Nga và Ukraine bắt đầu đàm phán ở vùng biên giới

Nga và Ukraine đang ngồi xuống bàn đàm phán ở khu vực biên giới Belarus hôm 28.2.2022

Kỳ vọng về cuộc gặp là thấp, nhưng ít nhất đại diện của Nga và Ukraine đang ngồi xuống bàn đàm phán ở khu vực biên giới Belarus. Trong khi đó, cuộc giao tranh vẫn tiếp tục.

Hai phái đoàn từ Nga và Ukraine đã bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình ở biên giới Ukraine-Belarus. Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makej khai mạc cuộc hội đàm, các phương tiện truyền thông nhà nước Belarus đưa tin và công bố video. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn tiếp tục.

Phái đoàn Nga sẽ do đặc phái viên của Điện Kremlin, Vladimir Medinsky, dẫn đầu. Phía Ukraine do chủ tịch đảng phe tổng thống, David Arakhamiya, dẫn đầu. Vị trí chính xác của các cuộc đàm phán vẫn chưa được tiết lộ. Phái đoàn từ Moscow còn có: Thứ trưởng Ngoại giao Andrei Rudenko, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin, phái viên Nga tại các cuộc đàm phán của cái gọi là Nhóm liên lạc, Boris Gryzlov, và chính trị gia nước ngoài nổi tiếng Leonid Slutsky. Medinski trước đây là Bộ trưởng Bộ Văn hóa.

Ngoài Arakhamiya, phái đoàn Ukraine gồm Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov, Cố vấn Tổng thống Mykhailo Podoliak, Phó trưởng phái đoàn Ukraine tham gia Nhóm liên lạc ba bên (Minskkram), Andriy Kostin, Nghị sĩ Rustem Umerov và Thứ trưởng Ngoại giao Mykola Tochytskyi.

Trưởng phái đoàn Nga, Medinski, trước đó đã đảm bảo rằng Moscow quan tâm đến một thỏa thuận. Về yêu cầu của Kiev, một tuyên bố cho biết: “Vấn đề mấu chốt trong các cuộc đàm phán là ngừng bắn ngay lập tức và rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine”.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de tổng hợp

https://www.n-tv.de/politik/Russland-und-Ukraine-starten-Verhandlungen-article23161542.html

Kasse animation 7.8.2023