng và 6.075 xe tải bọc thép đã bị phá hủy.

Ngoài ra, Putin được cho là đã mất 16 tàu chiến và thuyền, 552 máy bay và trực thăng, cùng 711 tên lửa.

Bộ cũng tuyên bố 4.707 phương tiện và thùng nhiên liệu, 180 thiết bị đặc biệt và 2.016 hệ thống pháo đã bị nổ tung.

Khi số người Nga thiệt mạng ở Ukraine đã vượt qua con số nghiệt ngã là 100.000, các chuyên gia tin rằng chế độ của Putin có thể sụp đổ trong năm tới khi những người thân cận của mình quay lưng lại với ông ta.

Tuần này đã xuất hiện cảnh quay về một máy bay không người lái kamikaze của Ukraine đâm vào một chiếc xe tăng Nga.

Máy bay không người lái đã từng là vũ khí hiệu quả cao của quân đội Kyiv trong trận chiến chống lại lực lượng của Putin và đã được sử dụng để chống lại các phương tiện bọc thép.

Ukraine đã được gửi máy bay không người lái “kamikaze” Switchblade chết người có thể bay lơ lửng trên một chiếc xe tăng Nga trong 40 phút trước khi tấn công Hoa Kỳ với tốc độ 115 dặm/giờ.

Một video khác của PoV cho thấy khoảnh khắc đáng chú ý khi một chiếc xe tăng Nga biến thành quả cầu lửa sau khi trúng một máy bay không người lái kamikaze của Ukraine.

Đoạn phim thu được từ Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine cho thấy thủy thủ đoàn của chiếc xe tăng bị nổ tung khi họ được cho là đang ngồi trên mui xe và uống rượu say.

Trong khi đó, một máy bay không người lái đã được sử dụng để tấn công một căn cứ của Nga trong khi các cảnh quay ấn tượng khác cho thấy khoảnh khắc xe tăng Nga bị tiêu diệt sau khi chúng bị phát hiện trốn trong vườn sau.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lò ông Tổng có diệt được tham nhũng

>>> Giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ và sự thối nát của ngành giao thông vận tải

>>> Việt Nam muốn tinh giản biên chế cần cắt giảm “cấp phó”

VinFast xăng “ngỏm” sớm, VinFast điện bị Tesla “tát tai”, xe máy điện VinFast bị Honda tung “đòn hiểm”


Kasse animation 7.8.2023