Phẩm chất “vĩ đại” nào đưa Đại Tướng Tô nổi tiếng thế giới?

Link Video: https://youtu.be/DcOiTna8LkA

Có thể nói, trong các đời Bộ trưởng Bộ Công an của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì ông Tô Lâm – Đại tướng là người nổi danh trên báo chí quốc tế nhiều nhất. Với nhà nước Công an Trị thì Bộ trưởng Bộ Công an là người lạnh lùng bất chấp luật pháp nếu cần. Chính nhờ điều đó mà chế độ này mới tồn tại cho đến ngày nay. Với tội phạm cướp – hiếp – giết thì Bộ Công an có thể ngó lơ nhưng với những người mà bị đảng liệt vào hàng nguy hiểm cho chế độ thì Bộ công an không bao giờ nương tay.

Với những tù nhân lương tâm thì ông Tô Lâm mạnh tay nhất. Thời ông Tô Lâm là lúc mà nhiều tù nhân lương tâm bị bắt nhất, có người bị bắt và bị liệt vào tội chống phá nhà nước nhưng thực chất họ không có hoạt động gì nổi trội. Có thể nói với tù nhân chính trị, ông Tô Lâm thà bắt lầm hơn bỏ sót. Đối với những nhà bất đồng chính kiến, Tô Lâm là “hung thần”.

Đảng Cộng Sản ví Công an là thanh kiếm bảo vệ đảng thì không thời nào rõ nét như thời ông Tô Lâm. Bộ Công an làm công cụ cho đảng là nhiệm vụ bao lâu nay, tuy nhiên thời nay ông Tô Lâm còn làm công cụ đắt lực cho phe phái chính trị mà cụ thể là làm công cụ cho ông Tổng Trọng.

Tô Lâm được đánh giá là người yếu năng lực chính trị, ông Tô Lâm làm chính trị bằng cách dựa hơi là chính. Phục vụ ông Tổng tận tụy thì chiếc ghế của ông Tô đại tướng được đảm bảo và có thể được cất nhắc vào Tứ Trụ nếu ông Tổng dẹp được trụ Chủ tịch nước. Và đó là động lực để ông Tô Lâm hăng say làm theo lời ông Tổng.

Cũng vì là con người công cụ nên ông Tô Lâm mới nổi như cồn vì một người bộ trưởng của một quốc gia mà sang nước khác bắt cóc người ngay giữa thủ đô của một nước có chủ quyền. Điều đáng nói là ông Tô Lâm lại là người đứng đầu một ngành chuyên về thực thi luật pháp cho một quốc gia. Ở Việt Nam, ông Tô Lâm đứng trên luật pháp, dám đưa người vào nhà dân bắn người chỉ vì người dân đồ quyền lợi đất đai của mình.

Hình: Hình ảnh nổi tiếng thế giới gắn liền với ông Tô Lâm

Việt Nam có câu “ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt”, có vẻ như ông Tô Lâm không cần phải quan tâm tới việc ông có ân thủ luật pháp ở Việt Nam hay không nên ông đã không ngần ngại sang Berlin bắt cóc người mang về nước. Thói quen bất chấp luật pháp đã theo ông Tô Lâm sang tận trời âu, và cũng bởi vì bản tính này mà tên tuổi của ông được nhắc đi nhắc lại ở Đức và Slovakia trong 5 năm qua và ông sẽ còn tiếp tục được nhắc tên tại các quốc gia này.

Ông Tô Lâm có hai đặc điểm nổi bậc, đó là tính vô pháp và ý thức chính trị kém. Nếu nói việc ông sang Berlin bắt người là thói vô pháp thì việc ông Tô Lâm sang London ăn thịt bò dát vàng vào Tháng Mười Một năm ngoái là ý thức chính trị kém của ông. Làm chính trị là lấy hình ảnh trước công chúng nhưng ông Tô Lâm đã không ý thức được điều đấy.

Nếu không có bàn tay đỡ đầu của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thì có lẽ ghế của ông Tô Lâm đã lung lay rồi. Việc ăn thịt bò dát vàng có thể liệt vào hàng ăn chơi bạt mạng, bởi thịt bò thường với thịt bò dát vàng cũng chỉ là thịt bò nhưng ông Tô Lâm lại chọn ăn thứ xa xỉ để chứng tỏ có tiền.

Vụ ăn thịt bò dát vàng cách đây đúng một năm làm ông Tô Lâm nổi như cồn trên thế giới. Báo chí Phương Tây đồng loạt đưa tin, ở Châu Á có tờ Nikkei Asia cũng đưa tin và trong khu vực tờ Bangkok Post của Thái Lan cũng đưa tin.

Có thể nói rằng, ông Tô Lâm có hai phẩm chất nổi bật thì cả hai đều nổi tiếng thế giới, đó là thói vô pháp và thói phô trương. Dù cho sau này ông Tô Lâm có về vườn thì hình ảnh về một ông bộ trưởng ra nước ngoài bắt cóc người và hình ảnh ăn thịt bò dát vàng vẫn không thể nào tẩy xóa được. Ông Tô Lâm nổi tiếng thế giới theo cách mà chẳng ai muốn như ông.

Hình: Ông Tô Lâm dựa ông Tổng Trọng

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Dùng 20 tỷ đấu với Đinh Văn Nơi, kết quả tiền mất tật mang!

>>> Sai phạm khủng, hơn 2 vạn người bị kỷ luật, ông Tổng có công hay có tội?

>>> Hỗn loạn, xô xát trước Ngân hàng SCB TP HCM

Nam Bộ biến căng: Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn, An Giang, Đồng Tháp bị quét. Kiên Giang có bị xới?


Kasse animation 7.8.2023