Chuyện khôi hài: Nguyễn Xuân Phúc bị gậy đập lưng

Link Video: https://youtu.be/dZDdvqyLqzw

Kiêu ngạo trong khi đó không hề biết vị thế của mình là ai, đấy là bản chất của đảng cộng sản xưa nay, và ông Nguyễn Xuân Phúc cũng không phải là ngoại lệ. Rất kiêu ngạo và nhiều lúc kiêu ngạo quá lại sinh ra trường hợp bị hố không rút lại được.

Ngày 8/6/2020, khi đó dịch chỉ thoáng ghé thăm Việt Nam rồi đi, ông Nguyễn Xuân Phúc với tư cách là thủ tướng đã sướng miệng nổ banh nhà lồng rằng, “Nếu cột điện ở Mỹ mà biết đi, nó sẽ về Việt Nam”. Lúc đó nước Mỹ đang vật lộn với cơn đại dịch lớn nhất lịch sử. Nhìn người ta vất vả chống dịch còn mình thì chống dịch nhẹ như lông hồng ông Nguyễn Xuân Phúc đã tự phụ và thốt lên câu nói đầy tính kiêu ngạo như vậy.

Lúc đó ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu đầy đủ như thế này “sau 45 năm thống nhất, 35 đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo đói, thiếu ăn, nợ nần chồng chất, từ dân tộc không có tên trên bản đồ, tới nay cả thế giới đã biết đến và còn khen ngợi Việt Nam. Nếu cột điện biết đi ở Mỹ, thì nó sẽ về Việt Nam.”

Tính đến tháng 6 năm ngoái, các nước tăng trưởng kinh tế âm thì Việt Nam vẫn duy trì mức 3,82%, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng hùa theo phong trào khoắc lác khẳng định rằng “kết quả kinh tế – xã hội năm 2019 thắng lợi toàn diện đã làm tiền đề rất tốt cho năm 2020. Do đó, dù nửa đầu năm nay ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, Việt Nam vẫn có nguồn lực để đầu tư và phát triển.”

Nói có vẻ tự tin, bà Ngân phát biểu: “Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận là không thể nào đạt được chỉ tiêu tăng trưởng 6,8-7% năm 2020 như mục tiêu đặt ra. Cũng chắc chắn rằng ngân sách không thể thu được, thậm chí hụt thu hơn 100.000 tỉ đồng theo các phương án”. Trong cách phát biểu của bà Ngân có vẻ khiêm tốn nhưng thực ra rất kiêu ngạo. Bệnh kiêu ngạo là bịnh nan y của các quan chức cộng sản không thể chữa được.

Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì nó sẽ về Việt Nam

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội chiều ngày 8/6, tại Quốc hội, ông Nguyễn Xuân Phúc khi đó là thủ tướng đã phát biểu:

Điều quan trọng là phải giữ chế độ, giữ Đảng, trong bối cảnh thế lực thù địch, phản động luôn sẵn sàng đối đầu. Sau 45 năm giải phóng và 35 năm đổi mới, đất nước ta thế nào? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu câu hỏi. Ông nói, từ một đất nước đói ăn, thiếu ăn, nợ nần chồng chất, đã vượt qua nhiều thác ghềnh để tiến bước.

Trước đây, sau năm 1975 một thời gian dài, người ta nói: ‘Nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết’. Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác thì ‘Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam”,

Tuy nhiên, những ngày tốt đẹp đã qua, năm 2020 Covid không ở lại Việt Nam nhưng năm 2021 thì hoàn toàn khác. Covid ghé thật và nó tất công mãnh liệt vào các thành phố lớn có tiềm lực kinh tế, đặc biệt là TP. HCM.

Năm 2020, các nước lo chuẩn bị tiền và đàm phán mua vaccine để đối phó với dịch thì chính quyền CS Việt Nam chỉ lo khoe khoang thành thích mà không có bước chuẩn bị naod. Trong khi các quốc gia như Seychelles, Bhutan, Israel, Anh, UAE, Mỹ… đã được chính phủ tài trợ và tiêm vaccine rốt ráo, có quốc gia đã tiêm tới 70% số dân. Như ở Mỹ thì cũng hơn 40%. Còn Việt Nam thì gần như chẳng mua được gì ngoài những vaccine được các nước khác tặng.

Ngoài có trách nhiệm rốt ráo ngăn chặn dịch bệnh lây lan như tiêm vaccine, thì nhiều nước còn bật hết công suất bộ máy thể hiện năng lực chuyên nghiệp trong cách điều hành chính phủ khi tạo ra một hệ thống an sinh xã hội vô cùng tốt. Trong đó hỗ trợ mọi cách để đảm bảo doanh nghiệp được duy trì, và lo cho nhân dân ổn định cuộc sống như hỗ trợ tiền, giảm giá thành các mặt hàng thiết yếu như xăng, dầu điện, nước và nhu yếu phẩm. Nói đâu xa Lào và Cam mới đây cũng đã yêu cầu hỗ trợ người dân tối đa như giảm giá điện cho dân.

Đã không hỗ trợ nhân dân trong 4 đợt dịch vừa qua. Hầu như không có gói hỗ trợ bung ra nào mà về đúng tay người cần, toàn chảy vào nhà quan. Hơn 51.000 Doanh nghiệp đóng cửa từ khi dịch bệnh bùng phát, nhân dân thất nghiệp tràn lan.

Không biết với thực trạng như vậy, cột điện nào còn muốn về Việt Nam nữa đây? Có thể nói ông Nguyễn Xuân Phúc nói trước nên bước không tới.

Khi dịch đến thì lúng túng như gà mắc tóc

Cho tới nay, Việt Nam đã có trên nửa triệu ca nhiễm và gần 2 vạn người chết vì bệnh covid. Tỷ lệ chết vì covid cao ngất ngưởng, có thể nói là cao nhất khu vực. Cái giá phải trả là quá đắc. Tội kiêu ngạo không chuẩn bị đã để xảy ra thảm cảnh như vậy. Xử lý lúng túng, ông Phạm Minh Chính đã đăng đàn kêu gọi “huy động mọi nguồn lực và đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước” để giúp chính phủ tiền mua Vaccine. Có hơn một năm chuẩn bị mà chính quyền cộng sản lại không chuẩn bị được tiền mau vaccine thì điều đó cho thấy chính quyền cộng sản tệ hại như thế nào.

Ở bình diện quốc tế, hành động ngửa tay xin tiền nhân dân còn lo chạy bữa ăn là một hành động bỉ và vô liêm sỉ của chính quyền. Có thể nói hành động như thế nó thể hiện tột cùng của sự vô trách nhiệm.

Năm 2017, ông Nguyễn Xuân Phúc từng gặp Donald Trump

Theo ước tính Việt Nam sẽ phải chi khoảng 25.2 nghìn tỷ đồng để mua 150 triệu liều vaccine cho 75 triệu người. Bộ Tài chính cho biết Chính phủ đã dành 16.000 tỷ đồng cho việc mua vaccine và dự kiến sẽ có thêm 9.200 tỷ đồng từ các chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, người dân.

9.200 tỷ mà không lo nổi lại đi xin tiền nhân dân, hỏi vậy là chính phủ gì? Trong khi đó, Uỷ ban nhân dân các cấp, đảng ủy các cấp đã lên kế hoạch đi du hí tiêu tốn hàng tỷ đồng mỗi cơ quan, rồi xin xây sân bay hàng chục ngàn tỷ, tượng đài, nhà hát, rồi dự án chống ngập hơn 101.000 tỷ. Nói đâu xa, đại hội đảng và bầu cử quốc hội mới đây chỉ là trò hề lặp lại sau mỗi khoá để quan đầu náo chia ghế, tốn hơn 1 tỷ đô la.Tiêu tiền ăn chơi sử dụng không đúng mục đích thì chẳng hề tính toán. Vậy mà, lúc dân gặp nạn cần chính phủ thì chính phủ xin ngược lại. Quả là một chính phủ đốn mạt, bỉ ổi vô cùng.

Lo cho dân không nổi, toàn hứa lèo mà tự hào cái gì ở đây? Chính phủ gì mà suốt ngày toàn đi ăn mày, ăn mày từ cụ già không mảnh vải tới em bé cơm không đủ ăn, ăn mày ra tận quốc tế, như thế mà suốt ngày đòi hoá rồng hoá hổ?

Nguyễn Xuân Phúc không biết nhục

Ngày 20/9 ông Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn tùy tùng đến New York, Mỹ, để tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76 (LHQ) và thực hiện một số hoạt động song phương với Mỹ.

Dự kiến trong 4 ngày tại Mỹ, ông Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có chuỗi hoạt động dày đặc với sự kiện quan trọng đầu tiên là dự Lễ khai mạc Đại hội đồng LHQ khóa 76.

Ông Nguyễn Xuân Phúc đã từng tới Tòa Bạch Ốc hồi Tháng Năm năm 2017 khi ông còn là thủ tướng CSVN, khi đó ông Donald Trump mới lên làm tổng thống Hoa Kỳ được vài tháng.

Theo truyền thông quốc tế, Phó Tổng Thống Kamala Harris hồi tháng trước đến Hà Nội đã đề nghị nâng cấp từ “đối tác toàn diện” thành “đối tác chiến lược” giữa Mỹ và Việt Nam khi bà thảo luận với ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, không thấy có phản hồi nào từ phía Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Phúc

Chỉ thấy phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN Đoàn Khắc Việt nói với báo chí trong buổi họp báo ngày 9 Tháng Chín kiểu trả lời mà không trả lời gì cả.

Sau 18 năm bình thường hóa quan hệ và gặt hái được nhiều thành tựu trong thời gian qua, mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã được nâng cấp lên thành ‘đối tác toàn diện’ từ năm 2013. Hai nước kể từ đó đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, kể cả song phương lẫn đa phương. Đồng thời, tiếp tục phục vụ người dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới”.

Thực ra vai trò của ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ là biểu tượng, không có thực quyền. Lần này ông Phúc sang Mỹ chủ yếu là ăn mày vaccine. Trước đây ông ngạo mạn bảo “cột điện cũng cuốm về Việt Nam”, giờ đây ông phải lõ mõ qua Mỹ xin “cột điện” bố thí cho ít vaccine. Ngày trước ông vung gậy, ngày nay gậy lại đập lưng ông. Thật không có nỗi nhục nào bằng.

Bích Ngọc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Berlin: Biểu tình cho quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam trước trụ sở của Facebook

>>> Bị điểm huyệt hiểm, Tô Lâm cay cú tấn công Thoibao.de và một số “cây viết” 

>>> 23/9 này ông Nguyễn Xuân Phúc có dám ‘kháng chỉ thiên triều’?

Đảng giấu lư hương Đức Thánh Trần – Dân đòi trả lại chỗ linh thiêng


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023