Trần Sỹ Thanh ngồi trên than hồng “chém gió”, cẩn thận kẻo ngã vào lò!

Link Video: https://youtu.be/o_NuCEjcFw0

Theo Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC quy định mức lương của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh như sau: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có hệ số lương là từ 9,70 đến 10,30. Tương đương mức lương 14.453.000 – 15.347.000 đồng/tháng tức khoảng 600 đô la Mỹ nếu tính theo mức lương cao nhất. Tuy nhiên, khi bị bắt, người dân mới biết căn biệt thự của ông Chu Ngọc Anh có giá 100 tỷ tính ra bằng 555 năm lương của ông Chu Ngọc Anh nếu ông nhận lương mà không tiêu xài.

Trước khi Chu Ngọc Anh bị bắt, không ai có thể kết luận ông Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là người tham ô đục khoét tài sản nhà nước. Nghĩa là khi chưa bị lộ thì ông Chu Ngọc Anh được xem là trong sạch. Ở Việt Nam, quan chức chưa bị lộ được xem là trong sạch chứ không có quan chức nào thực sự trong sạch.

Nếu quan chức là chỉ sống bằng lương, họ chỉ có thể mua nhà ở vùng nông thôn xa xôi mà thôi. Không thể nào sở hữu những căn biệt phủ tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP HCM. Hầu hết các quan chức cấp Ủy viên Trung ương Đảng đều có nhà cao cửa rộng và nuôi con cái ăn học nước ngoài với chi phí hàng trăm ngàn đô la Mỹ mỗi năm.

Hình: Tiền nhiệm của ông Trần Sỹ Thanh – ông Nguyễn Đức Chung

Ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hiện nay cho con gái ăn học rất tốn kém tại Mỹ. Với mức lương hiện tại của ông, người ta tính ra ông phải làm 10 năm không ăn không uống mới có thể chu cấp cho con gái một năm học. Từ phép toán đó người dân tin chắc ông Vương Đình Huệ phải có nguồn tiền rất lớn ngoài lương. Mặc dù ông Vương Đình Huệ chưa dính vào tiêu cực nào có liên quan đến tiền bạc nhưng điều đó không có nghĩa là ông trong sạch thực sự.

Ngày 16 tháng 11, ông Trần Sỹ Thanh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội tổ chức phiên tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ông Thanh nói rằng “Mình cứ trong veo thì sợ gì”. Câu nói này bị nhiều người cho rằng, ông Trần Sỹ Thanh đang “chém gió”.

Chém gió là từ dân gian mới xuất hiện khoảng thập kỷ gần đây, ngụ ý là người đấy nói khoác, nói lấy được để tô vẽ bản thân. Và thực tế, không có một quan chức nào “trong vắt” dưới chế độ này được. Bởi người ta so sánh mức lương và tài sản mà các ông quan này có được thì cũng biết, nó không phải là nguồn tiền kiếm được từ lương.

Hình: Tiền nhiệm khác của ông Trần Sỹ Thanh đã vào tù

Những năm gần đây, bắt đầu từ ông Nguyễn Thế Thảo, ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hà Nội đã là chiếc ghế đầy sóng gió. Những sai phạm trong quy hoạch xây dựng thời ông Nguyễn Thế Thảo làm chủ tịch rất nghiêm trọng. Năm 2016, ông Nguyễn Thế Thảo đã hạ cánh an toàn, tuy nhiên, gần đây ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã cho khui lại sai phạm này và phía thành phố Hà Nội đang phải chống đỡ.

Kế tiếp là ông Nguyễn Đức Chung, ngồi ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chưa được bao lâu thì dính đến vụ án Nhật Cường Mobile của Bùi Quang Huy và đã phải ngồi tù. Trước khi bị khui ra những sai phạm, không ai có thể khẳng định ông Nguyễn Đức Chung không trong sạch. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào sự bề thế của tư gia nhà ông Nguyễn Đức Chung thì người dân biết rằng, tiền đó không phải do tiền lương mà có.

Kế tiếp ông Nguyễn Đức Chung là ông Chu Ngọc Anh. Như đã đề cập bên trên, ông Chu Ngọc Anh cũng là người mua nhà không phải do tiền lương. Và hiện nay, khi vụ án Việt Á khui ra mọi ngóc ngách thì mới thấy bàn tay của ông quan họ Chu này nó bẩn như thế nào?

Hiện nay ông Trần Sỹ Thanh đang ngồi ở ghế mà chính ông Nguyễn Đức Chung và ông Chu Ngọc Anh đã ngã nhào vào lò của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giờ đây, ông Trần Sỹ Thanh tự tin chém gió, nếu không cẩn thận hậu quả của ông sẽ như hai người tiền nhiệm. Bởi không có quan chức nào trong sạch, chỉ có quan chức chưa bị lộ mà thôi.

Hình: Ông Trần Sỹ Thanh “chém gió”

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bão táp vào nhà Đào Hồng Lan, “chân yếu tay mềm” làm sao chống bão?

>>> Tài liệu mật về Tô Lâm: Lộ tên tuổi thân nhân nhân vật bí ẩn thân cận Tô Lâm

>>> Chân dung 2 phụ nữ đang làm khó Tô Lâm!

Mặt tiền bỏ trống, kinh tế èo uột, Đảng vẫn nói tăng trưởng tốt