Phạm Minh Chính nhận lệnh Nguyễn Tấn Dũng nâng uy tín Nguyễn Thanh Nghị?

Link Video: https://youtu.be/1AQkcJnURWk

Nguyễn Thanh Nghị là thái tử đảng có lý lịch khủng, tuy nhiên Nghị đang không được ông Nguyễn Phú Trọng – đối thủ chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng ưa gì. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Nghị đang ở trong khối chính phủ chứ không ở trong khối trung ương đảng. Khối chính phủ được sự hỗ trợ của Phạm Minh Chính xem như Nguyễn Thanh Nghị an toàn.

Khi mới lên chức bộ trưởng, dựa hơi Phạm Minh Chính thì Nguyễn Thanh Nghị liền chứng tỏ bản thân bằng kỳ họp nội bộ Bộ Xây dựng. Mục đích là để kiểm tra xem bộ máy dưới thời người tiền nhiệm đã vận hành như thế nào, đồng thời cũng ghi số những cá nhân cần giữ lại những cá nhân cần thay thế. Trong lần họp đó, Nguyễn Thanh Nghị kéo Phạm Minh Chính tham gia để gây thanh thế.

Ông Nguyễn Thanh Nghị qua 4 năm làm bí thư tỉnh Kiên Giang đã hiểu nguyên tắc củng cố quyền lực, việc đầu tiên của người mới nhậm chức là tạo vây cánh vững chắc. Kỳ họp đầu tiên ở Bộ Xây dựng trên cương vị là bộ trưởng, ông Nguyễn Thanh Nghị có đề cập đến công tác chống tham nhũng. Mới ra Hà Nội mà Nguyễn Thanh Nghị đã học rất tốt chiêu thức của ông  Nguyễn Phú Trọng, đó là dùng chiêu bài chống tham nhũng để củng cố uy tín.

Nguyễn Thanh Nghị đã có tiền sử sai phạm đất đai tại Phú Quốc, đấy là điểm đen. Tại Bộ Xây Dựng, nếu không được che chở thì Nguyễn Thanh Nghị có thể bị ông Nguyễn Phú Trong cho sờ gáy bất kỳ lúc nào.

Nguyễn Thanh Nghị không phải là con người năng nổ như Nguyễn Bá Thanh, tuy nhiên Nguyễn Thanh Nghị có lợi thế là được thế lực mạnh đỡ đầu. Mà thế lực đó lại là thế lực đang lên, Phạm Minh Chính.

Xây Dựng hình ảnh

Ông Phạm Minh Chính là người điều hành nền kinh tế Việt Nam. Cuộc chiến chống dịch vừa qua là cho doanh nghiệp điêu đứng. Hậu covid, nếu ai giải cứu doanh nghiệp vực dậy nền kinh tế thì người đó sẽ có uy tín trong đảng. Hiện nay doanh nghiệp tơi tả rồi, dù làm tệ thế nào thì các doanh nghiệp cũng sẽ khởi sắc, vấn đề là khởi sắc nhanh hay chậm mà thôi. Ai nhảy vào nhận nhiệm vụ giải cứu doanh nghiệp thì người đó sẽ có cơ hội lớn lập thành tích.

Nói đến doanh nghiệp thì nhiệm vụ chính thuộc về bộ kế hoạch và đầu tư và bộ công thương, tuy nhiên, lần này ông Phạm Minh Chính lại co ông Nguyễn Thanh Nghị đứng ra giải cứu những doanh nghiệp đang ngất ngư vì dịch Covid.

Ngày 8/10, ông Phạm Minh Chính đã phân công ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Xây dựng làm Tổ trưởng ‘giải cứu’ doanh nghiệp, người dân khó khăn vì Covid-19. Đây rõ ràng là sự ưu ái đặc biệt. Cơ hội ngon ăn thế này mà ông Phạm Minh Chính trao vào tay ông Nguyễn Thanh Nghị thì đấy là câu hỏi lớn.

Ai cũng biết ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Tấn Dũng có nhiều ơn nghĩa, tuy nhiên việc ông Phạm Minh Chính nhường cơ hội này lại cho bộ trưởng trẻ tuổi là điều rất khó hiểu. Nguyễn Thanh Nghị đã được ông Phạm Minh Chính gắp miếng gon nhất bỏ vào chén.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đảm nhận vị trí Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nguyễn Thanh Nghị được trao cơ hội lớn

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh là Tổ phó thường trực Tổ công tác đặc biệt này. Quan trọng là bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, ông Nguyễn Hồng Minh chẳng qua là người được Nguyễn Thanh Nghị kéo vào mà thôi. Buôn có bạn bán có phường là thế, một khi ông bộ trưởng Bộ Xây Dựng được phân công nhiệm vụ mới, thì ông ta sẽ kéo theo nhiều thuộc hạ là điều khó tránh khỏi.

Các thành viên Tổ công tác đặc biệt là lãnh đạo các vụ: Pháp chế, Quản lý doanh nghiệp, Quy hoạch – Kiến trúc, Vật liệu xây dựng; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; các Cục: Kinh tế xây dựng, Quản lý hoạt động xây dựng, Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Công tác phía Nam, Phát triển đô thị, Hạ tầng kỹ thuật, Quản lý Nhà và thị trường bất động sản.

Phạm Minh Chính luôn tạo cơ hội cho Nguyễn Thanh Nghị

Việc của ông Nguyễn Thanh Nghị là làm sao dự án nhà ở xã hội được thực hiện. Tuy nhiên chính sách này là một chính sách khó, nhiều đời bộ trưởng khác đã không thành công. Việc bất động sản cứ sốt lên từng ngày thì giá nhà dù xây có rẻ cỡ nào thì sau đó cũng bị đẩy giá lên vượt quá tầm tay của người dân có mức thu nhập trung bình. Trong chính sách này, ông Phạm Minh Chính đang có động thái kìm hãm cơ sốt đất để giúp Nguyễn Thanh Nghị thực hiện chính sách.

Ngày 19/4 vừa qua ông Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước “quản” dòng vốn vào bất động sản. Động thái này được xem là cách mà Phạm Minh Chính đang muốn giúp Nguyễn Thanh Nghị thực hiện thành công chính sách nhà ở để gây tiếng vang.

Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính

Tình trạng dòng tiền chảy nhanh vào các kênh đầu tư tiềm ẩn rủi ro (bất động sản, chứng khoán) cũng được cảnh báo. Nó gây ra bong bóng bất động sản chứ không làm gì tốt cho nền kinh tế. Mà nếu xảy ra hiện tượng bong bóng bất động sản thì xem như chính sách của Nguyễn Thanh Nghị phá sản.

Trước lo ngại tiền đổ mạnh vào bất động sản, chứng khoán, ông Phạm Minh Chính đã làm việc với Thống đốc Nguyễn Thị Hồng dùng một số công cụ chuyên ngành tài chính ngân hàng để kiểm soát rủi ro tín dụng vào bất động sản. Đấy là những gì mà ông Phạm Minh Chính đã nỗ lực hỗ trợ Nguyễn Thanh Nghị.

Nguyễn Thanh Nghị có thuận tiện rất lớn là sếp của ông Nghị lại là người có nhiều ân nghĩa với Nguyễn Tấn Dũng. Hiện nay trong chính phủ của ông Phạm Minh Chính không ai có nhiều thuận lợi như Nguyễn Thanh Nghị. Nếu biết phối hợp với Phạm Minh Chính thì Nguyễn Thanh Nghị sẽ tiến xa hơn nữa và rất có thể chức thủ tướng là trong tầm tay. Tuy nhiên, cho tới nay, khi mà Covid tấn công quá mạnh vào nền kinh tế thì dự án xây nhà xã hội của Nguyễn Thanh Nghị khó thực hiện. Hết cơ hội này, Phạm Minh Chính lại trao cho Nguyễn Thanh Nghị cơ hội khác, đó là ông Nghị được làm tổ trưởng tổ công tác giải cứu doanh nghiệp.

Nguyễn Thanh Nghị thiết lập vây cánh

Theo quyết định, trách nhiệm, nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt là chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Thực ra việc làm của Nguyễn Thanh Nghị chủ yếu là chịu sự chỉ đạo của Phạm Minh Chính, Quốc Hội chỉ là một cơ quan bù nhìn không có quyền lực gì lớn. Và chịu sự chỉ đạo thủ tướng thì đó là ưu thế của Nguyễn Thanh Nghị.

Phạm Minh Chính sẽ chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng Nguyễn Thanh Nghị trong công tác giải cứu doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19, tăng tính chủ động, tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp.

Tổ công tác đặc biệt sẽ rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, định kỳ, hàng tháng hoặc khi cần thiết, Tổ công tác đặc biệt sẽ tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân theo thẩm quyền của Bộ và đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Trao cơ hội thứ nhất, Nguyễn Thanh Nghị không hoàn thành thì trao cơ hội thứ nhì, cơ hội thứ nhì không hoàn thành thì trao tiếp. Cứ thế trao cơ hội dễ dàng thì cũng đến lúc Nguyễn Thanh Nghi lập công và thăng chức. Vậy ai tác động vào Phạm Minh Chính để ông thủ tướng này ưu ái Nguyễn Thanh Nghị? Đó là Nguyễn Tấn Dũng chứ không ai khác.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> ‘Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng’

>>> “Vinh quang thuộc về Đảng cộng sản”, đau thương trút lên đầu dân!

>>> Công nhân đến đường cùng thì phải về quê!

Thầy giáo xin nghỉ việc với lý do “tởm nhất là vấn nạn dối trá”


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023